Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: 2 bị cáo hứa trả lại tiền cho người bị lừa

Thứ tư, 13:59 09/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước những bằng chứng không thể chối cãi, 2 bị cáo Nguyệt và Trang trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề đều cúi đầu nhận tội. Cả hai đều hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền.

 

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Bị cáo nức nở trước vành móng ngựa Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Bị cáo nức nở trước vành móng ngựa

GiadinhNet - Khi đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử sáng nay (9/9), Nguyệt - một trong 2 bị cáo trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề xôn xao dư luận - đã khóc nức nở, tỏ ra hối hận về việc làm của mình.

 

Trong phiên tòa xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề sáng nay (9/9), anh Hữu, người chồng hợp pháp của bị cáo Nguyệt cho biết, mình đã bị vợ lừa lấy số tiền tổng cộng 201 triệu đồng. Nguyệt lấy lý do cần tiền chăm sóc các con, ngoài ra là vay thêm để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo anh Hữu, số tiền trên đều được anh chuyển khoản cho Nguyệt.

Tuy vậy, HĐXX - TAND quận Long Biên cho biết, theo tài liệu của CQĐT cung cấp thì tổng số tiền mà Nguyệt lấy từ anh Hữu chỉ có hơn 79 triệu đồng.

Trả lời chất vất của HĐXX, bị cáo Nguyệt cho biết, việc anh Hữu nói cô lấy tổng cộng 201 triệu đồng từ anh ta là không đúng sự thật và thừa nhận chỉ nhận tổng số tiền là hơn 79 triệu đồng theo kết luận của CQĐT. Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyệt cho biết sẽ trả lại toàn số tiền đã lấy từ anh Hữu.

Nói về số tiền 40 triệu đồng đã vay anh Vũ (một người đàn ông khác mà Nguyệt chung sống) để đưa cho Trang trong vụ việc nhận nuôi cháu Cù Nguyên Công, được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề. Nguyệt thừa nhận, đã nói dối và lừa anh Vũ. Nguyệt cũung hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh.

mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Chùa Bồ Đề nơi xảy ra vụ mua bán trẻ em gây xôn xao dư luận

Về phía bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng thừa nhận tội lỗi của mình. Đồng thời, bị cáo này xin cam kết sẽ trả lại số tiền là 35 triệu đồng đã nhận từ bị cáo Huyền đi dàn xếp vụ cháu Công.

Trong phiên xét xử hôm nay, người chồng hợp pháp của bị cáo Nguyệt là anh Hữu cùng người tình tên Vũu và mẹ đẻ cháu Cù Nguyên Công là chị Trần Thị Thu H. (quê Phú Thọ) đều có mặt.

Trong phần trả lời chất vất của HĐXX, cả anh Hữu và anh Vũ đều nói rằng không hề biết 4 cháu bé mà Nguyệt bảo là con của họ, thực chất là được nhận nuôi.

Lý giải về việc chuyển tiền cho Nguyệt, cả 2 người đàn ông này cho rằng do quá yêu và tin tưởng bị cáo nên mới làm thế. Giờ khi biết sự thật, họ chỉ mong HĐXX yêu cầu Nguyệt trả lại toàn bộ số tiền đã lấy trước đó.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra chiều ngày 9/9. Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top