Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài "Cướp con dấu trước mặt... công an": Sai phạm trong cấp đăng ký kinh doanh

Thứ sáu, 09:10 28/08/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Theo trình bày của ông Long, mặc dù công ty ông đang quản lý không có đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5, không nộp hồ sơ tới Sở KH&ĐT Thanh Hoá nhưng không hiểu sao Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở này lại cấp giấy chứng nhận.

 
Báo GĐ&XH số 101 ra ngày 24/8 đã có bài phản ánh việc con dấu của Cty TNHH Long Hưng Phát ở khối 4, thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá bị cướp ngay trước mặt công an, nhưng Công an tỉnh Thanh Hoá có dấu hiệu bao che. Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến Sở KH&ĐT Thanh Hoá.
 
Thiếu thủ tục vẫn cấp đăng ký kinh doanh

Cty Long Hưng Phát được thành lập với các sáng lập viên là ông Tô Bửu Long và bà Nguyễn Thị Thảo (vợ ông Long), trong quá trình làm dự án có vay vốn của một số người. Những người này đã ép vợ chồng ông Long phải cho họ góp vốn bằng số tiền đã vay và công nhận họ với tư cách thành viên công ty. Tại bản án số 172, TAND Tối cao đã công nhận ông Trần Xuân Bích, Hoàng Ngọc Kim, bà Nguyễn Thị Thuý (cho vay vốn, trú tại TP Thanh Hoá) có vốn góp vào Cty Long Hưng Phát chứ không phải là thành viên của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bản án, các cơ quan tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện sai nội dung bản án trên.

Trong các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của Cty Long Hưng Phát được Sở  KH&ĐT Thanh Hoá cấp (từ lần 1 cho đến thay đổi lần thứ 4) đều thể hiện ông Long là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty. Theo trình bày của ông Long, mặc dù công ty ông đang quản lý không có đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5, không nộp hồ sơ tới Sở KH&ĐT Thanh Hoá nhưng không hiểu sao Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở này lại cấp giấy chứng nhận ĐKKD (thay đổi lần 5) cho công ty. Ở giấy chứng nhận này, Sở KH&ĐT Thanh Hoá “phong” bà Nguyễn Thị Thuý là giám đốc. Như vậy, Cty Long Hưng Phát có 2 giám đốc cùng song song tồn tại.
 

Văn bản của THA dân sự Thanh Hoá này đã lạm quyền.


Được biết, sau vụ “con dấu bị cướp”, những người mới chỉ được công nhận góp vốn: ông Bích, ông Kim, bà Thuý (chưa được công nhận là thành viên Công ty Long Hưng Phát) đã tiến hành làm các thủ tục xin thay đổi ĐKKD (lần 5) tại Sở KH&ĐT Thanh Hóa. Trong hồ sơ này không có chữ ký của ông Long. Theo quy định của pháp luật, khi xin thay đổi đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp trả đăng ký kinh doanh trước đó. Nhưng làm việc tại Sở KH&ĐT Thanh Hoá chúng tôi ghi nhận những thủ tục thiết yếu này không có trong hồ sơ xin thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5.

Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Văn Đình Tâm -  chuyên viên thẩm định hồ sơ (Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Thanh Hóa) cho rằng, việc cấp này là theo bản án phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên, theo đề nghị của Thi hành án (THA) dân sự tỉnh. Nhưng khi được hỏi, những người nói trên mới chỉ được Tòa công nhận góp vốn chứ chưa phải thành viên công ty, tại sao Sở KH&ĐT lại “gộp” 2 khái niệm là một, thì ông Tâm  không trả lời được.

Lạm quyền

Trong văn bản số 606 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá báo cáo sự việc, ông Hoàng Văn Hùng- Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Thanh Hoá thừa nhận: “Theo Luật Doanh nghiệp, người có nguyện vọng tham gia góp vốn, trở thành thành viên công ty thì phải được Hội đồng thành viên họp bàn, biểu quyết thống nhất kết nạp và ra quyết định tiếp nhận. Khi đó, mới thực hiện góp vốn và làm thủ tục đăng ký bổ sung thành viên. Như vậy, với bản án của Tòa, những cá nhân trên mới chỉ được công nhận góp vốn, chưa được công nhận tư cách thành viên. Muốn trở thành thành viên, công ty phải họp bàn, đăng ký các thủ tục tại Sở KH&ĐT”. Mặc dù khẳng định như vậy, nhưng ông Hoàng Anh Tuấn - nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở này đã bỏ qua tất cả những thủ tục thiết yếu đó, cấp đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 5) cho Cty Long Hưng Phát. Công nhận người đại diện pháp luật của công ty trái pháp luật. Dẫn đến một doanh nghiệp tồn tại 2 giám đốc.

Qua điều tra, phóng viên phát hiện, ngoài việc THA dân sự Thanh Hoá lạm quyền kiểm tra con dấu của doanh nghiệp dẫn đến vụ cướp con dấu như đã phản ánh, cơ quan này còn thể hiện sự khó hiểu hơn khi ký Công văn số 1396/THA-TH gửi Sở KH&ĐT tỉnh này đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 5), trong khi cơ quan này không có chức năng đề nghị Sở KH&ĐT Thanh Hoá cấp đổi giấy chứng nhận ĐKKD. Những việc làm khuất tất trên đến nay vẫn không được giải quyết. 
 
Hà Thiều 
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top