Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trả giá 24 năm tù cho một lần “ăn vụng”

Thứ bảy, 08:00 14/05/2011 | Pháp luật

Lừa vợ tối nay phải làm muộn nên ngủ lại cửa hàng, Nguyễn Nam phi đến thẳng nhà nghỉ để vui vẻ với gái bán dâm.

Không ngờ kế hoạch “ăn vụng” của gã trai này bị lộ tẩy vì hành vi mất nhân tính ngay trước khi “hành sự”.

Kẻ thủ ác trong vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” này là một gã trai 20 tuổi, mới xây dựng gia đình và đang khấp khởi chờ sự ra đời của đứa con đầu lòng.

Trốn vợ đi “ăn vụng”

Nguyễn Nam quê ở xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nhưng vợ chồng Nam rời quê ra TP Quảng Ngãi làm ăn. Tại đây, Nam thuê nhà tại số 1158-Quang Trung mở tiệm mua bán và sửa chữa điện thoại mang tên Nguyễn Nam, còn vợ chồng Nam thuê trọ ở chỗ khác.
 

Bị cáo Nguyễn Nam và bị cáo Trần Thị Anh Chung tại Tòa.

Chiều 8/1/2011, Nam cùng một người tên Luật uống rượu tại tiệm điện thoại. Sau khi người bạn ra về, Nam trong trạng thái ngà ngà say muốn tìm "của lạ". Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đi xe máy đến nhà nghỉ 108 - Nguyễn Công Phương do bà Trần Thị Anh Chung làm chủ để thuê phòng và mua dâm. Khi đến nhà nghỉ, Nam yêu cầu bà Chung "điều" cho một "em út" mua vui. Bà Chung chỉ vào Trần Thị Quỳnh Như (19 tuổi) là gái bán dâm túc trực sẵn tại nhà nghỉ, thì Nam chê xấu đòi “đổi hàng”.

Chiều lòng khách, bà Chung gọi điện thoại điều Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi) đến bán dâm cho Nam. Trong lúc chờ Thảo đến, Nam gọi điện cho vợ là chị Phạm Thị Hường và nói dối là đêm nay Nam không về nhà mà ngủ lại tại tiệm điện thoại (trước đó Nam đã dặn chủ nhà cho thuê tiệm là nếu vợ gọi điện đến thì nói là Nam nghỉ tại đây).

Tội ác đến từ thói trăng hoa

Sau cú điện thoại của "má mì", khoảng 20 phút sau thì Thảo đến, Chung bảo vào phòng số 2 phục vụ Nam. Khi vào phòng, Thảo bảo Nam đưa trước 200.000 đồng (tiền bán dâm). Nam đồng ý và lấy tiền đưa cho Thảo. Thảo lấy tiền và chuẩn bị bán dâm cho Nam. Nhưng trong lúc mua bán dâm, Thảo không chịu cởi bỏ hết quần áo, vì thế Nam khó chịu và yêu cầu Thảo cởi áo ra nhưng Thảo không cởi mà còn tát vào mặt Nam một cái.

Tức giận, gã côn đồ đã dùng hai tay bóp cổ Thảo cho đến chết. Sau đó, Nam lục trong túi quần của Thảo lấy 240.000 đồng (bao gồm 200.000 đồng Nam đã đưa cho Thảo trước đó) và một điện thoại di động. Nam thức trắng đêm trong phòng, ngồi bên cạnh xác Thảo cho đến sáng để nghĩ cách thoát tội.

Đến khoảng 6h30 ngày 9/1/2011, Nam mở cửa phòng ra quầy tính tiền. Trong lúc tính tiền, bà Chung đứng gần cửa phòng hỏi: “Thảo, mày lấy nó bao nhiêu tiền”. Sợ bị lộ Nam nói: “Thôi để nó ngủ, chị tính bao nhiêu tiền em trả”. Bà Chung tính tổng cộng tiền phòng ngủ qua đêm và tiền trả cho Thảo bán dâm qua đêm 500.000 đồng.

Do không đủ tiền nên Nam chỉ đưa cho bà Chung 260.000 đồng và thế chấp lại một chiếc điện thoại di động rồi ra về. Nam đem điện thoại cướp được của Thảo bày ra quầy cửa hàng điện thoại tìm người bán lại. Khoảng 30 phút sau, do phải đi họp phụ huynh cho con, bà Chung đến phòng số 2 gọi Thảo dậy và phát hiện Thảo đã bị sát hại. Nguyễn Nam bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Với hành vi trên, bị cáo Nguyễn Nam bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án 24 năm tù về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Bị cáo Trần Thị Anh Chung lĩnh 3 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.
 
Theo Pháp luật Việt Nam
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top