Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trói người đến đòi nợ, rủ anh em đánh hội đồng

Thứ ba, 08:36 21/06/2016 | Pháp luật

Thấy bạn của chủ nợ đến nhắc trả khoản tiền vay, Tuấn cùng em trai, em họ xích nạn nhân, đánh đập và điện cho cảnh sát đến hiện trường.

Ngày 20/6, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lê Văn Tuấn (27 tuổi, ở quận Hà Đông) và đồng phạm cùng đơn đề nghị giám định lại thương tích của bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, Tuấn vay nợ khoản tiền lớn của một người nhưng không trả đúng hạn. Nhiều lần đòi không được, anh này đã nhờ bạn là Phạm Văn Lộc (51 tuổi) đến nhắc nợ.

Tối 24/10/2014, ông Lộc rủ thêm Trần Quốc Anh (48 tuổi) đến nhà Tuấn nhưng không gặp vì anh ta đang đi lễ ở Lạng Sơn. Thấy có người lạ đến đòi tiền, Lê Văn Thắng (22 tuổi, em họ Tuấn) đã điện thoại báo và hỏi ý kiến “xử lý thế nào”.

Tuấn bảo Thắng: “Đánh và giữ chúng nó lại để gọi cảnh sát 113”. Cùng thời điểm hai người đàn ông đến nhắc nợ còn có em trai của Tuấn cùng hai thanh niên khác. Sau khi nghe Tuấn chỉ đạo, Thắng rút giắc cắm camera, cùng nhóm thanh niên đóng chặt cửa, lao vào đánh ông Lộc và Quốc Anh.

Cả nhóm dùng tuýp sắt tấn công sau đó dùng xích sắt trói chặt các nạn nhân vào với nhau. Đánh xong, Thắng tiếp tục điện cho Tuấn và nhận được chỉ đạo: “Giữ chúng nó lại, báo công an và chờ anh về”.

Trong khi chờ công an đến, Thắng và đồng bọn tự đập phá một số đồ đạc trong nhà, tiếp tục đánh hai nạn nhân. Khi cảnh sát đến, nhóm côn đồ quyết đợi Tuấn về mới mở cửa. Sau hơn một tiếng, nghe cảnh sát thông báo sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, nhóm Thắng mới mở cửa.

Đúng lúc này Tuấn về đến nơi lao vào đánh hai nạn nhân trước mặt cảnh sát. Hậu quả, ông Quốc Anh bị tổn hại 17% sức khỏe và Lộc 9% thương tật. TAND quận Hà Đông đã tuyên phạt Tuấn 60 tháng tù tổng hợp hai tội Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật, Thắng và ba bị cáo khác lần lượt nhận từ 45 đến 54 tháng tù cùng hai tội danh.

Tuấn và đồng phạm đã kháng cáo. Ông Lộc và Quốc Anh cũng chống án. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, toà xác định không có tình tiết mới, mâu thuẫn nên giữ nguyên các quyết định của cấp sơ thẩm.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top