Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá nhóm buôn người làm gái mại dâm

Thứ hai, 09:46 05/11/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 4/11, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm trong chuyên án mang bí số 212M.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2012, Công an huyện Từ Liêm nhận được trình báo của chị Đỗ Thị Thu Dung (trú tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về việc em ruột chị là Đỗ Thị Thu Hà (hiện là sinh viên) đi chơi cùng bạn trai tên là Đạt không về. Chị gọi cho em không được, lại nhận được tin nhắn đe dọa từ một nam thanh niên là bạn của Đạt. Qua xác minh thì Đạt là đối tượng từng bị TAND huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) kết án tù về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng này thường xuyên di chuyển tại nhiều địa điểm khác nhau.

Tiếp tục xác minh, Công an huyện Từ Liêm phát hiện Đạt thường xuyên lang thang tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đến cuối tháng 9/2012 thì Đạt bị bắt giữ. Từ Lời khai của Đạt, một đường dây chuyên mua bán phụ nữ qua biên giới đã lộ ra.

Đạt nhận có quen biết đối tượng tên Sơn (còn có tên khác là Dũng), quê ở Nam Định cách đây khoảng 4 tháng và được Sơn đặt vấn đề tìm phụ nữ trẻ bán cho Sơn với giá từ 2-4 triệu đồng. Đạt nhớ ngay đến chị Hà, là bạn gái của y nên đã thông báo việc bán Hà cho Sơn.

Ngày 5/9, Đạt và Sơn gọi điện cho chị Hà rủ đi chơi. Sau đó cả hai đến đón Hà bằng xe taxi. Chúng đưa Hà đến nhà Trần Văn Lai (SN 1976) tại Tân Mỹ, TP Bắc Giang. Lai là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, có 2 người chị đã bị bán sang Trung Quốc và em ruột Lai cũng đang bị lực lượng Công an Trung Quốc bắt về tội mua bán người. Lời khai của Đạt tại cơ quan điều tra còn xác định trong ổ nhóm của Lai còn có một đối tượng nữa tên Hà Văn Lượng (SN 1983, trú tại Văn Lãng, Lạng Sơn), đã có một tiền án. Sau khi đưa Hà đến nhà Lai, Lai và Lượng đưa Hà đi, bảo Đạt ở nhà đợi. Đến chiều cùng ngày, nhóm của Lai và Lượng ở Lạng Sơn về đã đưa cho Sơn tiền. Sau đó Sơn đưa cho Đạt 2 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Từ Liêm đã ập vào nhà Lai, bắt gọn 5 đối tượng, thu giữ một số ma túy tổng hợp. Các đối tượng gồm Trần Văn Lai, Hà Văn Lượng, Hùng Thị Thúy (tức Vân), Vi Thị Tâm (SN 1992), Phạm Trường Giang (SN 1986) đều có “nghề nghiệp” chính là… xách ma túy thuê qua biên giới. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, tất cả các đối tượng đã khai nhận từ tháng 5/2012 đến 9/2012, Đạt cùng Sơn, Lượng, Lai và Giang đã bán chị Đỗ Thị Thu Hà cùng 3 người khác qua biên giới cho một đối tượng tên là Hà ở Bằng Tường, Trung Quốc để làm gái mại dâm.

Thanh Sơn

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top