Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép

Thứ bảy, 11:34 17/10/2020 | Pháp luật

Hồ Văn Hòa bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang tổ chức cho 3 người vượt biên trái phép sang Lào.

Sáng 17/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Lào, bắt giữ 3 nghi phạm.

Khoảng 18h45 ngày 14/10, tại tổ 4, Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Quốc tế Lao Bảo bắt qủa tang Hồ Văn Hòa (35 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang dẫn 3 người đi theo đường mòn vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hùng và những người được dẫn đi vượt biên trái phép bị tạm giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Bước đầu, Hòa khai nhận đã cùng 2 người khác là Hồ Văn Phức (26 tuổi) và Hồ A Rực (35 tuổi) lên kế hoạch tổ chức đưa 3 người trên vượt biên trái phép bằng đường rừng. Phức được giao nhiệm vụ cảnh giới, Rực đi dò đường và Hòa lãnh trách nhiệm dẫn đường.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 3 nhà nghỉ ở gần Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, và phát hiện thêm 16 người khác đang chờ đến lượt để được Hòa đưa sang Lào trái phép.

Qua đấu tranh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong số 16 người này có Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã thu của 10 người trên số tiền 58 triệu đồng. Hùng khai nhận mình được một người tên Thân Cương (ngụ tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nhờ thu tiền cọc của những người trên để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào.

Những người này khai họ đã nhờ Cương, hiện lao động tự do tại Thái Lan, tổ chức vượt biên trái phép với chi phí 20.000 baht (tương đương 15 triệu đồng).

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top