Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tìm con gái mất tích, cha bị đánh hội đồng đến chết

Chủ nhật, 16:27 23/11/2014 | Pháp luật

Sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Thanh Trì khẩn trương vào cuộc điều tra. Cho đến nay, nhiều người dân chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mối quan hệ giữa cháu Lam (16 tuổi, con gái ông Tuấn) và Vũ Văn Thành (22 tuổi, ở cùng thôn).

Nhiều nhân chứng khẳng định nhóm thanh niên đánh hội đồng khiến ông Tuấn tử vong giữa chợ là họ hàng của một người cùng thôn Nhị Châu.

Trước đó, chiều tối 19/11 tại khu chợ thuộc thôn Nhị Châu (xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội), ông Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi, trú cùng thôn) trên đường đi tìm con gái đã bị một nhóm người đánh hội đồng tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Thanh Trì khẩn trương vào cuộc điều tra. Cho đến nay, nhiều người dân chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mối quan hệ giữa cháu Lam (16 tuổi, con gái ông Tuấn) và Vũ Văn Thành (22 tuổi, ở cùng thôn).

Hiện trường nơi ông Tuấn bị đánh tử vong.

 

Lam đang học cấp 2 ở xã Liên Ninh và có tình cảm yêu đương với Thành, cả 2 không ít lần rủ nhau bỏ nhà đi. Tuy nhiên, do cháu còn nhỏ tuổi lại đang đi học nên gia đình nữ sinh phản đối.

Chị Nguyễn Thị Phương (21 tuổi, con gái nạn nhân) cho hay, Thành là thanh niên chưa có việc làm, từng bị công an kết tội giao cấu với người vị thành niên nên gia đình không đồng ý mối quan hệ giữa anh ta và Lam. Thời điểm ông Tuấn bị đánh tử vong, Thành và em gái chị Phương đều không có mặt ở nhà.

Dù gia đình phản đối kịch liệt nhưng nữ sinh 16 tuổi vẫn cùng bạn trai bỏ nhà đi chơi dài ngày. Ông Tuấn đã từng gửi đơn đề nghị công an xã Liên Ninh và công an huyện Thanh Trì can thiệp, nhưng cho đến trước thời điểm án mạng xảy ra, Thành vẫn không bị xử lý.

Chị Phương còn cho biết thêm, tháng 6/2014, sau khi bỏ đi nhiều ngày rồi trở về nhà, gia đình đưa Lam đi khám thì phát hiện cháu có thai. Tuy nhiên, khi công an đến nhà để bắt Thành thì thanh niên này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ việc chưa đi đến đâu thì nữ sinh cấp 2 lại tiếp tục bỏ nhà ra đi.

Gia đình đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông Tuấn.

 

Chiều 19/11, khi nhận được tin nhắn báo con gái bị người lạ lừa bán sang Trung Quốc, ông Tuấn vô cùng hoang mang. Cho rằng chính Thành đã đưa Lam, ông Tuấn tức giận chạy sang nhà ông Vũ Văn Hoàn (bố của Thành) để hỏi chuyện và yêu cầu trả lại con.

Ông Tuấn lớn tiếng chửi bới gia đình ông Hoàn, sau đó ra về thì bị một nhóm người mang theo tuýp sắt, gậy đánh tử vong ngay tại chợ Nhị Châu. Bà Nguyễn Thị Việt (vợ nạn nhân) khẳng định đám người tham gia đánh hội đồng chồng mình có mặt ông Hoàn và một vài người họ hàng của ông này.

Theo một số nhân chứng, khi ông Tuấn bị đánh giữa chợ, bà Việt và người nhà chạy ra can ngăn nhưng nhóm người vẫn không buông tha. Thậm chí họ còn hành hung cả những người can dự.

"Mặc dù bà Việt đã van xin họ thôi không đánh chồng, nhưng đám người vẫn hung hăng. Khi ông Tuấn ngất lịm, họ còn ngăn cản không cho đưa đi cấp cứu”, một nhân chứng kể.

Trao đổi với phóng viên, công an xã Liên Ninh cho biết đã triệu tập một số người có liên quan đến vụ án mạng, trong đó có ông Vũ Văn Hoàn. Mặt khác, công an huyện Thanh Trì cũng đã ra lệnh truy nã đối với Vũ Văn Thành về tội Giao cấu với trẻ vị thành niên.

Theo N.Hoàng (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top