Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tung 100% CSCĐ chống đua xe sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Thứ ba, 21:47 23/01/2018 | Pháp luật

Công an Hà Nội và TP.HCM huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chống đua xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 VN.

Chia sẻ với Zing.vn ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar trong trận bán kết U23 châu Á, đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu Công an Hà Nội , cho biết công an thành phố đã có kế hoạch triển khai phương án đảm bảo an ninh, ngăn chặn đua xe trái phép...

Theo phương án đề ra, CSCĐ sẽ phối hợp với CSGT, cảnh sát hình sự và các lực lượng khác tuần tra, cắm chốt phòng ngừa đua xe trái phép, cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Còn thượng tá Nguyễn Văn Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (Công an Hà Nội), cho biết đơn vị đã huy động 100 quân số xuống đường đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài lực lượng 141, Trung đoàn CSCĐ còn tung quân làm nhiệm vụ tại hơn 30 chốt giao thông trọng điểm để hỗ trợ cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phân luồng giao thông, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Người hâm mộ ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Zing.vn.

Tại TP.HCM, lúc 18h cùng ngày, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tất cả lực lượng công an cùng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ đã ra đường đảm bảo trật tự, phân luồng giao thông.

Trực tiếp ra đường làm nhiệm vụ, ông Quang nói Công an TP đã tuyên truyền để người dân cổ vũ, ăn mừng chiến thắng không mất an ninh trật tự. Các trường hợp vi phạm, lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, có công điện chỉ đạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hoạt động cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo công điện, sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Iraq tối 20/1, người dân cả nước có nhiều hoạt động chào mừng chiến thắng với số lượng đông đảo tại các khu vực công cộng và trên các tuyến giao thông. Do các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh kịp thời, tại các thành phố không xảy ra đua xe trái phép.

Pháo sáng ở khán đài Hàng Đẫy chiều 23/1. Cả sân vận động như một chảo lửa mặc dù người hâm mộ chỉ xem qua màn hình.

Để tiếp tục đảm bảo an toàn trước và sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Quatar, Phó thủ tướng yêu cầu lực lượng công an, thanh tra GTVT, tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng.

Các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục…

Các địa phương có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra trận thi đấu.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top