Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trục xuất 2 người Trung Quốc giả nhà sư đi ăn xin ở Đà Nẵng

Thứ năm, 16:46 30/08/2012 | Pháp luật

Nhập cảnh vào Việt Nam, hai người Trung Quốc giả danh nhà sư đi khất thực trái phép trên địa bàn Đà Nẵng đã bị xử lý và trục xuất ra khỏi đất nước Việt Nam.

Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72, Công an TP Đà Nẵng) vừa có báo cáo gửi Ban giám đốc công an thành phố về việc xử lý 2 người Trung Quốc giả danh nhà sư để đi khất thực trái phép trên địa bàn.
 
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 27/8, lực lượng công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện một người đàn ông mặc áo tu hành để khất thực. Thấy nghi ngờ, Cảnh sát mời người này về trụ sở để làm việc.

Tại đây, đối tượng khai tên Peng Yurui (60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 25/8 qua cửa khẩu Hữu Nghị sau đó thì đón tàu hỏa vào đến Đà Nẵng trưa ngày 26/8. Khi đến Đà Nẵng, Peng Yurui thuê khách sạn ở đường Đỗ Quang và đi thám thính đường phố để làm quen địa bàn trước khi hành nghề khất thực. Cùng đi với Peng Yurui còn có He Dechao (60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Vào thời điểm bị bắt quả tang, Peng Yurui đã xin được gần 1,4 triệu đồng của người dân Đà Nẵng. Sau khi làm việc với Peng Yurui, cơ quan công an ập đến khách sạn nơi Peng Yurui và bạn thuê ở thì phát hiện hành lý của He Dechao cũng mang theo đồ hành nghề áo tràng (loại các thầy tu hay mặc), chuỗi hạt đeo tay, đeo cổ.
 

Hộ chiếu của đối tượng Peng Yurui dùng nhập cảnh vào Việt Nam

Cả hai khai nhận, mục đích đến Đà Nẵng là để khảo sát thị trường các mặt hàng về phật giáo để mua bán. Tuy nhiên, khi tới đây do hết tiền nên phải đi khất thực. Nhưng theo Phòng PA72 thì đây là hai đối tượng do Công ty CP Xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam bảo lãnh nhập cảnh với mục đích hoạt động thương mại nhưng thực tế không làm việc cho công ty mà đến Đà Nẵng để khất thực.
Tuy nhiên, việc đi khất thực không được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép. Vì vậy, PA72 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép với khung xử phạt từ 10-20 triệu đồng. Hủy thị thực và buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam, nhưng việc xử phạt hành chính với đương sự hiện đang gặp khó khăn vì hai đối tượng không có tiền.

Cũng liên quan đến người Trung Quốc vi phạm, Công an Đà Nẵng vừa lập biên bản xử phạt hành chính hai người là Li Muzi (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và Xu XaianDe (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi không khai báo tạm trú, người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác mà không được cấp phép, buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam. Li Muzi và Xu XaianDe đến Đà Nẵng tổ chức, phiên dịch, hướng dẫn viên cho người Trung Quốc đi du lịch trái quy định.

Đức Hoàng
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top