Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 mẹ con chết chưa rõ nguyên nhân: Nghi can là người chồng

Thứ sáu, 08:26 23/09/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 22/9, Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) cho biết đang tích cực điều tra nguyên nhân tử vong 3 mẹ con chị Đặng Thị Ngát (SN 1983); Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009) cùng trú tại thôn Miêng Hạ (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà).

 
Theo đó, rạng sáng ngày 21/9, người thân của nạn nhân phát hiện cả 3 mẹ con đã tử vong trên giường ngủ.
 
Chiều ngày 21/9, khi chúng tôi có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, chồng chị Ngát), chứng kiến nhiều người dân đã tụ tập xung quanh nhà anh Mạnh để chia buồn cùng gia đình. Trong khi đó, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi.
 

Căn nhà - nơi phát hiện 3 mẹ con chị Ngát tử vong.

 
Bà Phạm Thị Hoa (hàng xóm nạn nhân) cho biết, ngôi nhà mà 3 mẹ con chị Ngát tử vong là nhà của ông Kim và bà Chuy (bố mẹ đẻ của anh Mạnh).
 
Ông Nguyễn Văn T (xin giấu tên, họ hàng nạn nhân) cho biết, ông là người trông miếu, sống gần nhà ông Kim, chiều hôm anh Mạnh đưa con ra sân đình chơi, hai bên vẫn nói chuyện rôm rả.
 
Ông T cho biết: "Khoảng 24 giờ cùng ngày, tôi không ngủ được nên ra phía bờ ao bên này ngồi. Lúc đó bên nhà anh Mạnh vẫn im lặng, không có chuyện gì. Sáng ngủ dậy tôi nghe người dân kể, rạng sáng ngày 21/9, anh Mạnh đập chết một con rắn khúc đen khúc trắng ở sân. Sau đó, anh Mạnh cứ đi ra, đi vào không chịu vào giường ngủ. Biết Mạnh có dấu hiệu bị thần kinh nên trước khi đi ngủ, bà Chuy mới nói với ông Kim là mệt quá nên ngủ trước, ông Kim thức canh chừng Mạnh. Tuy nhiên sau đó, ông Kim cũng thiếp đi vì mệt. Lúc sau, anh Mạnh trèo tường ra ngoài và đi lang thang. Khoảng 4 giờ, bà Chuy tỉnh dậy không thấy con trai đâu nên quay ra giường chị Ngát (đang ngủ) nói chị dậy đi tìm chồng. Khi đó, bà Chuy mới phát hiện chị Ngát đã chết tự bao giờ. Hoảng hồn, bà kêu cứu. Sau đó thì anh Mạnh cũng có mặt ở nhà".
 
Tuy nhiên, một người dân có mặt tại hiện trường còn cho biết, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, anh Mạnh có sang đập cửa nhà ông xã đội trưởng và nói: "Anh sang nhà em không thì người ta đập chết vợ con em". Do biết anh Mạnh có dấu hiệu bị thần kinh nên ông xã đội trưởng này đã không sang.
 
Hiện Công an huyện Ứng Hòa và các Phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm nhưng không phát hiện dấu vết tác động từ ngoại lực, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 mẹ con chị Ngát nhiều khả năng tử vong do trúng độc. Hiện Mạnh đang bị Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Một số thông tin cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 21/9, Mạnh đã lấy giấy ướt thấm thuốc trừ sâu rồi bịt mồm, mũi vợ con cho đến chết.
 
Nguyễn Hằng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top