Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một giám đốc bị bắn chết tại Hà Nam: 33 ngày truy lùng sát thủ máu lạnh

Thứ tư, 09:02 10/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sự việc ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) bị bắn chết tại Miếu Thần (Phủ Lý) sau khi đi lễ về vào ngày 4/7 vừa qua đã khiến người dân địa phương xôn xao nhiều ngày. Sau hơn 1 tháng truy lùng gắt gao, cuối cùng 3 đối tượng tham gia bắn chết ông Trí đã sa lưới.

Đối tượng Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TS
Đối tượng Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TS

Mù mịt thông tin

Khoảng 15h ngày 4/7, tại thôn Bảo Lộc 1 (phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí. Theo cơ quan điều tra, sau khi vào miếu Miếu Thần thắp hương, ông Trí đi ra đường thì bị 2 đối tượng đi xe máy, mặc áo chống nắng, dùng súng bắn vào người khiến ông này gục ngã. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Ông Trí sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn súng K54.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng phá án không thu được nhiều thông tin. Ông Lê Hữu Trí là người có nhiều mối quan hệ phức tạp. Vì thế, Ban chuyên án tập trung vào các thành phần, đối tượng giang hồ cộm cán, có mâu thuẫn trong làm ăn, sinh hoạt với ông Trí. Cùng với việc xác minh, sàng lọc các đối tượng “nghi vấn”, công an của 9 tỉnh, thành lân cận cũng được huy động vào cuộc. Một số người dân trên địa bàn khi được hỏi thì lo sợ, không dám cung cấp thông tin, hoặc từ chối hợp tác. Việc này tạo nên khó khăn rất lớn cho Ban chuyên án.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và phân tích các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là người trên địa bàn. Kẻ gây án nắm rõ quy luật sinh hoạt và hành trình đi lại của ông Trí. Vì thế, chúng chuẩn bị địa điểm, lựa chọn thời gian, có phương thức che giấu kỹ càng... Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định có 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn tới vụ việc. Thứ nhất là mâu thuẫn trong làm ăn, mà cụ thể là sự tranh giành của các băng nhóm về việc khai thác cát tại địa phương. Thứ hai là mâu thuẫn tình cảm. Sau một thời gian tập trung xác minh, cơ quan công an thấy nổi lên một đối tượng có quan hệ với ông Trí. Đó là Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Tại địa phương, Đạt không phải cái tên xa lạ. Từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đạt mới được tha tù sau khi chấp hành bản án 5 năm. Về nhà, Đạt liên tiếp có các hành vi vi phạm pháp luật như: Cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Lộ mặt sát thủ

Ngày 6/8, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Sỹ Đạt lên làm việc. Tiếp xúc với các điều tra viên, Đạt tỏ ra khá bình thản. Đạt nói rằng, anh ta có họ hàng với ông Trí, vì thế không thể có việc ra tay sát hại ông này. Trước đó, trong đám tang của nạn nhân, Đạt cũng xuất hiện. Tuy vậy, trước những bằng chứng cơ quan công an thu thập được, Đạt đã phải cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Đạt, các đối tượng Lê Việt Hoàn (35 tuổi) và Lê Thái Duy (28 tuổi, cùng trú tại TP Phủ Lý) lần lượt bị bắt giữ.

Theo đó, Đạt đã liên hệ với Hoàn và Duy rồi thuê hai đối tượng này sát hại ông Trí với giá 500 triệu đồng. Thấy món tiền lớn, hai đối tượng trên lập tức đồng ý. Đạt đã chuẩn bị một khẩu súng quân dụng K54 cùng đạn rồi giao cho Hoàn. Để thực hiện “trót lọt”, Đạt dẫn Hoàn vào khu vực Ba Sao (Hà Nam) tập bắn.

Nắm được thói quen của ông Trí hay đi lễ chùa vào các ngày Rằm và mùng 1 tại Miếu Thần, Đạt thống nhất với Hoàn sẽ bắn khi ông Trí đi lễ. Theo kế hoạch, ngày 19/6, Hoàn cùng Duy mang súng đến khu vực Miếu Thần chờ nạn nhân. Tuy nhiên, do hôm đó ông Trí không đến nên các đối tượng không thể hành động. Đến khoảng 6h ngày 4/7 (tức ngày 1/6 Âm lịch), Hoàn cùng Duy mặc áo chống nắng, che biển số xe và giấu súng vào trong cốp đến Miếu Thần.

Hoàn đi vòng lối sau Miếu Thần và nấp ở gần cổng. Thấy ông Trí đi ra, Hoàn đi từ phía sau cách nạn nhân 2m, rút súng bắn ông Trí gục tại chỗ. Sau đó, Hoàn bỏ chạy đến chỗ Duy đã nổ máy chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường bỏ chạy, Hoàn gọi điện thoại cho Đạt thông báo đã bắn chết ông Trí.

Đến cổng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cơ sở Hà Nam (TP Phủ Lý) thì Hoàn, Duy gặp Đạt đi ôtô đến và cùng nhau chạy về khu vực núi cấm thì dừng lại. Hoàn bảo Duy mở cốp xe lấy hai áo chống nắng và súng rồi sang ôtô của Đạt mang đi phi tang. Đồng thời, Hoàn bảo Duy chạy xe về phi trường ở Suối Ngang. Khi đến hồ Tam Trúc, Đạt dừng xe và tự tay tháo rời các bộ phận của súng rồi vứt xuống. Khi Đạt đang định đốt hai áo chống nắng thì có người đi qua nên vứt xuống rìa đường. Hoàn cũng vứt sim và điện thoại ở vệ đường. Sau đó, Đạt, Hoàn và Duy trở về, cùng uống bia đến 22h thì giải tán.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng C45, Bộ Công an), đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vì thế, các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Nam đã phải căng hết sức mình để điều tra, truy bắt toàn bộ nhóm đối tượng gây án.

Vụ án xảy ra giữa ban ngày, ở chốn đông người đã ngay lập tức gây nên một cú “sốc” tâm lý với người dân địa phương. Trước sự phức tạp và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top