Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "Cty "bia hơi" quản lý dược": Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ

Thứ sáu, 10:33 14/10/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Báo GĐ&XH từng có loạt bài phản ánh việc UBND TP Hà Nội tạm giao 51% vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội cho Công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà.

 
Ngày 6/10,  Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ việc....
 
Hoang mang "bán bia" đi bán thuốc
 
Như trước đó Báo GĐ&XH đã phản ánh: Ông Hà Quý Sáng - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Tài chính, Chi cục tài chính doanh nghiệp- Sở Tài chính Hà Nội được giao quản lý 51% vốn Nhà nước tại Công ty CP Dược phẩm và thiết bị Y tế (Hapharco).
 
Ông Sáng là Chủ tịch HĐQT Cty này từ tháng 8/2009. Tuy nhiên sau đó, ông này có sai phạm trong vấn đề tài chính nên ngày 18/12/2009, UBND TP Hà Nội có quyết định tạm giao Công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà (Cty Việt Hà) quản lý số cổ phần Nhà nước tại Hapharco với 64.260 cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ. Quyết định này ngay sau đó đã gây sốc cho hàng trăm cán bộ công nhân viên Hapharco bởi lẽ họ lo lắng không biết đời sống của họ sẽ ra sao khi rơi vào tay một doanh nghiệp không có chuyên môn, kinh nghiệm về dược, y tế.
 
Điều tra phóng viên được biết: Để "thâu tóm" nguồn vốn này, ngày 19/10/2009, lấy lý do khi chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ - con còn thiếu vốn theo điều lệ theo như quy định, Cty Việt Hà xin được "nhận" 51% vốn tại Hapharco. Vì vậy, ngày 10/11/2009, ông Hoàng Mạnh Hiển-  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Sở Nội vụ, Sở Y tế chủ trì lựa chọn doanh nghiệp Nhà nước có cùng ngành nghề, có năng lực tài chính, sản xuất kinh doanh phát triển... để tiếp nhận phần vốn tại Hapharco. Chỉ đạo này coi như đặt dấu chấm hết cho tham vọng của Cty Việt Hà. Nhưng bất ngờ là Cty Việt Hà (mặt hàng kinh doanh  là bia, bất động sản) đã được TP Hà Nội tạo điều kiện "gọt chân cho vừa giầy" khi ngày 23/11/2009, ông Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định "bổ sung ngành nghề" đối với Cty Việt Hà, cho doanh nghiệp này được hoạt động thêm lĩnh vực tổ chức khám, chữa bệnh, sản xuất, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế...
 
Với quy trình "siêu tốc", sau 2 tháng Cty Việt Hà đã được UBND TP Hà Nội hợp thức, giao quản lý vốn tại Hapharco. Vụ việc có dấu hiệu khuất tất này đã gây bất bình trong cán bộ CNV Hapharco.
 
Giải quyết trước quý IV
 
Sau khi Báo GĐ&XH lên tiếng về vụ việc này, Thanh tra TP Hà Nội đã vào cuộc. Kết luận thanh tra số 127/KL- TTTP (P2) vừa được hoàn tất khẳng định: "Tại thời điểm tạm giao vốn, Cty Việt Hà chưa đáp ứng đủ các điều kiện về vốn điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề". Ngoài ra, công văn này đề nghị Bộ Y tế chủ trì họp với Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, Văn phòng Chính phủ giải quyết dứt điểm việc quản lý phần vốn Nhà nước tại Hapharco với mục tiêu ổn định và phát triển như chỉ đạo của Chính phủ. 
 
Theo tìm hiểu của phóng viên thì trong khi Cty Việt Hà thực hiện thủ tục để được tiếp nhận 51% vốn tại Hapharco theo tốc độ "tên lửa" thì những đề xuất tiếp nhận quản lý 51% vốn của Tổng Cty Dược Việt Nam, Bộ Y tế dường như không được UBND TP Hà Nội để ý. Trong văn bản của Tổng Cty Dược Việt Nam gửi TP Hà Nội khẳng định: "Sẵn sàng tiếp nhận và quản lý phần vốn Nhà nước tại Hapharco và tiếp nhận Hapharco là thành viên của Tổng Công ty Dược Việt Nam".
 
 Bộ Y tế cũng đã có công văn Số 1863/BYT-TCCB gửi Chính phủ đề nghị: "Có ý kiến chỉ đạo UBND TP Hà Nội cho phép Hapharco tham gia là đơn vị thành viên của Tổng Cty Dược Việt Nam". Việc làm này sẽ góp phần tăng cường mạng lưới hệ thống phân phối dược phẩm, để tiến tới thành lập Tập đoàn đầu tư và kinh doanh dược phẩm Việt Nam đảm bảo mạng lưới cung ứng thường xuyên, kịp thời và đủ thuốc chất lượng, giá cả hợp lý cho nhân dân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, mặc dù đã có rất nhiều chỉ đạo như của Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhưng vụ việc đến nay vẫn không được giải quyết.
 
Để đảm bảo quyền lợi của cán bộ công nhân viên Hapharco, giải quyết dứt điểm vụ việc, mới đây nhất, ngày 6/10 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  có văn bản số 7013/VPCP chỉ đạo  Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội xem xét, xử lý sớm vụ việc đề xuất biện pháp giải quyết và báo cáo Thủ tướng trong quý IV.
 
Hà Châu
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top