Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tiệc” bóng đá, lấy cớ đi “bão”

Thứ ba, 09:01 08/12/2009 | Pháp luật

Cứ sau mỗi trận bóng đá mà tuyển Việt Nam chiến thắng, hàng ngàn người đổ ra đường… đi “bão”. Nhiều tuyến đường thành phố bị “rung chuyển” bởi những đoàn “quái xế” nối đuôi, xé gió kinh hoàng trong đêm.

Tìm  “cớ” để “bão” 

Một điều đáng báo động là hiện nay các thanh niên thường lợi dụng những đêm có đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu và chiến thắng (dù chỉ là những trận vòng bảng) để “kiếm cớ” tụ tập, tổ chức đua xe ăn mừng. Ngay trong đêm 4/12, dù đội tuyển Việt Nam thắng không thuyết phục trước đối thủ “chiếu dưới” Đông Timo với tỷ số 4-0, nhưng nhiều tuyến đường ở TP HCM bị “rung chuyển” bởi những đoàn “quái xế” nối đuôi, xé gió… kinh hoàng trong đêm. CSGT đã lập biên bản xử lý gần 140 trường hợp vi phạm. 

Rất nhiều người dân cũng có thói quen xuống đường đi “bão”. Mới 19h30' ngày 6/12, ghé vào quán cơm C.Đ trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1) ăn tối. Tại đây, các nhân viên phục vụ vừa bán cơm vừa nơm nớp nhìn ra đường xem… đua xe. Họ còn hối thúc nhau: “Nhanh lên để còn đi bão chứ” làm thực khách như bị đuổi khéo, tâm trí đâu mà “nuốt” cơm cho vô. 

CSGT trực chiến suốt đêm để chống “bão”.

23h, tôi vào một cửa hàng tạp hóa quen thuộc ở ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo (Q.5) hỏi chị chủ ở đâu thì được cô bé bán hàng chỉ tay về phía đường nói một câu gỏn lọn: “Chị đi bão rồi”.
 
Một số người dân tụ tập ven đường, reo hò, cổ vũ. Vô tình, các “quái xế” tưởng rằng mình được chào đón như những anh hào nên ra sức “biểu diễn” bằng cách nẹt pô, bốc đầu xe… Nhiều người xem không biết rằng, chính việc tụ tập, cổ vũ đua xe của họ cũng chính là vi phạm luật. Mãi đến khi bị CSGT lập biên bản mới…ngớ người ra.
 
Điển hình như đêm 4/12, tại Đội CSGT Chợ Lớn, khi CSGT đưa xe về đội tạm giữ thì chủ nhân của xe là cậu bé 15 tuổi cứ cho rằng mình vô tội. Chỉ vào túi xách có nào những thứ như kiếm, đao… cậu bé cho biết mới đi diễn xiếc về chứ không có đua xe. Nhưng theo CSGT, thì cậu bé này đã tụ tập, nẹt pô và chiếc xe còn gắn còi hụ… inh ỏi. Chừng đấy cũng đủ thấy cậu bé vi phạm luật giao thông rồi.
 

CSGT Bến Thành có mặt ngay lập tức để dập pháo sáng và khống chế đối tượng đốt pháo.

 
Một chiến sĩ CSGT Chợ Lớn cho biết: “Đám thanh niên này không phải tụ tập với mục đích cổ động gì cả mà chỉ lấy cớ tuyển Việt Nam chiến thắng để tổ chức đua xe thôi. Tối thứ 6 như mọi khi thì ít có chuyện xe dàn hàng ngang, nẹt pô thế này. Chỉ riêng hôm nay, do bóng đá Việt Nam thắng Đông Timo nên đấy là lý do “chính đáng” để các bạn trẻ lạng lách, đánh võng dẫn đến vi phạm giao thông”. 

Hơn 800 trường hợp vi phạm 

Đêm 6/12, sau khi 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ đã hạ “gục” tuyển Malaysia với tỉ số thuyết phục, hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng như thể tuyển Việt Nam vừa đoạt Cúp vàng Seagames 25. 

19h, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Công trường Quách Thị Trang (Q.1), xe và người nối đuôi nhau nẹt pô, lạng lách… Trên đường Lê Lợi và trước chợ Bến Thành, 3 quả pháo sáng được đốt lên, sáng rực khiến CSGT Bến Thành rất vất vả mới dập tắt được. 

Một “quái xế” bị tóm gọn những vẫn còn say bí tỉ.

Tình trạng đua xe với số lượng lớn xảy ra ở các tuyến đường thuộc địa bàn Quận 5. Các đoàn quái xế  nối đuôi nhau vòng vèo trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm, Hải Thượng Lãn Ông, Hồng Bàng, Nguyễn Trãi, An Dương Vương, Trần Phú. Tại đây, có 10 tốp. Mỗi tốp từ 50 - 200 xe lưu thông dàn hàng ngang, lạnh lách, đánh võng… gây mất trật tự. 

Khu vực đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) CSGT Hàng Xanh đã xử lý 25 trường hợp vi phạm và giải tán kịp thời một tốp đua với hơn 50 xe. 

Hàng trăm trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý.

2h sáng ngày 7/12, tại giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương, một tốp 500 xe mô tô tụ tập nẹt pô, gây rối trật tự giao thông. CSGT Nam Sài Gòn đã huy động toàn lực lượng đến giải tán và lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp. Tình hình giao thông tạm “yên lặng” khi trời hừng sáng. 

Ngày 7/12, thống kê  của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ (PC 26) -  Công an TP.HCM, trong 3 đêm cuối tuần (trong đó, có 2 đêm 4-6/12 diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Đông Timo, Việt Nam - Malaysia) trên địa bàn thành phố có 827 trường hợp vi phạm giao thông. CSGT đã tạm giữ 693 xe mô tô vi phạm. 

Trung tá Huỳnh Kim Thanh - Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM cho biết, trong 3 đêm cuối tuần qua, phòng CSGT đã huy động 303 xe mô tô và 595 cán bộ chiến sĩ tiến hành tuần tra, trực chốt tại các “điểm nóng” để can thiệp kịp thời các vụ tụ tập, đua xe… 

Các trường hợp vi phạm giao thông bị lập biên bản xử lý như: pô  nổ to (129 vụ), lạng lách (56 vụ), tụ tập (99 vụ), dàn hàng ngang (218 vụ), chở 3 (22 vụ) và các vi phạm khác là 173 vụ. 

Chỉ mới trận vòng bảng mà CĐV Sài Gòn đã có những hành vi “thái quá”. Con đường tìm “vàng” của tuyển bóng đá Việt Nam còn qua nhiều “ải” khó khăn nên rất cần sự cổ vũ của người hâm mộ từ quê nhà. Nhưng, kiểu cổ vũ bằng cách đua xe, gây mất trật tự giao thông… e rằng thầy trò ông Calisto không vui lắm!
 
Theo Dân trí
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top