Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu phụ 'trắng tay' còn lâm cảnh tù tội

Chủ nhật, 10:09 06/03/2016 | Pháp luật

Hồng bị cáo buộc, khi hết tình cảm với bạn trai, cô đòi nợ nhiều lần không được nên nhờ em rể giúp để rồi nhận án tù.

Đầu tháng 3, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Đào Thị Hồng (32 tuổi) và Cao Xuân Lộc (30 tuổi) cùng ở huyện Sóc Sơn xin giảm nhẹ hình phạt về tội Cướp tài sản.

Trong cái lạnh giá của Hà Nội, người thân của Hồng và Lộc đến chật phòng xét xử. Vợ con của Lộc, cũng tới toà. Đám trẻ co ro trong thời tiết lạnh, nhưng khi nhìn thấy bố bị dẫn giải đến toà, chúng nháo nhác, dù không hiểu chuyện gì. Người lớn thì liên tục gọi với bị cáo trong nước mắt.


Thiếu phụ trắng tay còn lâm vào cảnh tù tội.

Thiếu phụ trắng tay còn lâm vào cảnh tù tội.

Theo cơ quan công tố, Hồng vốn có một mái ấm với hai con nhỏ. Sau ly hôn chồng, một mình Hồng nuôi các con với đồng lương công nhân may. Đang lúc cô đơn, Hồng gặp được người đồng nghiệp kém 2 tuổi, mới ly dị vợ. Tình cảm nảy sinh và Hồng “tưởng như gặp được ý chung nhân” sau một lần đổ vỡ.

Cô dành tình cảm nhiều cho anh này. Trong thời gian hai người bên nhau, Hồng luôn chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất, thường xuyên đưa tiền cho người tình vay. Hai con của cô cũng quý mến gọi anh ta bằng bố.

Mối tình của Hồng được một thời gian, thì vợ cũ của bạn trai liên lạc đến gia đình Hồng nói muốn quay lại với chồng. Được gia đình khuyên nhủ, Hồng chấp thuận chia tay người tình nhưng ghi nợ món tiền 23 triệu đồng anh ta vay chưa trả.

Tuy nhiên, người tình không buông tha và không trả nợ dù nhiều lần Hồng đòi. Khoảng tháng 1/2015, con ốm, không đi làm được nên khó khăn, Hồng đòi tình cũ tiền nhưng anh ta không trả và yêu cầu vào nhà nghỉ nói chuyện.

Theo lời Hồng, cô bị buộc phải vào nhà nghỉ và bị anh ta giao cấu rồi lấy chiếc điện thoại trị giá 2 triệu đồng. Cô đã định gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an nhưng gia đình khuyên, Hồng đành cho qua chuyện, song cô cần lấy lại chiếc điện thoại và đòi số tiền người tình cũ còn nợ.

Cáo buộc cho thấy, sau nhiều lần đòi không được, Hồng kể chuyện cho em rể là Lộc nghe. Tức tối thay cho chị, chiều một ngày cuối tháng 1/2015, Lộc đã rủ thêm hai người khác chặn đường “tình cũ” của Hồng đưa đi để đòi tiền hộ.

Nhóm của Lộc đã đánh anh này, thương tổn 9%. Từ đơn tố cáo của người bị đánh, lực lượng chức năng xác định hành vi nhóm Lộc cấu thành tội Cướp tài sản, Hồng giữ vai trò đồng phạm. TAND huyện Sóc Sơn đã tuyên phạt Lộc 42 tháng, Hồng 36 tháng, hai anh họ của cô cũng phải nhận mỗi người 24 tháng, đồng thời phải bồi thường 30 triệu đồng cho bị hại. Chỉ có Hồng và Lộc kháng án sau phiên sơ thẩm.

Trình bày trước hội đồng xét xử phúc thẩm, Hồng cho rằng không nhờ em rể đòi tiền hộ mình. Trong khi đó, Lộc khai, chỉ nói chuyện công nợ với nạn nhân, chứ không có việc cưỡng đoạt, cướp tài sản. Lộc phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra và cho rằng bị ép cung, mớm cung. Lời nói sau cùng, Hồng mong “được đối chất” với tình cũ.

Sau nghị án, toà phúc thẩm nhận thấy nguyên nhân sâu xa cũng có một phần lỗi của bị hại. Bản thân anh này nếu trả đúng hạn số tiền 23 triệu đồng và chiếc điện thoại cho Hồng thì không có vụ án Cướp tài sản. Toà đã tuyên giảm Lộc còn 36 tháng tù, Hồng 32 tháng.

Tính đến thời điểm ra toà lần hai, Hồng chưa phải thi hành án do đang nuôi con nhỏ, cho đến khi chúng đủ 36 tháng tuổi. Cô lo lắng khi vào tù rồi, các con sẽ thiếu người chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top