Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài "Giám đốc sinh con thứ 3 vẫn tại vị": Xử lý kiểu "nửa vời"

Thứ tư, 09:09 19/08/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 94 ra ngày 7/8, phản ánh việc ông Đặng Trần Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) sinh con thứ 3 nhưng không bị xử lý triệt để, lãnh đạo doanh nghiệp này đã triệu tập họp đảng uỷ mở rộng để thông báo kết quả xử lý về mặt chính quyền.

 
Ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng uỷ công ty đã triệu tập cuộc họp đảng uỷ mở rộng. Thành phần gồm đảng uỷ viên và 7 chi bộ trực thuộc. Diễn biến cuộc họp “nóng” lên khi nhiều Bí thư các chi bộ đặt câu hỏi về việc xử lý ông Đặng Trần Tuấn. Theo nhiều đảng viên, việc xử lý ông Tuấn của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội không triệt để về mặt chính quyền theo Quy định 94 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 11 của Uỷ ban KTTƯ Đảng. Theo quy định của các văn bản trên, ông Tuấn phải bị cách chức.

Trong trường hợp này, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã ra quyết định xử phạt về mặt chính quyền với ông Đặng Trần Tuấn là kéo dài thời hạn lên lượng 1 năm. Tuy nhiên, việc xử lý này là nhẹ so với Quy định 94 của Bộ Chính trị. Cơ quan nào quản lý người vi phạm thì cơ quan đó có trách nhiệm ra quyết định xử lý. Ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Thanh tra, Tổng cục DS-KHHGĐ

Trước chất vấn của các đảng viên, ông Nguyễn Văn Định đã đưa ra Quyết định số 696 ngày 29/4/2009 do ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Hà Nội ký, trong đó nêu: “Xử lý kỷ luật đối với ông Đặng Trần Tuấn – cán bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bằng hình thức Cảnh cáo và kéo dài thời gian nâng bậc lương 1 năm. Lý do: Để vợ sinh con thứ 3, vi phạm Pháp lệnh Dân số”.

Tuy nhiên, việc xử lý trên đã không nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, nhân viên. Ông Nguyễn Sỹ Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp – Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội nói: “Rõ ràng là lãnh đạo Tổng Công ty nhận thức được rằng, họ phải có trách nhiệm xử lý ông Đặng Trần Tuấn về mặt chính quyền theo Quy định 94 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 11 của Ủy ban KTTƯ Đảng. Chính vì vậy, ông Bùi Xuân Dũng ký Quyết định kỷ luật số 696 không đúng với các văn bản của Bộ Chính trị và Uỷ ban KTTƯ Đảng. Bởi trong vấn đề này, phải cách chức ông Đặng Trần Tuấn”.

Ông Hồ Gia Quý, Chủ tịch Công đoàn công ty nói: “Nhờ có Báo GĐ&XH đăng tải về những vi phạm của ông Đặng Trần Tuấn, chúng tôi mới được biết “mặt ngang, mũi dọc” của quyết định kỷ luật trên. Sau khi Đảng uỷ công ty thông báo việc xử lý, nhiều công đoàn viên gặp tôi và cho rằng, việc xử lý như trên là bao che cho sai phạm. Tổng Công ty sẽ là người chỉ đạo việc xử lý ông Tuấn chứ không phải ai khác. HĐQT của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội sẽ là người thi hành”.

Phóng viên Báo GĐ&XH đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Định, Bí thư Đảng uỷ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội để làm rõ về các vấn đề liên quan. Ông Định nói: “Tôi ghi nhận câu hỏi của Báo GĐ&XH về việc xử lý ông Đặng Trần Tuấn là nhẹ so với quy định. Về vấn đề này, tôi trả lời vào dịp khác”. 
 
Kim Chi
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top