Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tra tấn vợ suốt 12 giờ vì tình hay tiền?

Thứ năm, 08:30 21/07/2011 | Pháp luật

Dù với động cơ nào đi nữa thì hành vi đánh đập vợ dã man của Tân cũng phải nhận sự trừng phạt của pháp luật.

 
Theo lời khai của Tân, gã đánh đập vợ vì chị Hằng không đưa đủ tiền hàng cho hắn thế nhưng nạn nhân lại cho biết chị bị chồng dùng xích sắt treo lên xà nhà tra tấn dã man vì ghen tuông.
 
Tại buổi làm việc với phóng viên chiều 20/7, đại diện lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi đánh vợ của Lưu Nguyễn Tân. Theo lời khai ban đầu của Tân, hôm đó Tân bảo vợ đưa cho 2 triệu đồng để thanh toán tiền vịt nhưng chị Trần Thị Thu Hằng (46 tuổi, trú tại ngõ 105 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đưa không đủ. Tân tức lên liền bảo: "Tiền bán hàng mấy hôm nay đem cho giai rồi à?" và lao vào đánh anh Oanh và vợ.

Trong khi đó, chị Hằng lại khai là vì Tân thấy anh Oanh nhổ tóc sâu hộ chị nên nổi máu ghen lao vào đánh anh Oanh trọng thương rồi đóng cửa tra tấn vợ. Thế nhưng dù với động cơ nào đi nữa thì hành vi đánh đập vợ dã man của Tân cũng phải nhận sự trừng phạt của pháp luật".

Khuôn mặt chị Hằng vẫn chưa hết hốt hoảng dù có rất nhiều người thân ở cạnh bên

Cán bộ điều tra này cho biết thêm: "Từ lúc bị bắt đến giờ Tân đã tỏ ra rất ăn năn, hối hận về hành vi tra tấn vợ của mình. Trước đây, cũng đã có một vài lần Tân đánh vợ nhưng không gây thương tích nặng và chị Hằng không trình báo nên cơ quan chức năng không biết để xử lý. Lần này, chúng tôi đang đợi chị Hằng bình phục, đi giám định thương tật và chờ xem người bị hại có đề nghị xử lý hình sự hay không. Dù sao trong sự việc này vẫn còn có mối quan hệ vợ - chồng và con cái của họ cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng nên chúng tôi phải cân nhắc để xử lý sao cho hợp lý, hợp tình".

Cũng theo cơ quan điều tra, Tân từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vào những năm 1984 và 1992. Sau khi thi hành án, Tân ở nhà làm các việc như phụ hồ, sửa chữa xe máy, phụ giúp vợ bán quán vịt đêm…

Về ông Oanh - người đàn ông giúp việc đã nhổ tóc bạc cho bà Hằng - cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đã gửi giấy mời và xuống tận nhà tìm nhưng ông Oanh đã rời khỏi nơi cư trú. Những người ở gần nhà ông Oanh cho biết có thể ông này đã về quê ở Vĩnh Phúc với vợ con mình.

Đến thời điểm hết ngày 20/7, tình hình sức khỏe của chị Hằng đã ổn định hơn so với thời điểm nhập viện cấp cứu. Trao đổi với chúng tôi, một bác sĩ tham gia điều trị cho chị Hằng cho biết: “Nạn nhân Trần Thu Hằng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thể chất yếu ớt do mất nhiều máu, thiếu chất dinh dưỡng.

Đáng lưu ý, phần lớn các vết thương trên người chị Hằng đều đã khô, máu đông thành cục nên đội ngũ y bác sĩ phải mất hàng tiếng đồng hồ sơ cứu, làm sạch chỗ bị thương tổn. Đặc biệt, nạn nhân bị hai vết thương lớn trên đỉnh đầu, hai bàn tay và bàn chân bị bầm dập khá nghiêm trọng. Các vết thương tạo thành những cục máu lớn đọng bên trong.

Bên cạnh đó, có hai vết thương ở cánh tay trái đã được khâu lại bằng chỉ thường. Mỗi vết thương được khâu 3 mũi. Sau 6 giờ tiến hành cấp cứu, các vết thương của nạn nhân mới cơ bản tạm ổn”.

Bà Chu Thị Hòa - Tổ trưởng tổ phụ nữ số 3 phường Thượng Đình - đang thăm hỏi và động viên tinh thần hội viên của mình

Gặp phóng viên trong phòng điều trị của chị Trần Thị Thu Hằng tại bệnh viện Xây Dựng, bà Chu Thị Hòa - Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 3 phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) - bức xúc: "Từ trước đến nay cô Hằng cứ giấu những chuyện trong gia đình nên chúng tôi không hề được biết. Lần này xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này thì mọi chuyện mới vỡ lở ra.

Vừa rồi chúng tôi vào thăm Hằng thì cô ấy mới khóc và kể rằng đã nhiều lần bị chồng đánh đập. Điều dã man là sau khi đánh đập, tra tấn vợ sống dở chết dở như thế, tên Tân lại bắt vợ tiếp tục đi bán hàng như bình thường.

Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự việc kinh hoàng thế này ở khu vực do tôi phụ trách. Trước mắt tổ phụ nữ chúng tôi kịp thời thăm hỏi, động viên để Hằng ổn định lại tinh thần. Tiếp đó, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an để đưa gã chồng vũ phu đó ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật".
 
Theo Dân Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top