Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ khởi tố 17 cán bộ ở Sơn La: Bắt thêm một nguyên cán bộ huyện

Thứ ba, 08:49 21/11/2017 | Pháp luật

Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của ông Đèo Văn Ban – nguyên cán bộ UBND huyện Mường La để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Đèo Văn Ban (61 tuổi), nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm.

Bị can Ban cùng nhiều đối tượng khác, cũng nguyên là cán bộ của tỉnh Sơn La bị bắt để điều tra tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; 2 bị can khác liên quan đến vụ việc, trong đó có ông Triệu Ngọc Hoan – Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.


Ông Triệu Ngọc Hoan - Giám đốc Sở TNMT Sơn La bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Triệu Ngọc Hoan - Giám đốc Sở TNMT Sơn La bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin từ quá trình điều tra, bước đầu xác định, gia đình ông Đèo Văn Ban có diện tích đất được đền bù trong dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, ông Ban cùng với các cán bộ khác (đã bị khởi tố) hợp thức hóa hồ sơ sai phạm, kê khai khống diện tích, loại đất của hộ gia đình mình, ngay cả phần đất bị ngập nước cũng được kê khai với diện tích tăng lên gấp nhiều lần, gây thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Sau khi hàng loạt cán bộ ở tỉnh này bị bắt, ông Ban đã dời khỏi nơi cư trú. Sáng 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt giữ bị can tại Hà Nội và di lý về Sơn La vào chiều cùng ngày.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng là cán bộ của tỉnh này liên quan đến việc bồi thường đất đai khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La. Trong đó có ông Trương Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Phan Tiến Diện - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.


Ông Đèo Văn Ban - nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm tại Cơ quan An ninh điều tra.

Ông Đèo Văn Ban - nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm tại Cơ quan An ninh điều tra.

Những sai phạm xảy ra khi các bị can còn giữ các chức vụ khác nhau tại huyện Mường La và tỉnh Sơn La.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top