Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từng phạm tội cưỡng dâm và cướp tài sản, gã đàn ông bất hảo tiếp tục lừa đảo hàng tỉ đồng

Thứ hai, 19:25 03/06/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước khi Lý bị khởi tố, bắt tạm giam thì đối tượng này từng có 2 tiền án về tội cưỡng dâm và cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Lý vẫn ngựa quen đường cũ và tiếp tục lừa đảo nhiều người.

Thông tin cho PV vào chiều nay (3/6), Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Danh Lý (SN 1972), trú tại thôn Xuân Đoài, xã Ngũ Phúc (cùng huyện) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, trước khi Lý bị khởi tố, bắt tạm giam thì đối tượng này từng có 2 tiền án về tội cưỡng dâm và cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Lý vẫn ngựa quen đường cũ và tiếp tục lừa đảo nhiều người.

Cụ thể, vào năm 2016 anh Đinh Văn T. (SN 1971, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy) bị công an huyện này khởi tố về các tội danh gá bạc và đánh bạc. Ngay sau đó, Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy tuyên phạt anh T. 21 tháng tù giam.

Đối tượng Nguyễn Danh Lý. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Danh Lý. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Qua mối quan hệ quen biết, sau phiên tòa sơ thẩm, Lý đến gặp anh T. và đặt vấn đề đứng ra lo “chạy án” từ án giam thành án treo với điều kiện anh T. đưa cho Lý 200 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, anh T. vẫn bị tuyên với mức án cũ.

Chưa dừng lại ở đó, từ cuối năm 2018 đến nay, Công an huyện Kiến Thụy liên tiếp nhận được nhiều đơn tố cáo Lý về việc tự nhận bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan tư pháp nên có khả năng “chạy án” cũng như “chạy” vào ngành công an. Chính từ đây nhiều người là nạn nhân của Lý khi giao cho đối tượng hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để nhờ vả.

Cụ thể, tháng 1/2018, sau khi nghe Lý nói chuyện với bạn của mình là có quan hệ để chạy vào biên chế ngành công an, chị Nguyễn Thị H. (trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã tin tưởng và chuyển cho Lý 800 triệu đồng để lo cho con.

Tuy nhiên, khi cầm tiền của chị H. xong, Lý không hề lo việc mà từ đó đến nay vẫn không trả lại tiền cho nạn nhân. Sau đó, chị H. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Kiến Thụy tiến hành xác minh, điều tra. Từ những tư liệu thu được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top