Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tìm “nữ quái” xinh đẹp lừa đảo

Thứ tư, 15:56 18/04/2012 | Pháp luật

Với dáng hình ưa nhìn, tài ăn nói nên chỉ trong một thời gian ngắn Trâm đã quen biết khá nhiều người.

Trong số đó, có Thủy được cho là bạn thân đã bị Trâm lừa lấy tài sản rồi biến mất.
 

Trâm được cho là kẻ lừa lọc lấy xe máy của chị Thủy cao chạy xa bay. Ảnh do bị hại cung cấp

Trong đơn thư gửi tới PV cũng như cơ quan công an của chị Phan Thị Thủy (trú xóm 3, thôn Trung Đức, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - hiện đang làm việc tại quán cà phê ở TP Vinh trình bày sự việc như sau:
 
Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15/4/2012, chị Bùi Thị Trâm (sinh năm 1990, tên thường gọi là Trúc, có số chứng minh: 197298301, trú xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, có mượn của chị Thủy chiếc xe máy Lead màu đỏ đen mang biển kiểm soát: 37 E1 - 07697 (chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy, xe máy chị Thủy mới mua ngày 16/2/2012). Khi cho mượn xe, chị Thủy có bỏ 1 chiếc ví tiền màu đỏ trong cốp xe gồm: 1 giấy đăng ký xe máy, 1 bảo hiểm xe máy và 1 chứng minh nhân dân đều mang tên Phan Thị Thuỷ). Theo chị Thủy, tổng tài sản mà Trâm mượn xe máy là 40.600.000 đồng.

Chị Thủy cho biết, chị quen Trâm vào ngày 7/3/2012 tại quán cà phê ở TP Vinh. Lúc đó chị Trâm đang làm nhân viên rửa cốc chén tại đây. Trong quá trình làm việc cùng nhau, chị Trâm đã chủ động làm quen với Thủy. Sau khi quen biết, Trâm hay tâm sự về hoàn cảnh của gia đình rất khổ nên phải nghỉ học đi làm việc từ nhỏ, cưới chồng được một thời gian thì chồng đi tù, sinh được một người con thì đã chết.
 
Những tâm sự ấy làm cho Thủy mủi lòng thương xót và đã giúp đỡ Trâm những lúc khó khăn. Những lúc đi làm về muộn Trâm luôn được Thủy đưa đi đón, hai người đã trở nên thân thiết và đã hai lần Thủy đưa Trâm về nhà bố mẹ ở Thanh Chương chơi. Những lần đi chơi, Trâm luôn tỏ ra thân thiết với Thủy cũng như gia đình để lấy niềm tin của mọi người.
 
Vào tối thứ Bảy, ngày 14/4/2012, Trâm gọi điện thoại bảo đang ốm và muốn tới ngủ cùng Thủy. Nhận được điện thoại, Thủy đến đón Trâm về phòng trọ của mình ngủ. Sáng ngày 15/4/2012, Trâm bảo Thủy cho mượn xe máy và điện thoại (điện thoại của Trâm hết tiền) để đi lấy nợ. Cứ nghĩ chị em chơi thân thiết với nhau, nên Thủy đồng ý cho Trâm mượn xe (lúc Trâm lấy xe máy đi trong cốp có đầy đủ giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và tiền trong ví - PV).
 

Trâm cùng chiếc xe máy của Thủy khi đi chơi ở Thanh Chương. Ảnh do bị hại cung cấp

Trong khoảng từ 8h sáng đến 14h cùng ngày (15/4) Thủy và Trâm vẫn giữ liên lạc với nhau bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 15h (ngày 15/4), chị gái Thủy đi làm về nghi ngờ Trâm đã lừa đảo nên Thủy gọi điện thì Trâm không nghe máy mà chỉ nhắn tin bảo là xe máy đã bị mất.
 
Lúc đó, Thủy cùng chị gái đến phòng trọ Trâm thuê thì mọi người bảo Trâm đã trả nhà lúc sáng (sáng ngày 15/4). Sau đó, chị em Thủy tiếp tục đến chỗ Trâm làm việc thì nhân viên ở đây cũng bảo Trâm đã xin nghỉ và rút hết hồ sơ liên quan không để lại một tung tích gì. Biết mình đã bị lừa, Thủy sốc và chỉ biết ôm mặt mà khóc.
 
Đến khoảng 17 giờ 30' cùng ngày, chị gái Thủy gọi điện thoại cho Trâm năn nỉ trả xe nhưng đáp lại Trâm bảo đã bán xe máy ở TP Vinh và đi vào Huế. Tiếp tục sau đó, Thủy và chị gái tìm đến phòng trọ của một người đàn ông tên là Phương (theo Thủy trong thời gian quen biết Trâm có giới thiệu anh Phương là bạn trai - PV). Tuy nhiên, tại đây xóm trọ cho biết, Phương cũng lừa bạn bè ở đây 3 triệu đồng và đã bỏ đi đâu không ai biết.

Biết không thể lấy lại tài sản, chị Thủy đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan báo chí, CA phường Hưng Dũng và CA TP Vinh.

Cũng theo chị Thủy, trong thời gian làm việc tại TP Vinh, với thân hình ưa nhìn, có tài ăn nói nên Trâm đã từng lừa nhiều người đàn ông nhẹ dạ, lấy tiền của nhiều người.

Chị Thủy bảo: “Tất cả tài sản tôi bị Trâm lừa đảo chiếm đoạt là hoàn toàn vay mượn giờ vẫn chưa trả nợ xong. Cầu xin các cơ quan chức năng giúp tôi có thể tìm lại được tài sản và mong muốn tìm ra kẻ lừa đảo trừng trị trước pháp luật”.

Sáng ngày 18/4, trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng CA phường Hưng Dũng cho biết: “Hiện chúng tôi đã nhận được đơn thư của bị hại và đang thụ lý, phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của Trâm. Chúng tôi cũng đã nhận được nhiều nguồn thông tin về Trâm đã từng lừa rất nhiều người từ Nam ra Bắc. Hiện chúng tôi đang triển khai phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra và truy bắt Trâm trong thời gian sớm nhất”.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top