Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ gian lận điểm thi THPT: Cựu công an từ chối 3 luật sư

Thứ tư, 15:23 14/10/2020 | Pháp luật

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa có đơn từ chối 3 luật sư, 2 người bào chữa còn lại vắng mặt nên tòa quyết định hoãn phiên phúc thẩm vụ bê bối điểm thi ở Sơn La.

Sáng 14/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét đơn kháng án của 5 trong số 12 bị cáo vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Sơn La .

Khi làm thủ tục, bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó phòng An ninh Chính trị nội bộ của Công an Sơn La) gửi đơn từ chối 3 trong số 5 luật sư bào chữa.

Hai người còn lại đăng ký bào chữa cho ông Khoa nhưng có đơn xin vắng mặt. Do đó, đại diện VKSND Cấp cao đã đề nghị tòa hoãn làm việc để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

Vụ gian lận điểm thi THPT: Cựu công an từ chối 3 luật sư - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa tại phiên tòa sáng 14/10. Ảnh: N.H.

Sau gần nửa giờ thảo luận, chủ tọa Ngô Tự Học đồng ý với đại diện VKS, quyết định dời phiên phúc thẩm sang ngày khác. Thời gian cụ thể tòa sẽ thông báo sau.

Cũng tại phần thủ tục, Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí thuộc Sở GD&ĐT) xin rút kháng cáo và được HĐXX chấp thuận. Nữ bị cáo chấp nhận mức án 19 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

Sau phiên sơ thẩm diễn ra cuối tháng 5, các bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT) và Nguyễn Minh Khoa cùng kháng cáo kêu oan. Hai người này cho rằng họ không phạm tội.

Ba người còn lại xin giảm nhẹ hình phạt gồm Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí) và 2 cấp dưới là Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Hồng Nga.

Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gồm bà Lê Thanh Yến (vợ bị cáo Huynh) và em trai bà là Lê Thanh Sơn, cũng kháng cáo đề nghị được trả lại 1 tỷ đồng .

Trước đó, HĐXX cấp sơ thẩm xác định đây là của hối lộ Huynh nhận từ bị cáo Khoa nên tuyên sung công quỹ. Tuy nhiên, gia đình bị cáo Huynh cho rằng đó là tài sản không liên quan vụ án.

Vụ gian lận điểm thi THPT: Cựu công an từ chối 3 luật sư - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Xuân Yến. Ảnh: N.H.

Theo bản án, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy được phân công chấm thi.

Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn là 2 cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Sơn La) được giao nhiệm vụ bảo vệ phòng chứa bài thi và giữ chìa khóa cửa ra vào nơi này.

Các bị cáo trên thông qua mối quan hệ, câu kết với nhau để nhận thông tin của 44 thí sinh nhằm sửa, nâng điểm.

Quá trình làm việc, các bị cáo Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga và Cầm Thị Bun Sọn đã nhận gần 2,8 tỷ đồng để thỏa thuận nâng điểm cho các thí sinh.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top