Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin bạn, bị bán vào "động quỷ"

Thứ ba, 08:44 25/11/2008 | Pháp luật

Chơi thân với một nhóm bạn trai, T. (16 tuổi) không ngờ lại bị chính nhóm bạn này lừa bán vào động mại dâm bên Trung Quốc.

> Lời của "kỹ nữ"
> Bán cả người yêu lẫn em họ

Sau gần 1 năm sống tủi nhục tại một động mại dâm nơi đất khách, mới đây Đào Thị T., 16 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mới trốn thoát trở về quê hương.

Ngay sau đó, T. đã đến CQĐT, Công an tỉnh Bắc Giang tố cáo nhóm đối tượng đã đẩy cuộc đời cuộc đời cô vào cơn khốn khó. Bọn chúng là Đồng Văn Đoàn; Trịnh Văn Lợi, 24 tuổi; Nguyễn Văn Cương, 19 tuổi, đều trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

T. chơi thân với nhóm bạn trai nói trên từ rất lâu, một lần tình cờ thấy Đoàn gọi điện rủ lên TP Bắc Giang chơi thì T. đồng ý ngay.

Đoàn đón T. ở cổng chợ Kép, sau đó hai người bắt xe buýt lên TP Bắc Giang, nhưng mới đi đến ngã ba Kế thì Đoàn bảo T. xuống xe lên Lạng Sơn chơi.

Chả bao giờ được đi chơi xa, thấy Đoàn rủ thế nên T. tin tưởng đi theo luôn. Ngồi trên xe, thấy Đoàn lấy điện thoại gọi cho Cương là một người bạn trong nhóm thì T. lại càng tin tưởng.

Khi Đoàn đưa T. đến nơi, Cương đã đón ở cửa khẩu Chi Ma và rồi thuê xe ôm chở các bạn đi khoảng 40km để vượt rừng sang đất bạn. Tại đây, bọn Đoàn, Cương đã đưa T. đi ăn uống và mua sắm quần áo, sau đó dẫn đi thuê nhà nghỉ.

Đến 24h cùng ngày, T. bị Cương cho lên xe và bán vào một nhà hàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Từ lời tố cáo của Đào Thị T., ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức điều tra, xác minh và lần lượt bắt được nhóm đối tượng trong đường dây này.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã làm rõ và bắt một "mẹ mìn" trẻ tuổi là Hà Thị Thơm, 22 tuổi, trú tại xã Xương Lâm (Lạng Giang, Bắc Giang), một đối tượng có "tỳ vết" trong đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia. Được biết năm 2005 Thơm cũng từng bị lừa bán vào ổ mại dâm của "Tú bà" tên Ngọc ở Bằng Tường, Trung Quốc.

Sau thời gian làm ở đây, Ngọc đã lôi kéo Thơm trở thành "cộng sự" của mình. Khi được Ngọc cho về Việt Nam, Thơm đã cặp bồ với Nguyễn Hoài Phương, 26 tuổi, trú ở khu phố Chi Ly 1 (Trần Phú, Bắc Giang) và đã cùng đối tượng này đi Hải Dương, Nha Trang, Thái Nguyên… lừa gạt những cô gái nhẹ dạ bán ra nước ngoài.

Khi bị bắt, khai tại cơ quan Công an, đối tượng này cho biết, nạn nhân của chúng là những cô gái nông thôn, sống ở vùng sâu, vùng xa và ít có điều kiện học hành. Cô ta thường đưa ra thủ đoạn là lân la làm quen, sau đó rủ các cô đi bán hàng hoặc bốc vác thuê ở vùng giáp biên với mức lương cao. Nhiều cô gái trẻ đã bị sa bẫy của Thơm.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các chị em bị lừa bán là do họ đã mất cảnh giác, thậm chí không ít người đã vô tình tạo cơ hội cho bọn tội phạm dễ bề hoạt động. Do đó, ngoài việc gia đình mỗi người phải quan tâm, quản lý sát sao con em mình thì các cơ quan chức năng, đặc biệt là cấp hội phụ nữ cần nâng cao trách nhiệm trong việc vận động, tập hợp nữ thanh niên, phụ nữ nông thôn vào tổ chức hội, giúp họ có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tự bảo vệ trước các thủ đoạn của bọn tội phạm.

Có như vậy những phụ nữ và các trẻ em gái mới có thể tự giúp mình không rơi vào tay của bọn tội phạm.

Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top