Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ siêu lừa bán “chung cư ma”: Rủ cả mẹ đi lừa đảo

Thứ sáu, 10:42 11/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Báo GĐ&XH số 145 đưa tin, ngày 2/12/2009, Công an Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với một đối tượng sinh năm 1985, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng này đã dựng lên màn kịch lừa đảo khá tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Một trong những nạn nhân của Nguyễn Thị Phượng Ly (SN 1985), trú tại tổ 35, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy là chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) kể lại: “Khoảng giữa tháng 10/2009, tôi tình cờ đọc trên báo thông tin rao bán chung cư cao cấp INTRACOM2 – Cầu Diễn với giá 17 triệu đồng/m2, chênh lệch 50 triệu đồng của một người tên là Nguyệt. Gặp gỡ, Nguyệt đưa ra bản hợp đồng góp vốn và nhiều giấy tờ mang tên Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (INTRACOM). Tôi đã đặt cọc số tiền 100 triệu đồng”.
 
Ít ngày sau, Nguyệt lại chủ động điện thoại cho chị Thủy giới thiệu một loạt căn hộ chung cư khác tại
nhiều dự án khác nhau với số tiền chênh lệch chỉ 30-180 triệu đồng/căn hộ. Thấy giá bán nhà quá rẻ, chị Thủy đã thông báo cho bạn bè, người thân có nhu cầu mua nhà và đứng ra nhận tiền của họ để giao cho Nguyệt với tổng số gần 6,2 tỷ đồng.
 

“Siêu lừa” Nguyễn Thị Phượng Ly lúc bị bắt.

 
Một người bạn của chị Thủy là chị Ngọc ở quận Cầu Giấy cũng đến gặp Nguyệt đặt cọc 200 triệu đồng mua căn hộ chung cư tại tầng 9 dự án 99 Hồ Tùng Mậu do Nguyệt rao bán với giá 15 triệu đồng/m2 chênh lệch 150 triệu đồng. Đến đầu tháng 11, chị Thủy và chị Ngọc đến các đơn vị chủ đầu tư xác minh hợp đồng mua bán nhà mới ngã ngửa vì đó đều là hợp đồng giả.
 
Qua nhiều ngày điều tra phá án, Công an Hà Nội đã lật tẩy rõ “chân dung” của Nguyệt chính là “siêu lừa” Nguyễn Thị Phượng Ly (SN 1985) quê Lạng Sơn, trú tại tổ 35, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.
 
Theo lời khai ban đầu của Ly: Đầu tháng 10/2009, Ly bắt đầu tập hợp thông tin từ các dự án bán nhà chung cư trên mạng và các văn phòng môi giới nhà đất. Chính Ly đích thân soạn thảo nội dung hợp đồng góp vốn, phiếu thu tiền mua nhà tại các dự án theo mẫu, thuê làm giả con dấu mang tên các đơn vị chủ đầu tư để đóng dấu trên các giấy tờ này. Ly đóng vai là người góp vốn mua căn hộ tại dự án, thuê người đóng giả nhân viên của công ty INTRACOM đi tiếp xúc với khách hàng.
 
Để kế hoạch lừa đảo hoàn hảo, Ly đi thuê căn hộ chung cư tại khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, giới thiệu với những người mua nhà đó là nơi ở của mình và thực hiện việc giao dịch mua bán tại ngôi nhà này. Lừa được chị Nguyễn Thị Thủy mua căn hộ chung cư đầu tiên, Ly “cử” mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Sách đóng vai là Tuyết đến đặt cọc 50 triệu đồng để mua lại căn hộ với giá hời.
 
Thấy việc mua bán nhà có lãi lớn, chị Thủy đã mắc bẫy siêu lừa, trao hơn 6 tỷ đồng cho Ly để đặt mua những căn hộ chung cư tiếp theo. Bước đầu, CQĐT xác định, Ly đã làm giả hợp đồng mua bán nhà của 5 dự án trên địa bàn Hà Nội.
 
Vụ án đang được điều tra làm rõ. 
 
               Thùy Chi
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top