Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vay tiền đánh bạc, không trả được có phạm tội lừa đảo?

Thứ tư, 10:25 24/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Bố cháu “nghiện” cờ bạc, đã có tiền án. Trong những lần chơi bạc, bố cháu đã vay 20 triệu đồng (với lãi suất là 2 triệu đồng/ngày). Lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ mới nửa tháng, số tiền đó đã lên tới gần 50 triệu đồng. Do gia đình cháu nghèo, không có khả năng trả nợ nên chủ nợ dọa sẽ báo công an bắt bố cháu đi tù.

Xin luật sư cho biết, nếu họ tố cáo, bố cháu sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Người cho vay có phạm tội cho vay nặng lãi hay không?

Mai Thanh Phong

(huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 476 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng”.

Thời điểm hiện tại, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là khoảng 9%/năm. Do đó, căn cứ quy định tại Điều 476 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì chỉ có thể áp dụng mức lãi suất cao nhất đối với khoản tiền bố bạn vay là: 9%/năm x 150% = 13,5%/năm. Theo bạn trình bày thì bố của bạn có vay 20 triệu đồng, với lãi suất là 2 triệu đồng một ngày, tức là lãi suất 10%/ngày, suy ra lãi suất  năm là: 10 (%) x 365 (ngày) = 3650%/năm. Mức lãi suất “cắt cổ”  này là trái pháp luật.

Việc thỏa thuận mức lãi suất 3.650%/năm không những là hành vi vi phạm pháp luật dân sự về lãi suất cho vay mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Theo đó:  Nếu hành vi của người cho vay thỏa mãn hai điều kiện sau: Cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên; Có tính chất chuyên bóc lột (hành nghề cho vay nặng lãi) thì phạm vào “Tội cho vay nặng lãi” quy định tại Điều 163 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Nội dung bạn trình bày cho thấy, không có việc người vay tiền bỏ trốn, không có việc dùng thủ đoạn gian dối khi vay tiền và các dấu hiệu tội phạm khác nên đây chỉ là quan hệ dân sự. Cơ quan công an không đủ căn cứ để thụ lý đơn tố cáo của bên cho vay theo thủ tục tố tụng hình sự. Nếu vụ việc giải quyết theo pháp luật thì khả năng xấu nhất xảy ra là bên cho vay tiến hành khởi kiện bố bạn ra tòa án theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng

(Công ty Luật INTERCODE)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top