Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án hy hữu "đánh tay trái xử tay phải": Sai phạm nối sai phạm

Thứ sáu, 12:00 14/05/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Có rất nhiều biên bản liên quan đến vụ án này đã có dấu hiệu tẩy xoá, sửa chữa và viết bằng hai màu mực khác nhau.

 
Báo GĐ&XH số 45 (ngày 14/4/2010) đã có bài phản ánh về những dấu hiệu bất thường liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Lợi (SN 1960, trú tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) bị TAND huyện Thạch Thất kết án 30 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích". Nghiên cứu hồ sơ vụ án, chúng tôi nhận thấy trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thạch Thất đã vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật Tố tụng hình sự (TTHS).
 
Nhiều vi phạm tố tụng

Trong số báo trước, chúng tôi đã đề cập, theo cáo buộc của cơ quan công tố, khi thấy vợ là Đặng Thị Thảo bị Nguyễn Thị Hoàn (SN 1967, trú tại xã Thạch Xá) dùng thanh sắt vụt vào đầu, bị cáo Lợi đã xô xát với anh Nguyễn Văn Bích (anh trai Thảo). Ông Nguyễn Văn Hòa (bố anh Bích) vào can thì bị Lợi vụt vào tay, gây tỷ lệ thương tích là 16,84%. Từ căn cứ trên, bị cáo Lợi bị VKSND huyện Thạch Thất (Hà Nội) truy tố về tội "cố ý gây thương tích".

Nghiên cứu hồ sơ vụ án, phóng viên nhận thấy lời kêu oan của bị cáo Lợi không phải là vô căn cứ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật TTHS. Cụ thể, một trong những căn cứ để Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất khởi tố vụ án là dựa vào lời khai của nhân chứng Nguyễn Văn Quyến (xã Thạch Xá) thể hiện có nhìn thấy anh Lợi dùng thanh sắt đánh nạn nhân Hoà. Tuy nhiên, tài liệu chúng tôi thu thập được lại thể hiện anh Quyến đã phủ nhận những lời khai trên và cho rằng: "Những lời khai trước đây tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất, tôi không thừa nhận là đúng vì nội dung trước đó không ghi đúng sự thực".

Không chỉ có vậy, có rất nhiều biên bản liên quan đến vụ án này đã có dấu hiệu tẩy xoá, sửa chữa và viết bằng hai màu mực khác nhau. Theo đó, tại biên bản giao nhận kết luận điều tra của Công an huyện Thạch Thất ngày 31/12/2004, phía trên văn bản ghi thời gian lập là 9 giờ 10 phút, nhưng ở phần dưới ghi thời gian kết thúc lại là 8 giờ 15 phút; biên bản trao tài sản được viết bằng hai màu mực; bị can Lợi là người không biết chữ, chỉ biết ký tên của mình nhưng các biên bản không có điểm chỉ của bị can Lợi.

Thậm chí, trong vụ án này, mặc dù chưa có quyết định phân công thụ lý vụ án nhưng điều tra viên vẫn tự ý triệu tập bị can Lợi để ghi lời khai. Ngày 24/12/2004, điều tra viên Nguyễn Minh Ngọc mới có quyết định phân công thụ lý vụ án nhưng ngày 6/12/2004 cán bộ này đã tiến hành hỏi cung bị can Lợi. Việc làm này vi phạm Điều 35 (Bộ Luật TTHS) về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của điều tra viên.
 

Bị cáo Lợi luôn kêu oan tại phiên toà sơ thẩm ngày 5/4/2010.


Toà cũng phạm luật

Sau rất nhiều lần phải tạm hoãn để điều tra bổ sung, ngày 12/8/2005 TAND huyện Thạch Thất đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lợi 15 tháng tù, cho hưởng án treo. Tuy nhiên, nhiều người dân tham dự phiên toà thực sự ngao ngán, khó chịu trước những vi phạm nghiêm trọng của các vị "quan toà". Theo đó, khi xét xử, HĐXX sơ thẩm đã không tiến hành thủ tục bắt đầu phiên toà; phần thủ tục xét hỏi tại phiên toà không có đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng và xét hỏi lại các tình tiết của vụ án từ đầu; phần tranh luận tại phiên toà không có trình bày luận tội của kiểm sát viên đề nghị kết tội bị cáo như thế nào? Trước những vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thạch Thất, ngày 5/12/2005, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã xét xử phúc thẩm và tuyên huỷ toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Thạch Thất để điều tra và xét xử lại.

Mặc dù hơn 6 năm trôi qua, kết quả điều tra mới gần như vẫn là những "con số không tròn trĩnh". Giải thích về những lời khai mâu thuẫn của người bị hại, nhân chứng và bị can Lợi, tại Bản kết luận điều tra bổ sung số 01/KLBS, ngày 6/12/2009, do Thượng tá Nguyễn Như Viên- Trưởng Công an huyện Thạch Thất kí, cho rằng việc đối chất giữa bị can Lợi với bị hại Nguyễn Văn Hoà, nhân chứng Nguyễn Văn Quyến, Nguyễn Văn Bích không thể thực hiện được do các nhân chứng trên không đến. Các mâu thuẫn của vụ án đã không được CQĐT làm rõ, nhưng vẫn quy kết bị can Lợi phạm tội "cố ý gây thương tích" là thiếu thuyết phục. Vậy nhưng, trong các ngày 2-5/4, TAND huyện Thạch Thất vẫn đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lợi 30 tháng tù giam.
 
Bình Minh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top