Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao nhầm “cái ngàn vàng” cho kẻ có vợ, thiếu nữ hận tình đâm chết người yêu

Thứ hai, 16:43 12/08/2013 | Pháp luật

Sau khi trao cho người yêu cái quý giá nhất của cuộc đời thì cũng là lúc cô gái phát hiện người yêu đã có vợ. Quá hận tình cô gái vung dao đâm chết người yêu.

Lê Thị Bình (SN 1985, quê ở Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang), vốn là một cô gái xinh đẹp. Bình thấy cuộc sống nơi vùng quê nghèo tẻ nhạt, chán cảnh phải làm ruộng nên Bình ôm mộng đổi đời ở nơi thành thị. Nghĩ là làm, cô gái quê chân ướt chân dáo bỏ quê hương xuống Hà Nội xin phụ cắt tóc gội đầu.

Vốn xinh xắn lại khéo ăn nói nên Bình khiến nhiều chàng trai phải mê đắm, trong đó có vị khách Hoàng Trung Hậu, 32 tuổi lịch lãm ngỏ lời yêu Bình và trái tim cô đã rung động. Hậu là một người đàn ông ở tận Thái Nguyên nhưng hầu như tuần nào anh cũng ‘thu xếp’ công việc xuống Thủ đô để thăm người yêu.

Là một người đàn ông đã có vợ nhưng Hậu nói rằng mình chưa vợ để tán tỉnh Bình. Cô gái ngây thơ ấy cũng tin rằng Hậu là một người đàn ông thật thà, tốt tính nên đã chót trao ‘cái ngàn vàng’ cho gã đàn ông ấy. Sau khi học xong khóa học cắt tóc làm đầu, Bình đã trở về quê để mở một cửa hàng nhỏ. Lúc này giữa Bình và Hậu vẫn có ‘sợi dây’ liên lạc, khi bằng điện thoại, lúc thì Hậu ‘đánh’ xe lên chơi.

Cho đến một hôm khi Bình gọi điện về nhà anh Hậu thì có một người phụ nữ nghe máy, tự giới thiệu là vợ Hậu, lúc này Bình mới biết đã bị người yêu lừa dối. Cô quyết chia tay và yêu cầu Hậu không được liên lạc với mình nữa. Thế nhưng, Hậu vẫn không chịu buông tha, ngày nào cũng gọi điện và giải thích rằng mình đang làm thủ tục bỏ vợ để cưới Bình. Tin lời người tình, Bình đồng ý quay lại.

Trong một lần Bình xuống Hà Nội để lấy mỹ phẩm, Hậu đã đánh xe ra bến xe Mỹ Đình để đón người yêu rồi chở đến nhà nghỉ Thanh Thủy, ở Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thuê phòng nghỉ. Sau giây phút mặn nồng, Hậu hỏi Bình đã kể chuyện của hai đứa cho gia đình biết chưa, Bình nói chưa và Hậu tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Lúc này Bình nghĩ người đàn ông này chỉ lợi dụng thân xác của mình để thỏa mãn dục vọng, hận tình nên Bình nghĩ sẽ giết chết người yêu để trả thù.

Trao nhầm “cái ngàn vàng” cho kẻ có vợ, thiếu nữ hận tình đâm chết người yêu 1
Quá hận tình, Bình đã dùng dao đâm chết người yêu

Lợi dụng lúc người yêu vẫn còn say giấc, Bình cầm dao vùng dậy đâm liên tiếp vào cổ người tình cho đến khi gã đàn ông bội bạc ấy ngã lăn bất tỉnh dưới nền nhà cô gái mới chịu dừng lại.

Sau khi gây án, Bình bị bắt giữ ngay sau đó và bị truy tố về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Bình phạm tội “Giết người”, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Bình 18 năm tù giam. Giờ đây cô gái xinh đẹp ấy đang thụ án tại Phân trại số 4, trải qua quãng thời gian thử thách, cay đắng của cuộc sống, cô vẫn giữ được nét đẹp của người con gái, sống mũi cao, ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng rất thanh cao. Gặp PV trong trại giam Bình tâm sự, những ngày đầu mới vào trại cô vô cùng hoang mang, sợ hãi và hầu như đêm nào cũng thức trắng.

Nhưng sau một thời gian khi các anh chị cùng hoàn cảnh biết được chuyện của cô đã tới động viên, chia sẻ những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và khuyến khích cô cải tạo tốt để sớm trở về với mẹ già.

Bình cũng chia sẻ, những lúc buồn, tuyệt vọng cô luôn nhớ đến mẹ và viết thư rồi xếp vào một góc trong phòng. Cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi quá lớn với mẹ. “Là con út trong nhà có 6 anh chị em, bố em mất từ ngày em lên 5 tuổi, mẹ là người đã gánh vác mọi công việc trong gia đình. Em chưa kịp báo đáp công sinh thành thì đã bồng bột làm chuyện dại dột… em có lỗi với mẹ…”, cô gái xinh đẹp nói trong nước mắt.

Thời gian trả án của Bình ở trại giam còn khá dài, cô luôn tự trách bản thân vì giờ đây mẹ của cô đã 70 tuổi “không biết mẹ có đợi được ngày em trở về không…”, Bình nức nở.

Giây phút cuối của cuộc trò chuyện với ‘hoa khôi’ trại giam, Bình muốn gửi lời xin lỗi mẹ, mong mẹ luôn giữ sức khỏe, Bình sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về báo hiếu với mẹ.

18 năm tù giam là quãng thời gian dài đối với cô sơn nữ xinh đẹp, quãng thời gian đó đủ để Bình chiêm nghiệm và suy nghĩ về những lỗi lầm của tuổi trẻ bồng bột. Biết rằng vị tha thật khó nhưng đôi khi cố chấp sẽ khiến người khác vong mạng còn bản thân thì mất tự do, điều đó quả thật không đáng.

Theo Công lý

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top