Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài "Hàng trăm người khiếu nại việc lấn chiếm vì sợ hoả hoạn": Dân lân đường, phường làm ngơ

Thứ sáu, 15:36 24/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Như Báo GĐ&XH số báo 75, 76 (ra ngày 24/6 và 26/6) có các bài phản ánh việc lấn chiếm đất công ở phường Trung Hoà, Cầu Giấy đã gây bức xúc cho hàng trăm người dân ở đây, gia đình bà Lương Thị Tĩnh tiếp tục đóng cọc rào đường trước sự làm ngơ của UBND phường Trung Hoà...

 
Ngang nhiên rào đường trước sự phản đối của người dân
 
Về Thông báo số 422 của UBND quận Cầu Giấy, luật sư Hồng Bách, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng:
 
Theo Điều 37 của Luật Khiếu nại tố cáo, “...Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định này cho người khiếu nại và người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan. Quyết định khiếu nại phải được công bố công khai”.
 
Như vậy việc UBND quận Cầu Giấy giải quyết khiếu nại tố cáo bằng công văn thông báo là trái quy định pháp luật, công văn trên không có giá trị pháp luật.
 
Các hộ dân có quyền khiếu nại quyết định hành chính lên UBND TP Hà Nội hoặc khởi kiện ra Toà án hành chính.
Như Báo GĐ&XH đã phản ánh, sáng 23/6 hàng trăm người dân ở các tổ 23, 24, 27 của phường Trung Hòa tập trung trước mảnh đất nhà bà Lương Thị Tĩnh (ngõ 72/124 phố Hoàng Ngân) phản đối việc nhà bà này lấn chiếm đất công. Đến ngày 20, 21/7 gia đình bà Tĩnh lại tiếp tục đóng cọc rào đường.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, người dân tại các tổ dân phố trên tỏ ra lo sợ vì thấy xuất hiện những thanh niên lạ mặt quanh khu vực. Vì vậy, mặc dù hàng trăm người dân tụ tập phản đối nhưng nhà bà Tĩnh vẫn cắm cọc, rào được đất. Phản ánh với PV Báo GĐ&XH, người dân cho rằng đó là các thành phần bất hảo bảo kê cho việc rào đường trên.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, các hộ dân đã báo với chính quyền phường Trung Hoà can thiệp nhưng tuyệt nhiên không có một cán bộ nào có mặt tại hiện trường.
 
Trước đó, để tìm hiểu rõ có hay không việc bảo kê (như tố cáo của người dân - PV) của UBND phường Trung Hoà đối với hành vi lấn chiếm đất công, sáng 23/6, phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo và đề nghị làm việc với ông Lai Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hoà.
 
Tuy nhiên, ông Tiến yêu cầu phóng viên phải xuất trình giấy giới thiệu. Mặc dù phóng viên đã giải thích tại Nghị định 51/2002/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã quy định nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo khi làm việc với các cơ quan, ban ngành... nhưng ông Tiến kiên quyết không chấp nhận. Và ông này nói: “Các anh có Luật Báo chí, chúng tôi có Luật Tổ chức HĐND, UBND quy định thế”.
 
Chiều 20/7, chúng tôi tiếp tục đến làm việc với lãnh đạo phường Trung Hoà và có lập biên bản làm việc. Ông Lai Mạnh Tiến cho rằng, hiện gia đình bà Tĩnh chỉ cắm cọc rào nên không cần có mặt của cán bộ phường. Nếu gia đình bà Tĩnh cắm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ông Tiến cho rằng, UBND phường làm theo kết luận của UBND quận Cầu Giấy tại Văn bản số 422 ngày 23/12/2008.
 
Thông báo trái luật, né trách nhiệm
 
Theo Thông báo số 422/UBND-TTCG ngày 23/12/2008 của UBND quận Cầu Giấy, Phòng Tài nguyên Môi trường quận và phường Trung Hoà khôi phục mốc giới sử dụng đất tại thực địa theo hồ sơ, bản đồ địa chính năm 1993, 1994 để xác định ranh giới, vị trí diện tích đất của gia đình bà Tĩnh được sử dụng.
 

Phần đất đã được cắm cọc, rào dây thép của bà Tĩnh tại phố Hoàng Ngân.

 
Các hộ dân cho rằng căn cứ vào văn bản này, các cơ quan của quận Cầu Giấy đương nhiên công nhận phần đất lấn chiếm của gia đình bà Tĩnh, làm ngõ đi chung bị bó hẹp gây nguy hiểm cho các hộ dân phía trong khi xảy ra hoả hoạn. Mặc dù trước đó, Văn bản số 24 của Phòng tài nguyên Môi trường quận Cầu Giấy thừa nhận theo bản đồ năm 1992, ngõ đi này có chiều rộng là 3m, nhưng đến nay nó đã bị “tóp” vào và chỉ còn rộng 2,3m. Gia đình bà Tĩnh sử dụng vượt quá diện tích so với giấy tờ mua bán trước đó là 26m.
 
Ngoài ra, trong các văn bản của UBND quận Cầu Giấy đều cho rằng, không xác định được ranh giới chính xác của thửa đất nhà bà Tĩnh. Với những lý do đó, không hiểu Văn bản số 422 yêu cầu khôi phục mốc giới như thế nào? 

Ông Phạm Quang Long (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Tất cả đều phải tuân theo Luật Báo chí)

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH qua điện thoại, ông Phạm Quang Long, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết: “Không có luật nào của Hội đồng nhân dân của thành phố cản trở nhà báo hoạt động. Việc Phường từ chối cung cấp thông tin cho báo chí là không đúng. Tất cả đều phải tuân theo Luật báo chí.
 
Theo nguyên tắc các cơ quan đều có quy định về việc tiếp báo chí, tuy nhiên, khi đã xuất trình thẻ nhà báo, thì trong mọi trường hợp các cơ quan đều cần tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động thông tin báo chí”.   
 
Đắc Kiên

Hà Châu

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top