Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ gã “đồ tể” sát hại 3 người trong 2 ngày: Bài học từ những hành xử không đúng mực

Thứ năm, 11:00 23/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm cho rằng, từ vụ người đàn ông làm nghề giết mổ lợn sát hại liên tiếp 3 mạng người bắt đầu từ va chạm giao thông cho thấy từ cách hành xử không đúng mực của bị hại đã kích thích ác tính trong đối tượng…


Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Nhật Tân

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Nhật Tân

Vụ án rúng động dư luận

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra, làm rõ vụ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, ở xã Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội - làm nghề giết mổ lợn) sát hại 3 người và làm một người khác bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, gã “đồ tể” khai rằng, nếu không bị 2 người đánh sau đó “vòi tiền” vì vụ va chạm giao thông thì hắn đã không ra tay manh động như vậy. Cụ thể, sau một va chạm khi tham gia giao thông, anh H (SN 1985, trú xã Chu Phan, huyện Mê Linh) và anh T (SN 1996, trú cùng xã với Bình) đã hẹn Bình đến quán hát karaoke và yêu cầu Bình đưa 10 triệu đồng.

Tối 15/5, sau khi về nhà lấy tiền mang đến, kẻ sát nhân nghĩ rằng bản thân bị “vặt” tiền quá dễ và về sau có thể lại bị “vặt” tiếp nên gã uất ức đã rút dao đâm một nhát vào bụng anh H, khiến người này tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Bình gặp thanh niên tên T, nhớ lại việc va chạm, bị đánh và hạ nhục lúc chiều, Bình lại nổi cáu và rút dao “xử” anh T giữa đường. Sau khi sát hại 2 người, Bình tự xác định cái kết không lối thoát cho bản thân. Do vậy, đối tượng quyết ra tay với những người đã đối xử không tốt với mình trong đó có chị Th (SN 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Nghĩ là làm, kẻ sát nhân đã đi theo đường men vào nhà nạn nhân, lẻn vào phòng rồi ra tay chém 2 nhát vào đầu, người khiến chị Th bị thương nặng. Sau đó, Bình bị người thân của chị Th và người dân trong vùng truy đuổi. Trên đường trốn chạy, Bình đã cướp một xe taxi để làm phương tiện di chuyển đến gặp chị T (SN 1989, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và tiếp tục sát hại chị này.

Đến chiều 17/5, Bình bị bắt giữ khi đang tìm cách đi lên huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) để sát hại một người đàn ông từng có mâu thuẫn với Bình từ nhiều năm trước. Khi được hỏi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ lại giết người, phải đối diện với mức án nặng, đánh đổi cả cuộc đời, Bình trả lời: “Tôi chấp nhận đánh đổi, tôi ghét những người xấu xa, sống phụ bạc…”.

Chứng bệnh “ung thư tâm hồn”


Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an).

Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vụ án trên, Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an) cho biết: “Có thể thấy việc gây án giết người do các nguyên nhân xã hội đang gia tăng. Tình trạng bạo lực trong đời sống đang gia tăng, nó là hậu quả của rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với tội phạm học thì xem xét mọi nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm trên 2 khía cạnh. Thứ 1: Tác động tiêu cực từ môi trường sống. Thứ 2: Sự tác động của môi trường sống gặp phải các phẩm chất tâm lý tiêu cực bên trong cá nhân con người, tại các thời điểm nào đó gặp những điều kiện không có lợi thì phát sinh tâm lý phạm tội…”, Trung tá Đào Trung Hiếu chia sẻ.

Cũng theo vị chuyên gia này, trong những năm qua, hành vi bạo lực trong sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là những vụ bạo lực dẫn đến án mạng đang có sự gia tăng đáng báo động. Có những vụ giết nhiều người, thậm chí thảm sát cả gia đình dưới sự tác động của ma tuý, cồn, những mâu thuẫn trong đời sống. Trong đời sống hiện nay đang tồn tại rất nhiều những yếu tố tiêu cực từ môi trường sống, tác động nên việc hình thành tư cách con người và tạo ra một số người khinh nhờn pháp luật, ích kỉ, thực dụng, chỉ biết mình.

Điều nguy hiểm nhất trong xã hội hiện nay chính là sự vô cảm. Sự vô cảm trở thành chứng bệnh “ung thư tâm hồn”, nhiều người không biết căm thù, thể hiện thái độ ghét bỏ cái xấu và cũng không cảm thấy hứng thú những điều tốt đẹp nếu như không liên quan đến mình. Chính từ lối sống thực dụng, vô cảm như vậy nên khi gặp phải kích thích trong đời sống rất dễ bùng phát thành những hành vi mang tính tự xử, không tuân theo chuẩn mực...

Trung tá Đào Trung Hiếu đưa ra lời cảnh báo đối với mọi người tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc tương tự đó là trong các giao tiếp đời sống mỗi người phải có tinh thần tuân thủ pháp luật, biết việc được làm và không được làm. “Nếu như đúng lời khai của đối tượng thì bản thân người bị hại đầu tiên cũng đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật và làm kích thích ác tính trong đối tượng. Nếu như người dân trong cách hành xử luôn đứng mực thì sẽ không xảy ra những chuyện lớn như vậy. Vụ án này cũng bắt nguồn từ cách không hành xử đúng...”, Trung tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.


Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân).

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân).

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân) cũng cho biết, từ những vụ thảm án xảy ra thời gian qua cần được cắt nghĩa dưới nhiều góc độ, trước hết là những mâu thuẫn, xung đột thường xảy ra từ những va chạm hàng ngày trong sinh hoạt, công việc, quan hệ làm ăn, quan hệ tình cảm. Khi những xung đột tích tụ, dồn nén lâu ngày gặp những điều kiện bất lợi rất dễ dẫn đến những hành vi nguy hiểm, khó kiểm soát.

Một vấn đề nữa cần được nhìn nhận đó là áp lực cuộc sống hiện nay tác động vào xã hội, vào mỗi con người rất quyết liệt. Sức ép về việc làm, về mưu sinh, tranh chấp, tiền bạc… những tác động từ mặt trái của thị trường đã chi phối, làm thay đổi giá trị sống của một bộ phận người dân, dẫn đến lối sống thực dụng, ích kỷ, vô cảm. Kỹ năng sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay còn nhiều hạn chế. Họ không làm chủ được hành vi của mình nên khi gặp tình huống bất lợi thường không có kỹ năng phản ứng mà sử dụng bản năng, theo sự thúc đẩy từ nội tâm bên trong bằng những yêu cầu tự thân hơn là sự chi phối của nhận thức.

Để ngăn chặn tình trạng tội phạm ngày một trẻ, phức tạp, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cho rằng cần “nâng cao sức đề kháng cho xã hội” bằng nhiều giải pháp. Trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, các chuẩn mực xã hội cho người dân, nhất là người trẻ. Khi người dân nhận định rõ hành vi sai trái bị lên án, nhất định bị xử lý, bị trừng phạt… thì khi đó sẽ có những điều chỉnh hành vi của mình.

Phòng ngừa bằng cách… giải tỏa

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Mạnh Quân (Hội Khoa học giáo dục Việt Nam) chia sẻ: Quy về hoạt động sinh học của bộ não, những hành vi được coi là bột phát ấy thực ra là cả một quá trình diễn biến trong bán cầu đại não dưới sự tác động của một loại hormone có tên là cortisol. Việc cần làm là phải ngăn không cho vòng xoáy ấy đi đến điểm cùng cực của nó ở tâm đường xoáy. Điều này đòi hỏi một sự quan tâm đúng mực từ phía người thân xung quanh đối tượng phạm tội. Quan tâm không chỉ đơn giản là biết việc mà phải có những phương pháp giải tỏa bức xúc tâm lý hiệu quả và quan trọng nhất là phải có cái nhìn thiện cảm với người đang “có vấn đề”.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top