Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên Hải Dương bị đâm tử vong tại quán bia

Thứ năm, 10:50 23/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Tân "Tào Khê" ngồi gần đó nhiều lần nhắc anh Hinh vì sợ sẽ xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm nhưng nạn nhân không nghe và tiếp tục lại gần Cường "bia" mời bia xin lỗi.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, gần nửa tháng trước tại quán bia Tuấn Vy, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) xảy ra vụ án mạng khiến anh Phạm Văn Hinh (SN 1997), trú tại thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) tử vong. Đối tượng gây ra sự việc được xác định là Vũ Văn Tân (SN 1989, hay còn gọi là Tân "Tào Khê"), trú tại xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Tân về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối năm 2019, anh Hinh có vay của Nguyễn Hùng Cường (SN 1983, tên thường gọi Cường "bia", trú xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang) 10 triệu đồng, với hạn vay 10 ngày, lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân không trả cả tiền gốc và tiền lãi.

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên Hải Dương bị đâm tử vong tại quán bia - Ảnh 2.

Quán bia Tuấn Vy - Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ,Tâm

Sau đó, Cường "bia" nhiều lần gặp gỡ đòi tiền, nhưng anh Hinh trốn tránh trách nhiệm trả nợ khiến Cường "bia" bực tức. Tối 10/7, Cường "bia" đã đăng hình ảnh của anh Hinh lên trang Facebook cá nhân với nội dung yêu cầu Hinh trả nợ. Sau khi thông tin trên được đăng tải, anh Hinh gọi điện cho Cường "bia" chửi bới; đồng thời yêu cầu Cường "bia" gỡ hình ảnh của mình xuống và thách thức Cường; tuy nhiên sau đó anh Hinh đã nhắn tin xin lỗi...

Đến sáng 11/7, Cường "bia" rủ Đỗ Văn Cường (SN 1984, tên thường gọi khác là "Cường Cơ"), trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện; Bùi Văn Lộc (SN 1980), trú tại huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương) lên TP. Hải Dương với mục đích tìm anh Hinh để nói chuyện.

Khi đến quán cafe Thanh Trúc (khu Tứ Thông, phường Tứ Minh), Cường "bia" gọi điện cho Ngô Xuân Hiệp (SN 1976, trú tại TP. Hải Dương) và Vũ Văn Tân (SN 1988, gọi tắt là Tân "Ngũ Hùng", trú huyện Thanh Miện), hiện đang làm công nhân Công ty KPF thuộc Khu công nghiệp Đại An đến ngồi uống bia cùng. Khi Hiệp đến gặp Cường "bia" có đi cùng Lê Văn Hậu (SN 1984), trú tại khu 15 phường Ngọc Châu (TP. Hải Dương).

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên Hải Dương bị đâm tử vong tại quán bia - Ảnh 3.

Chân dung đối tượng Tân "Tào Khê". Ảnh: Cơ quan Công an

Trong lúc ngồi quán cafe, Cường "bia" liên lạc với anh Hinh ra nói chuyện nhưng Hinh không nghe máy. Do đó, Cường "bia" gọi cho Phạm Đức Lâm (SN 1990, trú tại tỉnh Hải Dương, là bạn của anh Hinh) và Chu Văn Luân (SN 1990, trú tại huyện Ninh Giang) thì biết anh Hinh đã đi Hà Nội, không có mặt ở TP. Hải Dương.

Khi nhận được điện thoại của Cường "bia", Lâm rủ Phạm Văn Thuyến (SN 1993, tên gọi khác là Thế, trú huyện Ninh Giang) ra quán cafe Thanh Trúc ngồi uống bia cùng. Tại đây, Luân, Lâm đã thay mặt Hinh xin lỗi Cường "bia" và hứa sẽ đưa Hinh ra gặp Cường nói chuyện trong thời gian sớm nhất. Khi Lâm, Luân về thì Thế đến quán và ngồi uống bia cùng nhóm Cường "bia".

Lúc này, nhóm của Cường "bia", Cường "Cơ", Thế, Hiệp, Hậu ngồi uống bia cùng nhau đến khoảng 16h chiều thì rủ ra quán bia Dũng Béo (đường Thanh Niên, TP. Hải Dương) uống bia tiếp; thời điểm này, Tân "Ngũ Hùng" đi về phòng trọ. Khi ngồi tại quán Dũng Béo, Cường "bia" gọi điện thoại cho Vũ Văn Tân (SN 1989, hay còn gọi Tân "Tào Khê", anh vợ Cường "bia"), trú tại xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện) đi lên TP. Hải Dương uống bia.

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên Hải Dương bị đâm tử vong tại quán bia - Ảnh 4.

Khu vực bàn uống bia xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.Tâm

Nhận được điện thoại, Tân "Tào Khê" rủ thêm Vũ Văn Hà (em vợ Cường "bia"), trú tại thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc (huyện Thanh Miện) và Vũ Văn Phương (SN 1991, trú huyện Thanh Miện) đi cùng. Tại quán bia Dũng Béo, Cường "bia" nhận được điện thoại của anh Hinh hẹn ra quán bia Tuấn Vy ngồi nói chuyện. Sau đó, Cường "bia" bảo Hiệp, Cường "Cơ", Lộc, Thế, Hậu đi cùng đến quán bia nói trên.

Khi nhóm Cường "bia" đến quán bia Tuấn Vy thì thấy nhóm anh Hinh có khoảng 8-10 người ngồi 2 bàn trong quán và một lúc sau, Tân "Tào Khê", Hà, Phương đến ngồi uống bia cùng.

Quá trình ngồi uống bia, anh Hinh cầm cốc bia sang bàn ngồi cạnh Cường "bia" xin lỗi, nhưng Cường "bia" bực mình vì bị nạn nhân chửi trước đó nên không chấp nhận lời xin lỗi. Vì biết chuyện nên Tân "Tào Khê" ngồi gần đó nhiều lần nhắc anh Hinh vì sợ sẽ xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm nhưng nạn nhân không nghe, tiếp tục lại gần Cường "bia" xin lỗi. Sau đó, Cường "bia" và anh Hinh xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Cường "bia" đánh anh Hinh.

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên Hải Dương bị đâm tử vong tại quán bia - Ảnh 5.

Người thân nạn nhân có mặt tại khu vực khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đ.Tùy

Do sợ 2 nhóm đánh nhau nên Tân "Tào Khê" đi ra phía cửa bếp của quán cầm 1 con dao để ở trên bàn. Khi quay lại bàn uống bia, Tân "Tào Khê" nhìn thấy anh Hinh cầm ghế đang định đánh Cường "bia". Bực tức vì nhiều lần nhắc nhở trước đó, nên Tân "Tào Khê" bất ngờ dùng hung khí đâm anh Hinh. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân bỏ chạy thì Tân "Tào Khê" tiếp tục đuổi theo đâm cho đến khi nạn nhân gục ngã...

Sau khi gây án, Tân "Tào Khê" cùng các đối tượng bỏ trốn. Anh Hinh được Lâm, Luân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng tử vong trên đường. Sau khi nhận thông tin, ngay trong đêm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại hiện trường tiến hành lấy lời khai của những người liên quan và xác định được các đối tượng liên quan đến vụ án.

Được biết, sau khi gây án, Tân "Tào Khê" bỏ trốn đến Bắc Giang. Tuy nhiên, được sự vận động của cơ quan công an, gia đình đối tượng đã đưa Tân "Tào Khê" ra đầu thú vào sáng 12/7. 

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top