Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn cảnh vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chấn động dư luận

Thứ năm, 13:44 23/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An với các nạn nhân cùng trong một gia đình ở bản Phồng, xã Tam Hợp,huyện Tương Dương đã gây rúng động dư luận nhiều ngày qua.

> Toàn bộ thông tin về vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An

Buổi thả lưới kinh hoàng

Chiều 2/7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (ở xã Tam Hợp) đi thả lưới ở khe C5 Cành Tạ gần rẫy gia đình anh Thọ thì phát hiện 4 thi thể gồm: Anh Lô Văn Thọ (28 tuổi), chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ), bà Viêng Thị Chương (70 tuổi, mẹ anh Thọ) và cháu Lô Viết Chung ( 8 tháng tuổi, con trai anh Thọ).

Nơi phát hiện 4 thi thể là khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản Phồng (xã Tam Hợp) khoảng 5 km đường rừng. Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể tất cả nạn nhân có nhiều vết chém, trong đó đều có nhát chí mạng ở cổ.

Cháu bé 8 tháng tuổi Lo Việt Chung đã bị tử vong do chính Hai dùng dao cứa cổ
Cháu bé 8 tháng tuổi Lo Việt Chung đã bị tử vong do chính Hai dùng dao cứa cổ

 

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà  Viêng. Ảnh: CTV
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Viêng. Ảnh: CTV

 

hiện trường, nơi phát hiện thi thể anh Thọ

Hiện trường, nơi phát hiện thi thể anh Thọ. Ảnh: CTV

Người duy nhất trong gia đình anh Thọ sống sót là ông Lo Văn Bình (65 tuổi, bố anh Thọ) do ông Bình về nhà chăm lợn, không ở lán.

Thế nhưng nỗi đau mất đi 4 người thân một lúc khiến ông Bình như người mất hồn. Từ hôm xảy ra sự việc, ông Bình trở nên hoảng loạn, lầm lũi, ngơ ngác, ai hỏi gì cũng trả lời không đâu vào đâu.

Ông Bình may mắn sống sót nhưng như người mất hồn. Ảnh: Hồ Hà
Ông Bình may mắn sống sót nhưng như người mất hồn. Ảnh: Hồ Hà

Nhóm người lạ làm dân sợ hãi

Trước thời điểm vụ thảm sát được phát hiện, vợ chồng chủ quầy tạp hoá trong bản Phồng - anh Lương Văn Khuê (SN 1988) đã cho biết, họ có thấy sự xuất hiện của một nhóm gồm 3 người đàn ông lạ mặt, nói giọng ở địa phương khác.

Những người này đến bản Phồng mua gạo, mì tôm, cá khô... rồi đi vào rừng. Sau đó không thấy nhóm người này xuất hiện khi vụ thảm sát được phát hiện.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến nhiều người dân ở bản Phồng bất an, hoang mang. Họ đặt ra nhiều giả thiết xoay quanh mối liên hệ giữa nhóm người trên với vụ thảm sát kinh hoàng.

Đồn đại nghi án thù tình

Dù chưa đăng ký kết hôn nhưng anh Thọ và chị Yến đã sống với nhau như vợ chồng. Sau đó chị Yến sinh được một người con trai đặt tên là Lo Văn Chung (con anh Thọ).

Trước khi đến với anh Thọ, chị Yến đã từng kết hôn một đời chồng và người này đang thụ án với tội danh ma tuý tại trại giam số 6 huyện Thanh Chương.

Người dân bản Phồng một lần nữa lại đặt ra nghi vấn: Phải chăng thủ phạm gây án có động cơ liên quan đến chuyện tình cảm rắc rối này.

Người dân không dám lên rừng

Những thông tin đồn thổi sau vụ thảm sát 4 người đã khiến người dân bản Phồng luôn sống trong tâm trạng bất an, lo âu.

Dù nhiều người không chứng kiến tận mắt những gì xuất hiện tại hiện trường, nhưng chỉ qua lời kể, ai cũng phải rùng mình.

Vùng đất vốn bình yên đã trở nên xáo trộn, nhiều người dân không dám lên nương rẫy một mình từ khi xảy ra vụ thảm sát.

Người dân bản Phồng lo sợ nên không dám lên nương rẫy một mình. Ảnh: CTV
Người dân bản Phồng lo sợ nên không dám lên nương rẫy một mình. Ảnh: CTV
Gần 60 chiến sĩ vào cuộc

Gần 60 cán bộ, chiến sĩ gồm Công an huyện Tương Dương, Bộ đội biên phòng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45); Cảnh sát hình sự (PC 54) trực tiếp hiện trường của vụ án Nghệ An tập trung toàn lực lượng để điều tra, thu thập chứng cứ, manh mối, truy tìm bằng được hung thủ đã gây ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại địa bàn bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Rất nhiều điều tra viên kỳ cựu, có kinh nghiệm trong việc đánh án nóng được bổ sung cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cùng với tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cũng đã có mặt tại hiện trường, mượn nhà dân để bám trụ quyết tâm phá án truy tìm hung thủ.

Giám đốc CA tỉnh, Đại Tá Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo điều tra. Ảnh CTV

Giám đốc CA tỉnh, Đại Tá Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo điều tra. Ảnh CTV

Kẻ thủ ác sa lưới

Sau 17 ngày trời ròng rã thu thập đầy đủ bằng chứng, 18h30 phút ngày 19/7, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Vi Văn Hai (thường gọi là Mằn, trú tại bản Phồng). Nghi phạm cũng là người ở bản Phồng. Rất nhanh chóng, Hai được đưa về Công an huyện để lấy lời khai.

Ngày 21/7, sau 2 ngày đêm đấu tranh, nhiều lần đối tượng vòng vo, cố tình khai báo gian dối nơi mà y cất giấu hung khí gây án, đến10 giờ, Ban chuyên án đã thu được con dao mà Hai sử dụng gây án, cách hiện trường 500 m tại C5 Cành Tạ, bản Phồng.

Chiều cùng ngày, đối tượng được di lý về trại giam Công an tỉnh. Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vi Văn Hai và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Hai đã nhiều lần cố tình khai báo giạn dối.
Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Hai đã nhiều lần cố tình khai báo giạn dối.

 

Hồ Hà- Thiên Ân/Báo Gia đình& Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top