Tiếp bài “Bị bắt giam vì... cứu người tai nạn?”: Chứng cứ lủng củng, tòa vẫn tuyên án
GiadinhNet - Sáng 9/9, TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Tô Văn Hỏa (SN 1989, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Bị cáo Hỏa luôn kêu oan và khẳng định mình vô tội. Ảnh: T.G |
Vụ án bị “hở sườn”
Theo Bản cáo trạng số 97/CT-VKS ngày 8/5/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Đông Anh, chiều ngày 13/08/2011, bị cáo Hỏa điều khiển xe máy thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi xe đạp của ông Nguyễn Mạnh Nhí (SN 1941) khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại bệnh viện. Quan điểm này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của bị cáo Hỏa và luật sư Bùi Phương Lan (bảo vệ cho bị cáo).
Trình bày trước tòa, bị cáo Hỏa cho rằng, nếu giữa xe máy và xe đạp có va chạm dẫn đến xe đạp của ông Nhí bị văng về phía trước (cách nơi nạn nhân ngã 3,2m) thì đây là cú va chạm rất mạnh. Thế nhưng, khi kiểm tra dấu vết trên xe đạp cho thấy phương tiện này chỉ bị xây xước nhẹ, mặt ngoài nhánh bên phải chân chống có vết xước kim loại; mặt ngoài cạnh bên phải và mặt sau nắp đèn phản quang có vết vỡ nhựa màu đỏ. “Nếu nói xe máy do tôi điều khiển không làm chủ được tốc độ nên đâm vào đuôi xe đạp đi cùng chiều khiến nó bị văng cách nạn nhân bị ngã hơn 3m mà chỉ bị hư hỏng nhẹ như thế là thiếu thuyết phục. Trong tất cả các bản khai từ trước đến nay cũng như tại phiên tòa hôm nay, tôi luôn khẳng định là không va chạm với xe của ông Nhí”, bị cáo Hỏa nói.
Bị cáo Hỏa và luật sư bảo vệ cho rằng, biên bản khám nghiệm phương tiện thể hiện các dấu vết trên xe mô tô và xe đạp đều nằm ở phía bên phải của phương tiện. Đây là chi tiết vô lý vì khi hai xe di chuyển về cùng một hướng, nếu xe máy đâm vào xe đạp và tạo ra các dấu vết ở phía bên phải của xe đạp thì các dấu vết tương ứng trên xe máy phải nằm ở phía bên trái (và ngược lại). Thế nhưng, trong vụ án này, các dấu vết thu được trên cả hai phương tiện đều ở bên phải. Mặt khác, tại Bản kết luận giám định số 2368/C54 (P4) ngày 26/10/2011 của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận không đủ căn cứ xác định các dấu vết (nhựa, cát) trên xe đạp là của xe máy do Hỏa điều khiển.
Về những mâu thuẫn này, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 (ngày 23/7/2013), TAND huyện Đông Anh đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung chi tiết: “Xác định các dấu vết thu được trên xe máy do Hỏa điều khiển và trên xe đạp của ông Nhí có phải là các dấu vết tương ứng trong vụ tai nạn gây ra cái chết cho nạn nhân như cơ quan điều tra đã dựng lại”. Thế nhưng, VKSND huyện Đông Anh cho rằng “yêu cầu thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường vụ tai nạn, VKS nhận thấy không cần thiết và không thể thực hiện được”.
Xác định lỗi không đúng căn cứ
Đại diện VKSND cho rằng, bị cáo Hỏa điều khiển xe máy thiếu quan sát, không chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, vi phạm Khoản 4 (Điều 11, Luật Giao thông đường bộ). Thế nhưng, nhận định này đã bị luật sư Bùi Phương Lan phản đối và cho rằng, VKSND áp dụng không đúng luật. Luật sư Lan giải thích, Khoản 4 quy định: “Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật sang đường. Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm an toàn”. Luật sư Lan nhấn mạnh: “Trong vụ án này, không có người đi bộ, xe của người khuyết tật cũng không, chỉ có các phương tiện đang tham gia giao thông (xe máy do Hỏa điều khiển và xe đạp của ông Nhí) nên quy kết cho bị cáo Hỏa “không chấp hành nghiêm ngặt hệ thống báo hiệu đường bộ” theo Khoản 4 (Điều 11) là không chính xác”.
Cũng tại tòa, phía VKSND khẳng định bị cáo Hỏa đã không làm chủ được tốc độ nên đã va chạm với xe đạp của ông Nhí, khiến nạn nhân ngã xuống đường gây tử vong. “VKSND huyện Đông Anh cho rằng Hỏa không làm chủ tốc độ nhưng lại không đưa ra được bất kỳ một bằng chứng nào về việc bị cáo điều khiển xe máy vượt quá tốc độ cho phép hoặc bị cáo phóng nhanh, chạy ẩu. Tại hiện trường vụ án không hề có một vết phanh xe nào thể hiện Hỏa đi nhanh không làm chủ tốc độ, trong khi đó, nhân chứng và bị cáo đều khai nhận đi với tốc độ khoảng từ 30- 40 km/h. Điều đáng nói, tại khu vực này không có biển báo giới hạn tốc độ dưới 30km/h nên nói Hỏa không làm chủ tốc độ là thiếu căn cứ. Do viện dẫn các quy định trên không đúng nên VKSND dùng các điều luật này để quy kết bị cáo “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” là hoàn toàn không có căn cứ, dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự không đúng người, đúng tội”, luật sư Lan lập luận.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 11 giờ trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 18 giờ trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy
Pháp luật - 18 giờ trướcĐến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).