Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vạch mặt kẻ thủ ác ném đá lún sọ bé gái 10 tuổi

Thứ hai, 10:43 08/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thời gian qua, Báo GĐ&XH liên tục có các bài điều tra phản ánh việc bé gái Dương Thị Khánh Ly (10 tuổi) ở xóm Cả, xã Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên bị Nguyễn Văn Hùng là người cùng xã dùng đá ném lún sọ, nhưng không bị xử lý. Sau khi báo đăng, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đại Từ đã có quyết định phục hồi điều tra, khởi tố bị can và đề nghị truy tố Hùng về tội: Cố ý gây thương tích.

 
Truy tìm kẻ thủ ác

Sự việc xảy ra vào hồi 19h30 phút ngày 29/12/2007, anh Dương Văn Long (bố của bé Khánh Ly) chở vợ cùng hai con gái đi đến ngã ba rẽ vào đường xóm Soi, xã Ký Phú thì gặp xe máy do Nguyễn Văn Hùng ở xóm Gió điều khiển đang chở vợ và một con nhỏ. Do không nhường đường nhau, giữa anh Long và Hùng xảy ra cãi vã.

Sau đó, Hùng vơ đá ném tới tấp về phía anh Long và bé Khánh Ly bị đá ném trúng đầu, bất tỉnh tại chỗ. Tổ chức Giám định y pháp Thái Nguyên kết luận: Cháu Khánh Ly bị chấn thương sọ não hở, tụ máu dưới màng cứng, ngoài màng cứng vùng trán. Đã được phẫu thuật nâng xương lún, lấy máu tụ, thương tật 25% (vĩnh viễn).
 

Cháu Khánh Ly đã đòi lại được công bằng. Ảnh: HT

Ngày 15/2/2008, Công an huyện Đại Từ có quyết định khởi tố vụ án. Nhưng đến ngày 16/5, cơ quan này lại có quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do không tìm được thủ phạm và cho rằng, có khả năng thương tích của cháu Khánh Ly là do người dân xóm Soi ra xem đã ném đá vào đầu cháu Ly, chứ không phải là Nguyễn Văn Hùng.

Vụ án có nguy cơ “chìm xuồng”, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhiều tháng trời, anh Dương Văn Long cùng với người dân ở đây liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, nhưng đáp lại là sự im lặng.

Tháng 7/2008, anh Long tìm đến Báo GĐ&XH đề nghị giúp đỡ. Nhận thấy nhiều dấu hiệu CQĐT, Công an huyện Đại Từ bỏ lọt tội phạm, PV Báo GĐ&XH đã về địa phương tìm hiểu. Sau nhiều ngày điều tra, các nhân chứng vụ án và một số chứng cứ cho thấy, Nguyễn Văn Hùng có dấu hiệu là thủ phạm đã cướp đi 25% sức khoẻ vĩnh viễn của cháu Khánh Ly.

Khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định
“Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỉ lệ thương tật từ 31% đến 60%, hoặc từ 11% đến 30%... thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”.

Phóng viên cũng xác minh một chi tiết quan trọng của vụ án, đó là vết xước ở xe máy và mũ bảo hiểm của Hùng - một trong những bằng chứng trọng yếu để CQĐT cho rằng Hùng cũng bị tấn công bằng đá, nên ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ khách quan, PV Báo GĐ&XH đã chứng minh rằng CQĐT đã không làm rõ được vết xước trên có trước hay sau khi sự việc xảy ra.

Chân lý đã chiến thắng

Từ kết quả trên, Báo GĐ&XH liên tục có các bài viết phản ánh. Sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp cận hồ sơ vụ án và chỉ đạo Công an huyện Đại Từ khôi phục điều tra. Ngày 28/7, CQĐT Công an huyện Đại Từ có quyết định phục hồi điều tra vụ án và tiến hành xem xét lời khai của các nhân chứng mà Báo GĐ&XH từng phản ánh.

Ngày 21/11, CQĐT Công an huyện Đại Từ có quyết định khởi tố bị can  số 123 đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1975) ở xóm Gió, xã Ký Phú với tội danh: Cố ý gây thương tích.

Ngày 27/11, Thượng tá Triệu Bình Lục, Phó Thủ trưởng CQĐT Công an huyện Đại Từ đã ký Kết luận điều tra số 83. Theo đó, với các tài liệu thu thập được như: lời khai bị hại, lời khai của bố mẹ cháu Dương Thị Khánh Ly, dấu vết để lại hiện trường, vết máu nhỏ giọt để lại trên mặt đồng hồ xe máy, cánh yếm trái, yên xe máy cùng với lời khai của những chứng cứ gián tiếp... đã khẳng định thương tích trên trán cháu Ly là do Nguyễn Văn Hùng gây ra do ném đá.

Diễn biến của vụ án, nội dung bản kết luận, các nhân chứng lấy được lời khai phần lớn phù hợp với nội dung mà Báo GĐ&XH đã đăng tải.

Được biết, CQĐT đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND huyện Đại Từ đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hùng về  tội: Cố ý gây thương tích, theo Điều 104 BLHS và buộc Hùng phải bồi thường thương tích cho cháu Ly theo quy định của pháp luật.

Vậy là sau nhiều tháng vụ việc có nguy cơ rơi vào im lặng, cháu Khánh Ly đã có thể có được sự công bằng.

Hà Thiều

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top