Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chồng giết vợ và con: 2 người con gái chứng kiến bố sát hại mẹ cùng anh trai

Thứ tư, 15:39 30/05/2018 | Pháp luật

Níu kéo tình cảm bất thành, Tú dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ và con trai khiến cả 2 gục tại chỗ. 2 con gái nhìn thấy sự việc nhưng không dám vào can ngăn.

Vụ chồng giết vợ và con: 2 người con gái chứng kiến bố sát hại mẹ cùng anh trai - Ảnh 1.

Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Ngày 30/5, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tú (41 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là chị Mai Thị Ánh Như (37 tuổi, ngụ Bình Phước) và con trai là Nguyễn Đông Huy (17 tuổi).

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Tất - Chủ tịch UBND xã Tân Lợi cho biết sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo lên công an huyện.

Quá trình truy tìm, vận động, nghi phạm đã ra đầu thú. Riêng các nạn nhân, chính quyền địa phương đang hỗ trợ, lo an táng.

Theo ông Tất, nghi phạm là một người khá hiền lành, không có điều tiếng.

"Tú được người dân địa phương đánh giá là hiền lành, không có gây hấn với ai cả. Tú và chị Như kết hôn mười mấy năm nay và sinh được 3 người con gồm 1 trai, 2 gái. Huy là con trai đầu", ông Tất nói.

Nói về nguyên nhân vụ án, chủ tịch xã cho biết có thể là do mâu thuẫn về tình cảm.

"Tú hay đánh cờ bạc nên gia đình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chí vì vậy, hai người đã ly hôn được 2 tuần. Sau khi chia tay vợ, Tú lang thang đây đó.

Thời gian gần đây anh ta thường xuyên quay lại nhà vợ cũ để níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Sáng 29/5, Tú tiếp tục đến nhà chị Như thì xảy ra sự đau lòng trên", ông Tất cho hay.

Vị Chủ tịch xã Tân Lợi cho biết thêm, hành vi sát hại vợ con của Tú rất dã man, trước sự chứng kiến của 2 con gái.

"Theo thông tin ban đầu, khi Tú dùng dao sát hại vợ, Huy vào căn ngăn thì bị Tú dùng dao đâm vào bụng khiến em bị thương nặng và tử vong sau đó. Lúc đó, 2 người con gái chứng kiến nhưng không dám vào căn ngăn, chỉ biết kêu cứu. Nếu 2 cháu lao vào can ngăn có lẽ sự việc càng nghiêm trọng hơn", ông Tất thông tin.

Theo điều tra ban đầu, công an xác định do cố níu kéo tình cảm với vợ sau khi ly hôn nên đêm 28/5, giữa Nguyễn Anh Tú với vợ cũ là chị Như xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 5h30 ngày 29/5, do bực tức nên Tú đã dùng roi điện chích vào người chị Như. Sau đó anh ta dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu và người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vậy, con trai của Tú chạy đến can ngăn. Trong lúc giằng co, Tú tiếp tục dùng dao đâm vào vùng bụng khiến Huy bị thương nặng.

Ngay sau đó, người thân đưa 2 mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Tâm, TX. Đồng Xoài nhưng 2 nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Tú đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng được cơ quan công an vận động nên đã ra đầu thú. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Công an huyện Đồng Phú đã đưa người này về trụ sở để làm việc.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top