Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin chính thức vụ 30 côn đồ truy sát ở Hải Dương

Chủ nhật, 21:23 23/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi bị đánh vô cớ, anh Toàn và Ngọc Anh chống trả bắt giữ được Hoàng Văn Thao, đồng thời thu được trên tay đối tượng này một khẩu súng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 21/7 tại gia đình anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1995), trú tại thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn (Hải Dương) bất ngờ bị khoảng 30 đối tượng trên tay cầm hung khí lao vào truy sát khiến 3 người bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng xã Thượng Quận đã nhanh chóng cấp báo cho Công an huyện Kinh Môn và cơ quan này đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân và người liên quan, đồng thời xác minh, điều tra truy tìm đối tượng.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (23/7), Công an huyện Kinh Môn đã có thông tin chính thức bước đầu cho các cơ quan báo chí.


Nạn nhân Ngọc Anh bị nhóm côn đồ chém trọng thương. Ảnh: K.Minh

Nạn nhân Ngọc Anh bị nhóm côn đồ chém trọng thương. Ảnh: K.Minh

Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn, vào khoảng 20h 30 đêm 21/7, một nhóm gồm 15 đối tượng đi xe máy mang theo gậy, dao, tuýp sắt và súng cồn tìm đến nhà anh Nguyễn Đức Ban (37 tuổi) với mục đích đánh dằn mặt con trai là Tâm, nhưng vào thời gian này anh Tâm không ở nhà.

Thấy anh Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi, anh ruột anh Tâm) và Bùi Ngọc Anh (21 tuổi, bạn anh Toàn) đang ở nhà, nhóm đối tượng này đã lao vào dùng hung khí chém.

Khi bị đánh vô cớ, anh Toàn và Ngọc Anh chống trả và bắt giữ được Hoàng Văn Thao (25 tuổi) trú tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành). Cùng thời điểm này, trên tay Thao vẫn cầm một khẩu súng cồn.

Nghe thấy tiếng hô hoán phía gia đình anh Tâm, người dân địa phương đã kéo đến hỗ trợ Tâm và Ngọc Anh đánh Thao khiến đối tượng này bị thương. Một lát sau, nhóm côn đồ này quay lại với khoảng 30 đối tượng tiếp tục truy sát. Sau đó, 3 người bị thương được đưa vào các bệnh viện cấp cứu. Còn nhóm đối tượng khi gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường.


Anh Toàn (anh ruột anh Tâm) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: K.Minh

Anh Toàn (anh ruột anh Tâm) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: K.Minh

Trong quá trình xác minh, Công an huyện Kinh Môn xác định được một số đối tượng liên quan đến sự việc gồm: Hoàng Văn Thao, Vũ Đình Sinh (26 tuổi) trú tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên; Nguyễn Đức Long; Nguyễn Thế Thu, Phạm Văn Quyền (đều 21 tuổi) và Trần Văn Tuấn Anh (20 tuổi) trú tại huyện Kim Thành (cùng tỉnh Hải Dương).

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn, trước đó nhóm của Tâm và Sinh xảy ra mâu thuẫn, cho nên ngày 9/7 cả 2 nhóm hẹn đánh nhau tại bãi Mạc (xã Thượng Quận) nhưng sự việc được ngăn chặn kịp thời.

Đến khoảng 9h ngày 21/7, nhóm của Tâm kéo đến quán bia ở thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành) đánh nhau với nhóm của Sinh. Trong quá trình đánh nhau các đối tượng làm bị thương 2 dân quân của xã và sự việc đang được Công an huyện Kim Thành xử lý.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Kinh Môn củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng có liên quan. Đồng thời, thu giữ khẩu súng cồn, chiếc xe máy của anh Toàn bị đập vỡ.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top