Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh giành mỹ nhân, "anh hùng rơm" tử nạn

Thứ hai, 09:40 13/02/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyên nhân là do hai nhóm thanh niên ghen tuông khi đang "cưa" một cô gái hành nghề massage.

Ba đối tượng giết người bị CQĐT bắt giữ. Ảnh: Hồ Hà

 
Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang củng cố hồ sơ vụ án giết người chiều 27 Tết. Các trinh sát đã bắt giữ được các đối tượng gây án. Nguyên nhân là do hai nhóm thanh niên ghen tuông khi đang "cưa" một cô gái hành nghề massage.
 
Giết người giữa đường
 
Trước đó, 17 giờ 30 phút ngày 20/1 (27 Tết Nguyên đán), trực ban Công an TP Vinh nhận tin báo: tại đường Ngô Gia Tự, phường Quán Bàu xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là anh Trần Văn Thắng (sinh năm 1987) trú tại khối 1, phường Quán Bàu. Khi các trinh sát có mặt tại hiện trường, anh Thắng nằm sõng xoài giữa đường, có nhiều vết dao đâm. Tuy đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thắng đã tử vong. Cái chết của nam thanh niên giữa ban ngày không chỉ gây đau đớn cho gia đình nạn nhân mà còn khiến quần chúng nhân dân hoang mang.
 
Ngay sau khi nhận tin báo, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội Công an TP Vinh, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng Công an TP Vinh đã nhanh chóng vào cuộc. Theo nhận định ban đầu, đối tượng gây ra vụ án này khá liều lĩnh và manh động, bởi bọn chúng hành động không cần quan tâm tới thời gian và không gian.
 
Đường Ngô Gia Tự ngày thường cũng đã rất đông người qua lại, ngày Tết càng đông hơn, vậy mà hung thủ không hề e ngại. Sau khi sàng lọc các đối tượng, soát xét các mâu thuẫn của anh Thắng, cùng với lời khai của các nhân chứng, các điều tra viên xác định: Trưa ngày 20/1, anh Trần Duy Hưng đến nhà trọ của bạn gái, chị Vi Thị Thắm, là nhân viên massage tại ngõ 6, đường Đốc Thiết, phường Hưng Bình. Tại đây, Hưng có chạm mặt một nhóm thanh niên khác. Do ghen tuông, lại sẵn máu yêng hùng, Hưng đã gọi bạn mình là anh Trần Văn Thắng (hay còn gọi là Thắng “rìu”) cùng một số thanh niên khác đến nhà chị Thắm  để "giải quyết". Có đồng minh, Hưng, Thắng lao vào đánh nhóm thanh niên trên.
 
Sa lưới 
 
Đến chiều ngày 20/1, sau khi rời khỏi nhà chị Thắm, Hưng và Thắng đi về nhà trên đường Ngô Gia Tự thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khi sáng lao vào đánh và đâm nhiều nhát. Hậu quả, anh Trần Duy Hưng bị thương nhẹ còn Trần Văn Thắng tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Mâu thuẫn vụ việc và nhóm đối tượng gây ra vụ án đã được xác định rõ. Tuy nhiên, cả Hưng, chị Thắm đều không biết rõ nhóm đối tượng này ở đâu, tên gì. Theo lời khai của chị Vi Thị Thắm thì chị mới quen mấy thanh niên này từ tối hôm trước. Một trong các thanh niên này có nói với chị tên là Hùng. Việc truy bắt lại gặp nhiều khó khăn hơn... Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với việc dựng mô hình các mối quan hệ của nạn nhân và rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn, nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng trên đã sa lưới pháp luật. Đó là: Nguyễn Đình Sáng ( SN 1989), Lê Anh Minh (SN 1989) cùng trú tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh.
 
Tại cơ quan điều tra, Sáng và Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, ngày 19/1, qua các mối quan hệ, Nguyễn Đình Sáng, Lê Anh Minh đã quen biết với chị Vi Thị Thắm. Sau khi xin số điện thoại và địa chỉ nhà, trưa ngày 20/1, Sáng, Minh đến nhà trọ chị Thắm chơi. Ba  người ngồi chơi một lúc thì thấy Trần Duy Hưng xuất hiện. Lời qua tiếng lại, Hưng gọi cho Trần Văn Thắng đến. Lúcxảy ra xô sát, do Minh ra ngoài đi mua thẻ điện thoại nên chỉ mình Sáng chịu trận. Vì gây ầm ĩ nên cả hai nhóm thanh niên đều bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi phòng. Bị thương, tức mình, Sáng rủ Minh đi trả thù. Theo lời Sáng nói với Minh thì trong nhóm thanh niên đánh mình, Sáng có biết một người nhà ở đường Ngô Gia Tự, phường Quán Bàu.
 
Sau khi thống nhất kế hoạch trả thù, Sáng, Minh đến nhà của Trần Văn Thắng (hay gọi là Thắng "công", sinh năm 1989, trú tại khối 6, phường Quán Bàu) để mượn hai con dao. Sau khi có hung khí, Sáng, Minh phục sẵn tại con đường trên. Đến 17 giờ 30 phút ngày 20/1, khi phát hiện thấy Thắng và Hưng đi xe máy về nhà, Sáng, Minh lao đến chém túi bụi. Gây án xong, cả hai đối tượng bỏ chạy.
 
Qua khám xét nhà của hai đối tượng Sáng, Minh, các điều tra viên đã thu giữ 2 con dao gây án. Đồng thời, công an cũng thực hiện lệnh bắt giữ Trần Văn Thắng ( Thắng "công"), người đã cho Sáng, Minh mượn dao để gây án. 
 
Hồ Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top