Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin chi tiết vụ 2 bố con bị sát hại ở Hưng Yên

Thứ hai, 18:58 14/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - "Khi đến hiện trường, tôi thấy thi thể đã được đắp chiếu, bên cạnh có vũng máu", ông Tuấn cho biết.

Giây phút hãi hùng của người tận mắt thấy 2 bố con bị sát hại Giây phút hãi hùng của người tận mắt thấy 2 bố con bị sát hại

GiadinhNet - “Nó đánh ông Bé dã man quá, tôi đã cầm tay nó xin thôi thì còn bị nó nói "Bà không tránh ra tôi chém chết cả bà”, nhân chứng cho biết.

Như đã thông tin, chiều tối qua 13/5, ông Nguyễn Văn Bé (SN 1947) và con trai lớn Nguyễn Văn Miên (SN 1970), trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cùng bị sát hại.

Nghi can liên quan đến vụ việc trên là Phạm Văn X. (SN 1965, cháu họ ông Bé) đã bỏ trốn khỏi địa phương và hiện đang bị Cơ quan CSĐT truy tìm.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (14/5), ông Trần Anh Tuấn – Phó trưởng công an xã An Viên cho biết: “Chưa khi nào địa phương chúng tôi xảy ra vụ án nghiêm trọng thế này. Kẻ ra tay sát hại 2 bố con ông Bé không còn tính người. Mong cơ quan chức năng sớm bắt được nghi phạm”.

Khu vực trước cổng nhà anh Th., nơi nạn nhân Miên được phát hiện nằm tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực trước cổng nhà anh Th., nơi nạn nhân Miên được phát hiện nằm tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Phó trưởng công an xã An Viên, khoảng 18h chiều tối 13/5, ông nhận được tin báo của Trưởng thôn Nội Lễ thông báo, tại gia đình anh Th (vợ tên Ng) ở rìa cánh đồng của thôn xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.

“Thấy vậy, tôi lập tức đi xe đến nơi xảy ra sự việc. Trên đường đi, tôi điện thông báo cho công an viên phụ trách thôn Nội Lễ đến trước để xem xét sự việc, bảo vệ hiện trường. 

Khi đến hiện trường, tôi thấy thi thể đã được đắp chiếu, bên cạnh có vũng máu. Phần đầu nạn nhân gối lên cổng vào nhà anh Th., còn chân duỗi ra ngoài đường. Thi thể nạn nhân nằm chắn ngang đường", ông Tuấn cho biết.

Ngôi nhà anh Th., nơi anh Miên bị sát hại có gắn camera an ninh của gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Ngôi nhà anh Th., nơi anh Miên bị sát hại có gắn camera an ninh của gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Xét thấy sự việc vượt quá thẩm quyền và lực lượng mỏng, Phó trưởng công an xã An Viên thông tin cho toàn bộ lực lượng công an viên ở các thôn về hỗ trợ bảo vệ hiện trường. Đồng thời cấp báo lên Công an huyện Tiên Lữ, Công an tỉnh Hưng Yên cùng cơ quan chức năng về thụ lý giải quyết.

Ông Tuấn kể: “Trong lúc đang xác minh danh tính nạn nhân và vụ việc thì chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin của quần chúng nhân dân báo, ông Bé (bố anh Miên) vừa bị nghi can X. đâm trọng thương và trên đường đi cấp cứu thì tử vong”.

Khi Công an huyện Tiên Lữ và Công an tỉnh Hưng Yên có mặt, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt nghi phạm.

Người thân của 2 bố con xấu số đau xót trước sự việc thương tâm. Ảnh: Đ.Tùy

Người thân của 2 bố con xấu số đau xót trước sự việc thương tâm. Ảnh: Đ.Tùy

Vì 2 nạn nhân tử vong, nên cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi từng người một. Đến 21h15 hoàn thành khám nghiệm tử thi anh Miên và khoảng 23h30 cùng ngày hoàn thành việc khám nghiệm thi thể ông Bé. Sau đó cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Về thông tin trong lúc anh Miên và nghi can X. xô xát thì X. có điện thoại cho con trai là Phạm Văn S. (SN 1990) mang hung khí đến để hành hung anh Miên, ông Tuấn cho biết: "Hiện nay, thông tin này chúng tôi chưa rõ. Tuy nhiên tối qua, anh S. đã bị cơ quan công an tạm giữ".

Chiều nay, lễ an táng của nạn nhân Nguyễn Văn Bé được hoàn tất. Ảnh: Đ.Tùy

Chiều nay, lễ an táng của nạn nhân Nguyễn Văn Bé được hoàn tất. Ảnh: Đ.Tùy

Lý giải việc gia đình anh Th. có lắp máy camera an ninh và khi xảy ra vụ việc, bố anh Th. là ông S. có tháo bỏ, Phó trưởng công an xã An Viên nói: “Nhà anh Th. có lắp camera, còn lắp bao nhiêu mắt thì tôi không rõ. Tuy nhiên, ở dưới hiên nhà anh ấy vẫn còn một mắt, nhưng mắt camera này còn hoạt động hay không thì phải kiểm tra mới biết”.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại gia đình nạn nhân, vào 15h chiều 14/5, di quan của ông Bé được người thân cùng chính quyền thôn An Viên tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang địa phương.

Đến 19h tối nay, lễ khâm liệm của anh Miên (con trai ông Bé) sẽ tổ chức và lễ an táng diễn ra vào ngày mai (15/5). Được biết, ngôi nhà nghi can X. sinh sống cách gia đình gia đình nạn nhân khoảng hơn 100m.

19h tối nay (14/5), thi thể anh Miên sẽ được gia đình người thân tổ chức khâm liệm. Ảnh: Đ.Tùy

19h tối nay (14/5), thi thể anh Miên sẽ được gia đình người thân tổ chức khâm liệm. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, Báo Gia đình đã thông tin, trong quá trình anh Miên đi tìm X. để đòi xe máy về chở cám cho gà, khi biết X. đang ở nhà anh Th, (cùng thôn), nạn nhân đã đến và tại đây 2 bên xảy ra xô xát, sau đó anh Miên bị sát hại.

Khi nghe tin con trai lớn xảy ra xô xát ở nhà anh Th., ông Bé đi xe đạp vào để xem sự tình. Tuy nhiên, thời điểm này, ông gặp X. ở gần nhà mình và bị nghi can cầm hung khí đuổi đánh. Ông Bé chạy vào nhà dân cạnh đó nhưng bị X. chém nhiều nhát lên người. Sau đó ông tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, ông Bé có 7 người con, trong đó anh Miên là con lớn nhất và nạn nhân Miên cũng có 2 người con.

Nghi án 2 bố con ở Hưng Yên cùng bị sát hại Nghi án 2 bố con ở Hưng Yên cùng bị sát hại

GiadinhNet - Nghe tin con bị đánh, ông Nguyễn Văn Bé (72 tuổi, bố đẻ) tức tốc đến nhà anh Th nhưng trên đường đến cũng bị đánh và tử vong sau đó.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top