Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án Trương Hồ Phương Nga: Nhân chứng "bí ẩn" đến toà nhưng bí mật vào phòng cách ly

Thứ ba, 10:02 27/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo một nguồn tin cho biết, bà Mai Phương nhân chứng bí ẩn của vụ án xác nhận sẽ có mặt tại tòa chiều nay theo lệnh triệu tập, tuy nhiên, bà sẽ không xuất hiện tại phòng xử án mà trả lời các câu hỏi qua phòng cách ly.

Sáng nay, 27/6, TAND TP.HCM tiếp tục đưa hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội), người bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) ra xét xử.

Tại buổi xét xử ngày 26/6, sau khi HĐXX hội ý, chủ tọa phiên tòa - ông Vũ Thanh Lâm đã ký lệnh áp đặt triệu tập đối với nhân chứng "bí ẩn" có tên Mai Phương. Tuy nhiên, đến cuối phiên xét xử ngày 26/6, bà Mai Phương vẫn chưa xuất hiện.

Trong phiên tòa sáng ngày 26/6, xuất hiện Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của bị cáo Thùy Dung) với tư cách nhân chứng. HĐXX và luật sư của Nga dành nhiều thời gian thẩm vấn Nghĩa về những mâu thuẫn của vụ án. Trước tòa, Nghĩa khai ra hoàng loạt tình tiết mới và khẳng định những lời khai đấy là thật.

NỘI DUNG CHÍNH TRONG PHIÊN TÒA SÁNG NAY

*Bức thư nylon trong suốt thu hút chú ý của mọi người

Theo yêu cầu của HĐXX, hôm nay anh Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của bị cáo Thùy Dung) sẽ trình lên những bức thư nylon mà Thùy Dung đã gửi cho anh trong quá trình cô bị bắt giam.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho hoa hậu Phương Nga đã yêu cầu anh Nghĩa nộp những bức thư trên lên thư ký phiên tòa trước khi phiên xét xử bắt đầu.

Bản chụp bức thư này cũng đã được luật sư Quynh nêu ra trong phần chất vấn ngày 26/6. Về nội dung bức thư, Thuỳ Dung viết cô hoảng loạn, không biết tin tưởng ai. "Em không hiểu tại sao thực sự họ yêu nhau, cho tiền nhau nhưng bây giờ họ có đầy đủ chứng cứ để buộc tội em và Nga", Thuỳ Dung khai trước toà.

Trong khi đó, Lữ Minh Nghĩa cũng xác nhận có gửi thư vào trại giam cho Thuỳ Dung thông qua người phụ nữ tên là Mai Phương. Thuỳ Dung cũng khai trong thư, Nghĩa dặn Thuỳ Dung không khai về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

*Thuỳ Dung gửi hơn 10 bức thư từ trại giam cho Lữ Minh Nghĩa

Luật sư Quynh bắt đầu phần xét hỏi liên quan đến bức thư bằng nylon của Thuỳ Dung.

Trả lời câu hỏi, Thuỳ Dung cho biết thư của Dung nói về tình hình của mình ở trại giam, về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Thuỳ Dung cũng khai về việc nhắc đến người phụ nữ trên là Mai Phương trong thư này.

“Lúc vừa bị bắt, chị Phương có đến trại giam. Sau 1,5 tháng, bị cáo bắt đầu gửi thư cho Nghĩa”, Thuỳ Dung khai. Thuỳ Dung đã gửi khoảng hơn 10 bức thư ra ngoài, chia làm 5-6 lần.


Bức thư viết trên nilon gây nhiều sự chú ý. Ảnh: Bảo Hằng

Bức thư viết trên nilon gây nhiều sự chú ý. Ảnh: Bảo Hằng

*Nghĩa khai Mai Phương đang giữ 5 bức thư của Thuỳ Dung

Liên quan đến những lá thư bằng nylon của Thuỳ Dung. Lữ Minh Nghĩa khai mình đã nhận được hơn 10 bức thư. Trong đó, hiện nay chị Mai Phương vẫn giữ 5 bức thư. Luật sư Quynh hỏi: “Tại sao anh lại gửi thông tin cho chị Mai Phương?”. Nghĩa nói: “Vì cán bộ giới thiệu bảo có gì cứ báo chị Phương”.

Nghĩa gặp chị Mai Phương gặp nhau ở quán cà phê và quán ăn trên đường Nguyễn Trãi (Quận 1, TP.HCM). Trong những lần đó, có con gái của bà Phương đi cùng. Ông Lữ Minh Nghĩa cũng cho biết không nhớ số điện thoại của Mai Phương.

*Luật sư của ông Cao Toàn Mỹ cung cấp đoạn cho HĐXX đoạn băng ghi âm được luật sư cho rằng đây là cuộc nói chuyện giữa bị cáo Nga và ông Yên.

Tuy nhiên, do đoạn ghi âm không rõ nên HĐXX đề nghị luật sư đã nghe đoạn ghi âm rồi thì đưa ra câu hỏi với bị cáo.

Trương Hồ Phương Nga, Hồ Phương Nga, Cao Toàn Mỹ, hợp đồng tình ái, Mai Phương

Bị cáo Phương Nga đang trả lời luật sư

Khi luật sư hỏi bị cáo có nhận ra giọng của mình trong đoạn băng ghi âm không? Đoạn ghi âm này là thỏa thuận của bị cáo và ông Yên?

Trước câu hỏi này, Nga đặt câu hỏi ngược lại "Tại sao ông lại khẳng định đó là ông Yên, tại sao thỏa thuận lại chỉ có 2,5 phút?'

Sau đó Nga tiếp tục nói: "Có giọng của tôi, của ông Yên và vợ ông Yên. Đó là lần trong bệnh viện, tôi không ghi âm, ông Yên không ghi âm, vợ ông Yên không ghi âm. Vậy chỉ có chị Phương?"

*Luật sư của Cao Toàn Mỹ "sợ" Phương Nga diễn trước tòa

Luật sư của ông Cao Toàn Mỹ hỏi bị cáo Nga: “Bị cáo từng làm người dẫn chương trình, diễn viên?”. Nga trả lời: “Tôi không hiểu LS hỏi như vậy để làm gì, có liên quan gì đến vụ án không. Hay ý luật sư muốn nói bị cáo là diễn viên thì bị cáo diễn tốt không?”.

Luật sư của ông Cao Toàn Mỹ lý giải: “Tôi không khẳng định một vấn đề gì khi không chứng cứ, tôi hỏi chỉ để làm sáng tỏ vụ án, rằng bị cáo oan hay bị cáo đang dùng sự thông minh, kỹ xảo diễn xuất của mình để qua mặt HĐXX…”.

Sau phần này, chủ tọa phiên tòa đã nhắc nhở luật sư chỉ hỏi, không lý giải hay lập luận gì.

*"Hợp đồng tình cảm" không phải như bị cáo Dung và truyền thông nói

Trả lời việc việc có hay không hợp đồng tình cảm, Phương Nga trả lời: “Thưa HĐXX bị cáo đã khai rằng, bị cáo và anh Mỹ có tình cảm với nhau. Nhưng đây không phải là hợp đồng tình cảm như bị cáo Dung và truyền thông nói. Đây chỉ thỏa thuận, anh Mỹ cho bị cáo tiền nhưng không tin tưởng bị cáo nên muốn bị cáo viết thành văn bản. Đối với bị cáo văn bản này không quan trọng nhưng vì anh Mỹ cần nên bị cáo đồng ý thỏa thuận. Đây không phải là hợp đồng thỏa thuận theo pháp luật”, bị cáo Nga trả lời.

Luật sư hỏi Phương Nga về lần đầu ông Mỹ tố cô vay tiền mở Spa, Nga cho biết: “Đúng như vậy, nhưng tôi không có vay mượn. Do muốn có công việc ổn định, tôi nghĩ anh Mỹ là người yêu của tôi nên có nghĩa vụ chăm sóc, quan tâm. Vì quan hệ của tôi với anh Mỹ là quan hệ nghiêm túc chứ không phải quan hệ phục vụ nhận tiền”.

*Nga tố ông Mỹ nhiều lần nhắn tin đe dọa

Cũng theo bị cáo Nga, sau khi bị ông Mỹ tố cáo, bà Phương nhiều lần thúc giục Nga trốn đi nước ngoài: “Chị Phương nói với tôi, Mỹ đang thúc giục PC45 bắt em, em đi nước ngoài đi để các sếp bên PC45 có lý do không bắt em. Vì vậy, dù tôi đang ở Việt Nam nhưng vẫn phải đăng lên Facebook là đang ở Thái Lan hoặc một nước nào đó”. Nga còn tố, ông Mỹ nhiều lần nhắn tin đe dọa “Tôi sẽ để cho cô sau này không dám nhìn mặt ai, không lấy được ai, tôi sẽ làm cho cô giống như Mỹ Xuân”

*10h: Chủ toạ tuyên bố tạm dừng phiên toà. Phiên xét xử sẽ được tiếp tục vào chiều nay, 27/6.

NỘI DUNG CHÍNH TRONG PHIÊN TÒA CHIỀU NAY

Theo một nguồn tin cho biết, bà Mai Phương nhân chứng bí ẩn của vụ án xác nhận sẽ có mặt tại tòa chiều nay theo lệnh triệu tập; tuy nhiên, bà sẽ không xuất hiện tại phòng xử án mà trả lời các câu hỏi qua phòng cách ly.

Giải thich về lý do không xuất hiện tại tòa?. Bà Phương trả lời trên VNN rằng: "Thực sự thứ nhất là tôi không nhận được giấy mời, tôi không lên. Thứ hai là, tôi không biết là tòa gọi mình nhưng tôi lo, tôi xấu hổ, không thể chìa cái mặt mình ra, nói là liên quan đến 1 cái vụ án như thế này được. Thật lòng tôi xấu hổ lắm, tôi không muốn".


Bị cáo Nga và Dung tại phiên tòa chiều nay. Ảnh Bảo Hằng

Bị cáo Nga và Dung tại phiên tòa chiều nay. Ảnh Bảo Hằng

*Khi chủ tọa hỏi luật sư của Mỹ về nguồi gốc cuốn băng ghi âm được cho rằng của ông Yên và Nga được phát trước tòa. LS trả lời,ghi âm được ghi từ youtube, đưa ra để xác định có phải là dàn xếp nhân chứng hay không.

*Bà Mai Phương đã đến phiên tòa chiều nay, tuy nhiên bà yêu cầu không xuất hiện trước tòa mà trả lời qua phòng cách ly.

Sau khi HĐXX đọcthủ tục, quyền và nghĩa vụ của bà Phương, bà cam kết khai trung thực những điều được chứng kiến.

HĐXX hỏi bà Mai Phương về mối quan hệ với bị cáo Phương Nga và quen nhau khi nào, bà Phương trả lời: “Tôi có quan hệ bạn bè bình thường không thân thiết. Ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau vào khoảng năm 2013”

Bà Phương cho biết không có mối quan hệ gì với ông Nguyên Văn Yên nhưng có biết ông này.

*Bà Mai Phương: Tôi bức xúc vì điều tra viên liên tục ép trả lời về số tiền 16,5 tỷ

"Thời điểm Nga và Dung bị bắt bà có đến gặp ai hay nhận tài liệu nào mà các bên liên quan không" - HĐXX hỏi? Bà Mai Phương tỏ ra bức xúc trả lời: “Tôi không hề biết hay có bất cứ tài liệu nào. Bởi Nga bị bắt CQĐT liên có gọi điện hỏi tôi về số tiền 16,5 tỷ đồng và điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng liên tục gọi bắt tôi trả lại số tiền 16,5 tỷ đồng”.

Bà Phương cho hay chưa bao giờ gặp ông Mỹ và không hiểu tại sao sau phiên tòa ngày 21/9/2016 tên mình lại bị dính vào vụ việc này.

HĐXX đã gọi Phương Nga lên đối chất, Nga khẳng định lời khai của Mai Phương không đúng sự thật. Sự thật là Mai Phương gặp ông Yên hai lần, một lần trên đường Sư Vạn Hạnh và một lần trong quán cơm mà bị cáo với Mai Phương, Dung và Nghĩa từng đến đó. Bị cáo khẳng định tất cả giấy tờ về thỏa thuận mua bán nhà là do bà Mai Phương hướng dẫn

"Bị cáo khẳng định tất cả giấy tờ về thỏa thuận mua bán nhà là do bà Mai Phương hướng dẫn". "Tôi thật lòng phải chia sẻ một chuyện là Nga nhờ tôi làm chứng nhưng tôi không làm nên Nga quay ra nói như vậy. Mẹ cô Nga có nhờ một người làm công an trên cục C45 tên là Phạm Thu Xuân tiếp xúc với quản giáo đưa cho anh ta 50 triệu đồng để thông cung. Mẹ cô ta nói muốn giúp tôi khai cho Nga nhưng tôi không biết khai gì cả", Mai Phương nói và công bố đoạn ghi âm được cho là mẹ Phương Nga nhờ cô đưa tiền cho quản giáo.

*Phương Nga: Lời khai của chị Mai Phương không đúng sự thật

Khi được hỏi về phần trả lời của bà Mai Phương, Phương Nga khẳng định: “Lời khai của chị Phương không đúng sự thật, sự thật là những gì bị cáo đã khai. Chị Phương đã cùng bị cáo gặp Yên hai lần. Lần đầu gặp với Dương Thị Nga ở quán cơm mà anh Nghĩa đã nói. Lần hai, gặp trong bệnh viện như ông Yên đã từng xác nhận trước đó”.

Phương Nga cũng cho biết thêm: “Trong kết luận điều tra chị Phương khai không gặp ông Yên cùng bị cáo, nhưng ngày đối chất chị Phương nói là có gặp”.

Trả lời câu hỏi về các thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà, Phương Nga khẳng định: “Bị cáo xin khẳng định lại tất cả hợp đồng mua bán nhà đều do chị Phương chỉ dẫn bi cáo làm”.

HĐXX chuyển qua thẩm vấn bị cáo Dung về việc có quen biết với bà Phương không, một lần nữa Dung vẫn giữ nguyên lời khai và khẳng định bà Phương đưa cho Dung tờ giấy A4 ghi nội dung hướng dẫn lời khai.Tuy nhiên, bà Mai Phương tiếp tục phủ nhận lời khai này và cho rằng Dung bịa đặt.

*Bà Mai Phương thừa nhận gửi thư bằng nylon qua viber cho mẹ của Phương Nga, khán phòng lập tức rộ lên tiếng bàn tán.

14h49: Viện kiểm sát kết thúc phần thẩm vấn. Chủ tọa mời luật sư đặt câu hỏi.

Luật sư Quynh hỏi: bà Mai Phương “Chị có bao giờ gửi hình ảnh mà bị cáo Dung gửi cho Nghĩa các bức thư bằng nylon qua hệ thống viber, tới bà Mai Phương hay không?”.

Mai Phương thừa nhận: “Có, tôi nhận được. Tôi gửi qua cho bà Mai Phương đọc". Tuy nhiên bà Mai Phương cho biết không biết ai gửi những tài liệu này do “không lưu giữ quá nhiều trong điện thoại”.

“Tại thời điểm này chị khẳng định lại cho HĐXX về việc người khác gửi chị hình ảnh những bức thư giống của Nghĩa phải không?”, luật sư hỏi.

Bà Mai Phương thừa nhận: “Đúng, thưa luật sư”.

*Luật sư nộp bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa Mai Phương và Phương Nga

Luật sư Quynh yêu cầu HĐXX được hỏi bà Mai Phương. Luật sư cung cấp đến HĐXX một số tài liệu chỉ ra Phương Nga và Thuỳ Dung có liên quan mật thiết đến Nguyễn Mai Phương.

Chủ tọa cho biết: “Toà tiếp nhận tài liệu chứng cứ này, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra sau”.

Một số tài liệu bao gồm: Luật sư trình đơn trình báo của Nghĩa ngày 18/5/2015. Bức hình được gửi từ số điện thoại của Nguyễn Mai Phương gửi bà Hồ Mai Phương qua viber ngày 27/5/2015. Những bức thư của Dung vào ngày 12/6/2015 tức là sau thời gian khởi cáo hai bị cáo. Chủ toạ yêu cầu luật sư bỏ riêng tài liệu và đưa bà Mai Phương xác nhận.

Thư ký chuyển tài liệu cho nhân chứng Nguyễn Mai Phương


Bà Hồ Mai Phương trả lời trước tòa. Ảnh: VnExpress

Bà Hồ Mai Phương trả lời trước tòa. Ảnh: VnExpress

*Mẹ Phương Nga: Tôi từng bắt gặp bà Mai Phương ngồi cùng ông Cao Toàn Mỹ

"Trước hết tôi bày tỏ cảm ơn HĐXX cho tôi đứng ở đây để làm nhân chứng. Tôi gặp Mai Phương một tháng sau khi con tôi bị bắt. Mai Phương từng gọi tôi nói chuyện trong 43 phút. Cô ấy nói là rất thương em Nga, sẽ bàn với tôi cách giúp em Nga. Lúc đó tôi gặp được cô ấy cứ như người chết đuối gặp được phao", bà cho biết.

Theo mẹ hoa hậu, mỗi tuần Mai Phương đều gặp bà ở quán cà phê 3-4 lần, thậm chí mỗi ngày gọi điện mấy lần. "Tôi không hiểu tại sao con tôi khai gì, Dung khai gì, Nghĩa khai gì cô ấy đều biết hết", bà nói.

"Bà có bằng chứng gì về việc này?", luật sư hỏi. "Tất nhiên là tôi có, sẽ cung cấp cho tòa những đoạn ghi âm nói chuyện giữa tôi và cô ấy, nhưng không phải hôm nay. Tôi có một mình ở thành phố này, tôi không mang theo những thứ như vậy", mẹ Phương Nga trả lời.

Bà cho biết thêm, Mai Phương đã dịch cho bà nghe nội dung 4 bức thư Dung gửi cho Nghĩa. Bà thắc mắc làm sao Dung ở trong trại giam mà viết được, làm sao biết đây là chữ của Dung... và Mai Phương đều trả lời đã nhờ quản giáo đưa ra, tất cả đã được sắp đặt.

"Một ngày trước phiên xử hồi tháng 9 năm ngoái, cô ấy động viên tôi cứ đến tòa, cô ấy đang ở Hà Nội sẽ vào sau. Tôi đến tòa không thấy cô ấy đâu, nhưng khi phiên tòa kết thúc tôi ra quán cà phê thì thấy cô ấy ngồi với ông Mỹ và một số người. Cô ấy sau đó vờ có điện thoại, lảng tránh không gặp tôi", mẹ hoa hậu kể.

*Mẹ Phương Nga:" Lời Mai Phương là bịa"

HĐXX đề nghị bà cung cấp cho tòa các tài liệu liên quan nội dung trao đổi với Mai Phương. Mai Phương xác nhận nội dung trao đổi với mẹ Phương Nga vì "tất cả do tôi đọc cho mẹ Nga nghe từ thư nylon".

Tuy nhiên, về vấn đề này, mẹ Phương Nga nói "lời Mai Phương là bịa". "Tôi 58 tuổi nhưng không cần đeo kính cũng có thể xỏ kim, làm gì phải nhờ cô ấy dịch ra. Thư nylon là do Mai Phương lấy từ Lữ Minh Nghĩa đưa cho tôi xem. Tôi hỏi mượn chúng nhưng Mai Phương nói phải mang về trả lại cho quản giáo trong trại", mẹ Nga khai.

Bà cũng cho biết, có được nội dung thư là nhờ ghi ra từng chữ trong đoạn băng ghi âm mà Mai Phương gửi cho mình. Bà cam kết sẽ cung cấp cho tòa.

*HĐXX xét xử công bố, do không ai hỏi nhân chứng Mai Phương nữa nên các phiên làm việc tiếp theo không cần áp dụng biện pháp áp giải bà này tới tòa.

"Tòa kéo dài nhiều ngày, khá căng thẳng ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bị cáo nên HĐXX tạm nghỉ ngày mai.

Tòa sẽ quay lại làm việc vào ngày 29/6", chủ tọa cho biết..

M.H - B.Hằng (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top