Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháu đánh ông nội tử vong ở Thái Bình: Gia đình nạn nhân từng mong muốn điều gì?

Thứ ba, 15:00 11/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Bị mắng vài câu, Đặng Tất Thuấn nhẫn tâm sát hại ông nội. Điều đáng nói, Thuấn là một đứa ngỗ nghịch, bướng bỉnh… Gia đình đã có đơn đề nghị cho nghịch tử này đi trại nhưng không thành.

Lễ tang đẫm nước mắt của nạn nhân xấu số. Ảnh: Đ.TÙY
Lễ tang đẫm nước mắt của nạn nhân xấu số. Ảnh: Đ.TÙY

Nhắc nhở cháu, ông bị đánh chết

Những ngày qua, người dân xã Phú Châu (huyện Đông Hưng, Thái Bình) bàn tán xôn xao câu chuyện đau lòng khi Đặng Tất Thuấn (SN 1993) đã nhẫn tâm dùng gậy gỗ đánh ông Đ.T.H (82 tuổi, ông nội Thuấn) tử vong. Đến lúc này, di quan của nạn nhân xấu số đã được gia đình và dòng tộc hoàn tất an táng, nhưng nỗi đau xót, tang thương thì vẫn còn đó.

Căn nhà cấp bốn của nạn nhân được ngăn ra làm đôi, một bên làm bàn thờ cho ông H, bên kia là người con trai thứ 5 Đặng Tất Hưng bị bệnh thần kinh sinh sống. Thắp nén hương lên bàn thờ cho người cha xấu số, ông Đặng Tất Hè (bố Thuấn) vẫn không hiểu tại sao con trai mình lại có thể hành động như vậy khi gây ra cái chết đau thương cho ông nội. Để rồi giờ đây, vợ chồng ông Hè không biết ăn nói như thế nào với anh chị em và họ tộc.

Người thân của nạn nhân chia sẻ, chiều 7/7, ông H ra đồng nhổ mạ cho con gái cấy. Khi về đến nhà, ông thấy Thuấn đang phá đồ đạc vứt ra ngoài sân. Thấy vậy, ông H khuyên bảo và mắng cháu nội vài câu rồi gọi điện thông báo sự việc cho bố Thuấn. Bực tức trước lời mắng của ông, Thuấn đã rút thanh gỗ vuông cạnh đó đánh nhiều nhát vào đầu, người và tay khiến ông H nằm gục tại chỗ.

Gây án xong, Thuấn vứt thanh gỗ ở sân và ra đầu hiên ngồi nhìn ông nội nằm thoi thóp. Một hàng xóm đi qua phát hiện sự việc đã hô hoán mọi người cầu cứu. Sự việc được thông báo cho chính quyền địa phương đến giải quyết và ông H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. Đáng tiếc, vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Mong muốn của gia đình nạn nhân

Đối tượng Thuấn bị cơ quan công an bắt giữ.
Đối tượng Thuấn bị cơ quan công an bắt giữ.

Đến nay, vụ án nghiêm trọng đã xảy ra được 4 ngày, nhưng người dân xã Phú Châu vẫn không thể nào tin được đó lại là sự thật. Mỗi khi nhắc đến gia đình nạn nhân, ai cũng thương xót cho cuộc đời cơ cực, bần hàn. Ông Đặng Tất Thìn - Trưởng thôn nơi gia đình ông H sinh sống cho biết, hầu hết các con của ông H đều đi làm ăn xa. Ông H sống cùng con trai thứ 5 bị bệnh thần kinh. Cách đây hơn một năm, vợ ông qua đời khiến ông càng buồn tủi ở tuổi xế chiều. Do tuổi cao và bệnh già, nhưng vì cuộc sống khốn khó cho nên hàng ngày, ông H vẫn đi làm giúp con cháu.

Nói về Thuấn, người nhà nạn nhân cho biết, do hồi nhỏ học lực yếu nên Thuấn đã nghỉ học giữa chừng, sau đó đi chăn trâu thuê cho một người trong làng. Đối tượng từng chơi với nhiều thanh niên hư trong làng và bị lôi kéo vào rượu chè, cờ bạc… Lãnh đạo xã Phú Châu cho hay, khoảng năm 2010, không biết vì lý do tại sao mà Thuấn đã tìm cách tự tử nhưng không thành. Hôm đó, Thuấn dùng dây quấn lên cổ treo vào thanh cửa sổ, nhưng đã được chính ông H phát hiện và cứu kịp thời. Sau lần đó, tính cách của đối tượng có nhiều bất thường, hay cáu gắt, thậm chí đánh cả người nhà và thường xuyên bỏ đi qua đêm.

Trước dấu hiệu bất thường về tính cách của con trai, gia đình đã nhiều lần động viên, khuyên giải, nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đó. Năm 2012, vợ chồng ông Hè đưa Thuấn đi khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình. Tại đây, các bác sĩ kết luận, Thuấn bị tâm thần phân liệt và có sổ theo dõi tại địa phương. Một người thân gia đình cho biết: “Khi biết bệnh tình của Thuấn và trước tính khí thất thường, gia đình ông Hè đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương cho Thuấn đi vào trại và được xã Phú Châu xác nhận. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cấp trên không duyệt đơn”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Thế Hiến - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Châu cho biết: “Thuấn là đối tượng bị bệnh tâm thần phân liệt thuộc diện quản lý của địa phương từ năm 2012. Thỉnh thoảng, đối tượng có lên trạm lấy thuốc và được hưởng chế độ của nhà nước”.

Trước thông tin cho rằng, đối tượng Đặng Tất Thuấn bị nghiện ma túy, lãnh đạo xã Phú Châu cho biết: “Đây chỉ là thông tin từ dư luận, còn thực tế, địa phương đã tiến hành thử test cách đây không lâu, thậm chí hôm đối tượng gây án, cơ quan công an đã thử nhưng không phát hiện. Hiện nay, Thuấn không phải đối tượng nghiện hút do địa phương quản lý”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top