Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vi sao vợ nguyên TGĐ bị tử hình muốn làm rõ “bóng hồng” trong vụ án tại Vinalines

Thứ ba, 11:38 15/04/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - “Ông Sơn nói đưa tiền đến nhà ông Phúc ở làng Quốc tế Thăng Long có gặp người phụ nữ nhưng người phụ nữ đó là ai, xin ông cho đối chất” - đây chỉ là một trong hàng loạt câu hỏi được bà Ngô Thị Vân, vợ nguyên Tổng giám đốc Vinalines Mai Văn Phúc đặt ra trước phiên xử phúc thẩm tới.

Vi sao vợ nguyên TGĐ bị tử hình muốn làm rõ “bóng hồng” trong vụ án tại Vinalines 1
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.
 
Trước phiên xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dự kiến diễn ra từ ngày 22/4 tới, bà Ngô Thị Vân (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), vợ của bị cáo Mai Văn Phúc đã có đơn yêu cầu làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án nêu trên. Mai Văn Phúc, cựu Tổng Giám đốc Vinalines bị tuyên án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm từ 10-16/12/2013.

Bà Vân cho rằng: “Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không hiểu hết những vấn đề nêu trong phiên tòa sơ thẩm xét xử chồng tôi, nhưng với tư cách là người vợ, người mẹ, mặc dù rất hoang mang, hoảng loạn trước bản án tử hình mà Tòa tuyên xử chồng tôi… Khoản tiền 10 tỷ đồng là rất lớn, theo bị cáo Sơn đã đưa cho chồng tôi rất nhiều lần,  là vợ của bị cáo Mai Văn Phúc, tôi phải biết rõ. Ông Sơn nói đưa tiền đến nhà ông Phúc ở Làng Quốc tế Thăng Long có gặp người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó là ai, xin ông cho đối chất”.

Về tình tiết này, theo bản án sơ thẩm “Sơn mang valy tiền đi taxi đến nhà Phúc ở khu chung cư Làng Quốc tế Thăng Long. Khi đến nơi, Phúc không có nhà, chỉ có một người phụ nữ ra mở cửa. Sơn ngồi đợi ở phòng khách khoảng 45 phút thì Phúc về cùng với một người khách. Phúc nói chuyện với người khách một lúc thì người đó ra về. Khi chỉ có Sơn và Phúc ở phòng khách, Sơn đưa cho Phúc valy tiền và nói: “Hôm nay em gửi bác 5.000.000.000 đồng tiền ụ nổi”, Phúc nhận tiền và nói: “Anh cảm ơn”.

Ngoài tình tiết liên quan đến người phụ nữ nêu trên, bà Vân còn cho rằng: “Chuyện rút tiền ở ngân hàng không có chứng cứ lưu lại là việc hoàn toàn vô lý, vì rút vài nghìn đồng đã có chứng cứ, chứ chưa nói đến số tiền cả tỷ đồng như thế này”. 

Thêm vào đó, bà Vân còn đưa ra các điểm tốt về nhân thân của chồng để mong nhận được sự sẻ chia. “Ông bà của chồng tôi là cơ sở cách mạng trong vùng địch tạm chiếm thời chống Pháp. Bố ông Phúc năm nay đã gần 90 tuổi, đã nuôi giấu bảo vệ cán bộ cách mạng, tham gia tự vệ chống Pháp từ ngày đầu khởi nghĩa năm 1945; Ông là bí thư chi bộ Đảng xã Hòng Hưng, Huyện ủy viên huyện ủy Kiến An. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông tham gia quân đội, với 13 năm chiến đấu ở miền Nam, được tặng nhiều huân huy chương. Gia đình chồng tôi được công nhận là gia đình có công với nước…” - bà Vân chia sẻ.

Trước đó, trong các ngày 12, 13, 14 và 16/12/2013, ông Dương Chí Dũng cùng 9 người khác bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản". HĐXX cấp sơ  thẩm đã tuyên phạt Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc mức án tử hình vì hai tội "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Trần Hải Sơn nhận: 22 năm tù; Trần Hữu Chiều: 19 năm; Bùi Thị Bích Loan: 4 năm tù; Mai Văn Khang: 7 năm tù; Lê Văn Dương: 7 năm tù; Huỳnh Hữu Đức: 8 năm tù; Lê Ngọc Triện: 8 năm tù; Lê Văn Lừng: 8 năm tù. 

Hai bị cáo nhận án tử hình đã làm đơn kháng cáo lên TAND Tối cao khi cho rằng mình không phạm tội tham ô. 

 Minh Anh

 

congtam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top