Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao sai phạm ở Dự án Cánh buồm xanh không bị xử lý?

Thứ hai, 13:40 20/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Chỉ trong thời gian ngắn, dự án VAC đã được “hô biến” thành khu sinh thái với cái tên rất mỹ miều “Cánh buồm xanh”.

Điều đáng nói, có rất nhiều hạng mục của dự án này không đúng với quy hoạch. Sai phạm đã rõ, nhưng gần 2 năm qua, dự án này vẫn không bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Sai phạm nối sai phạm

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 24/12/2003, UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) có quyết định số 2186/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu Cánh buồm (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm); ngày 25/12/2003, UBND xã Ninh Hiệp thông qua quy chế số 159/QC-UB về đấu thầu quyền thực hiện “Phương án nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu Cánh buồm”.

Ngày 22/7/2004, UBND huyện Gia Lâm có quyết định số 524/QĐ-UB về việc “Công nhận kết quả đấu thầu quyền thực hiện thực hiện phương án nâng cao hiệu quả sử dụng khu đất Cánh buồm”. Người trúng thầu là ông Lý Duy Thành (SN 1974, trú tại địa phương).

Khu vực từng để xảy ra 2 cháu bé bị đuối nước

Khu vực từng để xảy ra 2 cháu bé bị đuối nước

Ngày 11/8/2004, UBND xã Ninh Hiệp đứng ra ký hợp đồng số 191/HĐ-UB cho ông Lý Duy Thành thuê khu đất Cánh buồm, thời hạn 5 năm. Mục đích của việc thuê đất là phát triển kinh tế VAC như: Đào ao, thả cá, trồng cây cảnh, cây ăn quả... Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, dự án VAC đã được “hô biến” thành khu sinh thái với cái tên rất mỹ miều “Cánh buồm xanh”.

Nơi đây trở thành tụ điểm vui chơi với bể bơi, nhà tập thể hình, trung tâm thể thao, gian hàng trưng bày sản phẩm, cho thuê rạp hiếu hỉ, ca hát, kinh doanh du lịch… Rất nhiều công trình kiên cố ngang nhiên mọc lên trong khu đất này.

Tiếp đó, ngày 10/3/2010, ông Lý Duy Khương- Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp ký hợp đồng số 85A/HĐ gia hạn cho ông Lý Duy Thành thuê khu đất Cánh buồm, thời gian thực hiện phương án là 20 năm, ký hợp đồng mỗi chu kỳ là 5 năm. Giá thuê khu đất là 25.207kg thóc/32.400m2/năm. Mục đích của dự án được bổ sung thêm phần “phát triển kinh tế trang trại kết hợp với dịch vụ”. Vậy tại sao ông Thành được “ưu ái” đến như vậy? Theo phản ánh của người dân địa phương, ông Thành là em ruột của đương kim Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Gia Lâm, ông Lý Duy Thanh.

Để làm rõ những thông tin phản ánh, ngày 15/7/2015, phóng viên đến trụ sở Huyện uỷ Gia Lâm liên hệ làm việc với ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy. Ông Nguyễn Tiến Việt cho biết: Sau khi Dự án Cánh buồm xanh được Báo Gia đình & Xã hội cũng như các cơ quan báo chí khác phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ đã về làm việc với Huyện uỷ và UBND huyện Gia Lâm khoảng một tháng và có kết luận nhiều sai phạm tại dự án này.

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã yêu cầu xử lý các cán bộ liên quan để xảy ra những sai phạm nói trên. Bước đầu, Thường trực Huyện uỷ đã tiến hành xử lý kỷ luật một số cán bộ gồm lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp, cán bộ địa chính xã, một cán bộ Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn.

“Riêng đối với trường hợp ông Lý Duy Thanh, UBKT Thành uỷ đã yêu cầu ông Thanh phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm và ông Thanh đã làm bản kiểm điểm gửi Thành uỷ Hà Nội”, ông Việt cho biết.

Ông Việt cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện chưa gửi báo cáo và hướng xử lý những sai phạm tại Dự án Cánh buồm xanh. Trong khi đó, Đội thanh tra Xây dựng báo cáo là chủ đầu tư đã tiếp tục xây dựng thêm 3 hạng mục công trình vi phạm khác.

Liệu có chuyện “giơ cao, đánh khẽ”

Ông Tô Hữu Vịnh - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng UBND huyện Gia Lâm thừa nhận: “Để dự án Khu sinh thái Cánh buồm xanh xây dựng nhiều hạng mục sai phép và không đúng với quyết định phê duyệt phương án nâng cao hiệu quả sử dụng cho chủ đầu tư dự án khu sinh thái Cánh buồm xanh có phần trách nhiệm của thanh tra xây dựng huyện. Trách nhiệm của chúng tôi là chưa kịp thời tham mưu cho UBND huyện để kiểm tra, giám sát dự án này”.

Nhiều hạng mục sai phép, sai quy hoạch đang mọc lên trên phần đất Dự án Cánh buồm xanh. 

Về tiến độ xử lý các công trình sai phạm, người đứng đầu đội thanh tra xây dựng huyện Gia Lâm cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tới hiện trường xác minh thông tin.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trong tổng số 14 công trình được chủ đầu tư triển khai tại Khu sinh thái Cánh buồm xanh thì chỉ có 6 công trình nằm trong quy hoạch cấp phép, 8 công trình còn lại được xác định xây sai phép.

Trước câu hỏi tại sao đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái xử lý các công trình sai phạm nêu trên, ông Vịnh trần tình: “Thanh tra xây dựng huyện không có chức năng trực tiếp xử lý các công trình sai phạm. Trước mắt, chúng tôi kiến nghị cấp trên giao UBND xã Ninh Hiệp yêu cầu chủ đầu tư dự án chấm dứt thực hiện các hoạt động dịch vụ không phù hợp với nội dung phương án được duyệt”.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Cánh buồm xanh, UBKT Thành uỷ Hà Nội đã có kết luận. Theo đó, UBKT nhận định những sai phạm nêu trên có trách nhiệm chính của: UBND xã Ninh Hiệp là chủ phương án nhưng đã buông lỏng công tác quản lý, không thực hiện việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng nội dung đã được UBND huyện phê duyệt; các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện tiến hành kiểm tra nhưng báo cáo thiếu trung thực; Thanh tra Xây dựng huyện không tiến hành thanh tra để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý và báo cáo với UBND huyện những vi phạm về TTXD, để hộ ông Lý Duy Thành vi phạm nghiêm trọng TTXD trên khu đất Cánh Buồm.

Cũng tại kết luận, UBKT Thành uỷ nhận định, ông Lý Duy Thanh, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Gia Lâm biết em trai là ông Lý Duy Thành, em gái là bà Lý Thị Thuỷ, con dâu là bà Nguyễn Thị Thu Hương trong Ban điều hành Công ty TNHH Cánh Buồm Xanh; tự ý xây dựng nhiểu công trình và sử dụng một số công trình trên khu đất Cánh Buồm không đúng phương án được UBND huyện phê duyệt trong thời gian dài, dựng tượng bố trong khu sinh thái, thiếu trách nhiệm trong quản lý để 2 cháu bé chết đuối thương tâm; để vợ cùng em trai tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống, để con trai ở trong nhà sàn tại khu Cánh Buồm; là chưa làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên tại Khoản 3 Điều 2 điều lệ Đảng quy định đảng viên phải: “…tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương và bản thân ông Thanh. UBKT Thành uỷ cũng yêu cầu ông Lý Duy Thanh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu.

Ở một diễn biến khác, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ngày 10/7/2015 đã có Công văn số 4623/VP-XDGT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm kiểm tra, xem xét và có văn bản trả lời báo chí liên quan đến sai phạm tại Dự án Cánh buồm xanh xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Bình Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top