Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết bất ngờ vụ mẹ đẻ giết 3 con nhỏ ở Hà Giang

Thứ tư, 12:48 17/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước khi xảy ra sự việc, nghi can chưa từng có tiền án, tiền sự hay biểu hiện bất ổn tâm lý.

Hà Giang: Mẹ đẻ giết 3 con nhỏ rồi trốn vào rừng sâu Hà Giang: Mẹ đẻ giết 3 con nhỏ rồi trốn vào rừng sâu

GiadinhNet - Sau khi sát hại 3 con đẻ của mình gồm 2 gái và 1 trai, kẻ ác nhân đốt nhà rồi bỏ trốn vào rừng sâu.

Trưa 17/8, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Minh Hiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, huyện Xín Mần đã thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, Trưởng Công an huyện làm tổ phó để khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ sự việc”.

Theo lời ông Hiệu, do mâu thuẫn gia đình nên Phàn Mùi Mấy (SN 1991, dân tộc Dao, trú tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần) đã giết chết 3 người con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất SN 2011; cháu thứ hai SN 2013 và cháu thứ ba mới 14 tháng tuổi. Sau khi gây án, Mấy trốn vào rừng sâu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành truy bắt hung thủ. Sau 12 tiếng trèo đèo, lội suối, leo lên đỉnh núi, đến 20h ngày 16/8, lực lượng trinh sát bắt giữ được đối tượng.


Nơi hung thủ gây án, cách trung tâm huyện Xín Mần hơn 50km. Ảnh: T.L

Nơi hung thủ gây án, cách trung tâm huyện Xín Mần hơn 50km. Ảnh: T.L

Ngay say đó, cơ quan chức năng đã di lý nghi can từ địa bàn rừng núi cách trung tâm thành phố gần 200km về trụ sở công an tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Hệ, Chủ tịch xã Quảng Nguyên cũng cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người phát hiện thấy cháy tại khu vực nhà chị Mấy liền chạy đến cứu.

“Lúc người dân đến nơi thì phát hiện Mấy đã đốt nhà và chạy trốn vào trong rừng. Khi xảy ra sự việc, anh Triệu Mềnh Chán (26 tuổi, chồng chị Mấy) không có nhà do đang cùng mẹ đẻ đi ăn rằm ở địa phương khác” - ông Hệ nói.

Trước câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng, ông Hệ cho biết trước đó hai vợ chồng Mấy - Chán có xảy ra mâu thuẫn. “Tôi có nghe các anh công an trao đổi là trước lúc xảy ra sự việc, vợ chồng Mấy có xảy ra cãi nhau, Chị Mấy không muốn cho chồng đưa mẹ đẻ đi ăn rằm nên có thể nông nổi đã gây ra chuyện tày trời” - ông Hệ nhận định.

Được biết, vợ chồng Mấy sinh được 3 người con thì cả 3 đều tử vong sau đêm kinh hoàng. Hiện các cháu đã được gia đình và người dân địa phương tổ chức mai táng. Bước đầu, UBND huyện Xín Mần đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 19,2 triệu đồng; UBND xã Quảng Nguyên giúp đỡ 6 triệu đồng.

Theo lời vị chủ tịch xã Quảng Nguyên, gia đình đối tượng Phàn Mùi Mẩy là gia đình hộ nghèo. Trước khi sát hại 3 con ruột, Mẩy là 1 người hoàn toàn bình thường, không nằm trong diện theo dõi thần kinh hay nghiện ngập. Cuộc sống gia đình hoàn toàn bình thường.

Trước đó, vào đêm 15 rạng sáng 16/8 do mâu thuẫn gia đình nên nghi can Phàn Mùi Mấy đã giết chết 3 người con đẻ gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Tại hiện trường, nghi can đã đốt 3 người con ruột của mình và thiêu rụi một góc nhà rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra cho thấy, có thể cả 3 cháu bé đã bị thắt cổ trước khi đốt.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top