Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt kiều Hà Lan chuyên lừa xe Innova

Thứ tư, 14:58 22/07/2009 | Pháp luật

Hữu (Việt kiều tại Hà Lan) và bồ đã lừa 8 xe du lịch để mang đi cầm tại tiệm cầm đồ lấy tiền ăn chơi. “Đối tượng” chủ yếu của Hữu là xe Toyota Innova.


Ngày 20/7, Thượng tá Lê Văn Lương - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an TP Cần Thơ, cho biết: Cơ quan CSĐT kết hợp với Công an quận Thốt Nốt vừa bắt quả tang Nguyễn Đức Hữu (49 tuổi, quốc tịch Hà Lan) và Nguyễn Thị Thùy Trang (45 tuổi), cùng ngụ tại 643 QL1A, phường Tân Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Đức Hữu (quê cũ ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 21/8/2005 ở cho đến nay và sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thùy Trang.

Đến năm 2007, Hữu và Trang cùng nhau mở Công ty Thiên Phúc, có trụ sở ở 643 QL1A, phường Tân Khánh, Thị xã Tân An, tỉnh Long An, chuyên kinh doanh gỗ và nhà tiền chế. Để hợp thức hóa, Hữu cho Trang làm giám đốc vì y không có giấy tờ ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực chất Hữu đứng phía sau điều hành tòan bộ họat động của công ty…

Do làm ăn thua lỗ, cần tiền để xoay vòng trả nợ, cặp đôi này nghĩ ra một kiểu “làm ăn” mới. Đó là đi thuê xe ôtô của cá nhân, doanh nghiệp, sau đó thuê một số đối tượng làm giả giấy đăng ký xe ôtô, giấy chứng minh nhân dân để cầm cố nhằm chiếm đọat tài sản.

Hữu, Trang cùng giấy tờ giả và một số chiếc xe ôtô mang đi cầm.

Cụ thể, đầu tháng 7/2009, Trang thuê một xe du lịch Toyota Innova BKS 50P-7719 của chị Kiều Thị Bảo Châu (ngụ ở đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) với giá thuê là 18,5 triệu đồng/tháng.

Sau khi thuê xe, Trang, Hữu làm giả giấy đăng ký xe và giấy CMND, đến ngày 11/7, bọn chúng đem xe cầm cho tiệm cầm đồ Thanh Liêm ở phường Châu Phú A, TX Châu Đốc, tỉnh An Giang lấy 370 triệu đồng.

Trước đó, ngày 11/6, Trang đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Linh (52 Bàu Cát, P.14, quận Tân Bình, TP HCM) thuê xe ôtô Toyota Innova BKS 50Z-7770 với giá 18 triệu đồng/tháng. Có xe trong tay, bọn chúng làm giả giấy tờ và CMND rồi đem xe đi cầm cho một tiệm cầm đồ ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với giá 300 triệu đồng…

Mới đây nhất, ngày 16/7, Hữu, Trang đi xe ôtô Toyota Innova BKS 50U-8855 từ Long An xuống phường Thồt Nốt, quận Thốt Nôt, TP Cần Thơ để tiếp tục cầm chiếc xe trên cho anh Nguyễn Phước Đạt Khương.

Chiếc xe này, Hữu và Trang mua trả góp vào đầu tháng 6/2009 tại Toyota Hùng Vương, quận 5, TP HCM và đã trả trước được 246 triệu đồng (Hữu, Trang đã cầm xe này cho Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh An Đông, quận 5, TP HCM).

Vào ngày 10/7, Hữu làm giấy tờ giả để ngày 16/7 mang xe xuống Thốt Nốt, Cần Thơ cầm cố cho anh Khương. Nghi ngờ về giấy tờ chiếc xe này, nên anh Khương báo cho cơ quan Công an bắt quả tang Hữu và Trang.

Tại cơ quan điều tra, Hữu và Trang đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Bằng thủ đọan như trên, vợ chồng Trang, Hữu đã lừa đảo, mang đi cầm 8 chiếc xe ôtô du lịch với số tiền chiếm đọat trên 2 tỉ đồng. Số tiền trên Hữu, Trang dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thu hồi toàn bộ 7 chiếc xe du lịch Toyota Innova và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top