Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tạm giữ lô hàng tại Cảng Đà Nẵng: Làm khó doanh nghiệp (?)

Thứ hai, 14:35 30/07/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo đơn của Cty Ngọc Hưng, ngày 19/12/2011, Công ty đã ký mở tờ khai Hải quan số 849-XK/XD/C32D tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) để xuất khẩu 525,8m3 gỗ.

Cho rằng Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Cty Ngọc Hưng, có trụ sở tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có hành vi buôn lậu gỗ, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan) đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn lại cho rằng, chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

Theo đơn của Cty Ngọc Hưng, ngày 19/12/2011, Công ty đã ký mở tờ khai Hải quan số 849-XK/XD/C32D tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) để xuất khẩu 525,8m3 gỗ. Sau đó, toàn bộ số gỗ trên được niêm phong Hải quan trên 22 container và được vận chuyển về cảng Đà Nẵng để xuất khẩu. Trong quá trình chờ thủ tục xuất khẩu, ngày 4/1/2012, Tổng cục Hải quan bất ngờ ra thông báo số 01/TB-TCHQ, chỉ đạo Chi cục Hải quan Đà Nẵng tạm dừng xuất khẩu lô gỗ trên. Sau đó, toàn bộ lô gỗ của Cty Ngọc Hưng bị khám xét trước sự chứng kiến của nhiều ngành chức năng liên quan. Vụ việc kéo dài không chỉ khiến doanh nghiệp thiệt thòi mà ngay cả cảng Đà Nẵng cũng chịu “vạ lây” khi phải chứa lô gỗ này tại cảng. Trong sự vụ việc chưa được giải quyết thấu đáo thì ngày 6/4/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định số 02/QĐ-ĐTCBL, khởi tố vụ án buôn lậu đối với Cty Ngọc Hưng.

Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền. Để có căn cứ vững chắc xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã có văn bản tham vấn gửi Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT). Cục Kiểm lâm khẳng định, các loại gỗ của Cty Ngọc Hưng khai tại Hải quan và thực tế kiểm tra khi xuất khẩu đều không phải xin giấy phép của cơ quan Kiểm lâm, không trái với các quy định của Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập khẩu.

Được biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan cho rằng sau khi tham vấn Cục Kiểm lâm, được đơn vị này khẳng định doanh nghiệp không có vi phạm. Do đó, để có thống nhất về việc đánh giá tài liệu chứng cứ đã thu thập được và hướng xử lý, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Tổng cục Hải quan tổ chức họp liên ngành tư pháp để nghe báo cáo, thống nhất đánh giá và hướng xử lý.

Như vậy, việc tạm giữ lô hàng trên theo quyết định của Tổng cục Hải quan đã khiến Cty Ngọc Hưng gặp rất nhiều khó khăn với đối tác, bởi hợp đồng xuất khẩu đã được ký trước đó. Trong khi các cơ quan chuyên môn đều khẳng định doanh nghiệp không sai nhưng quyết định khởi tố vẫn chưa bị thu hồi là điều rất khó hiểu. Mong rằng, vụ việc sớm được làm sáng tỏ để tránh những thiệt hại đối với Cty Ngọc Hưng.
 
Tuấn Dũng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top