Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 2 đối tượng trong vụ chặt trộm cây sưa ra đầu thú

Thứ hai, 15:02 28/09/2009 | Pháp luật

Sáng 27/9, lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thêm 2 đối tượng liên quan đến những vụ chặt trộm cây sưa trên địa bàn thành phố ra đầu thú Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Viết Tiếp.

 
Sau khi đầu thú, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987)  khai đã cùng đồng bọn gây ra 5 vụ chặt trộm cây gỗ sưa được trồng tại những khu vực trong nội thành Hà Nội. Những vụ chặt trộm cây gỗ sưa này đều do Nguyễn Xuân Tuấn cầm đầu. Cụ thể Nghĩa cùng đồng bọn chặt trộm cây gỗ sưa trồng ở khu vực nhà D2 - tập thể Kim Giang, quận Thanh Xuân vào lúc 2h ngày 16/8/2009. Sau đó, chúng đem bán cây sưa này lấy 9 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngay sau vụ chặt trộm cây sưa ở khu vực tập thể Kim Giang, Nghĩa cùng đồng bọn tiếp tục chặt trộm một cây gỗ sưa ở khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng vào lúc 2h ngày 8/9/2009… Trước khi thực hiện các vụ chặt trộm cây gỗ sưa tại Hà Nội, Nghĩa cùng đồng bọn thuê xe ôtô taxi làm phương tiện di chuyển đến nơi gây án và vận chuyển gỗ sưa trộm cắp được về nơi tiêu thụ. Mỗi cây sưa chặt trộm được, nhóm tội phạm này đều dùng cưa máy hoặc cưa tay cắt ra thành nhiều đoạn để bán. Nghĩa cũng khai nhận trong 5 vụ chặt trộm cây sưa do Nguyễn Xuân Tuấn chỉ đạo, Nghĩa được chia khoảng 30 triệu đồng.

Đối tượng Nghĩa, Tiếp và tang vật gỗ sưa thu được của nhóm “sưa tặc” do Nguyễn Xuân Tuấn cầm đầu.

Đối tượng thứ hai trong ổ nhóm chuyên trộm cắp cây sưa do Nguyễn Xuân Tuấn cầm đầu vừa ra đầu thú là Nguyễn Viết Tiếp (SN 1985, đều trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Tiếp khai cùng đồng bọn gây ra 3 vụ chặt trộm cây gỗ sưa và được chia từ 3-5 triệu đồng trong mỗi vụ hắn tham gia. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ một chiếc cưa máy của các đối tượng chặt trộm cây gỗ sưa do Nguyễn Xuân Tuấn chỉ đạo.

Chiếc cưa máy này được bọn tội phạm ném xuống mương nước ở xã Cao Viên (Thanh Oai) tại thời điểm bị cơ quan công an phát hiện và quây bắt hòng phi tang vật chứng. Ngoài ra, qua tài liệu đấu tranh với các đối tượng trộm cắp gỗ sưa bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ được 10 khúc gỗ sưa dài từ 2-2,5 mét, trong đó có 7 khúc gỗ sưa được làm thành xà gồ nhà, tại nơi ở của một đối tượng nằm trong ổ nhóm trộm cắp gỗ sưa do Nguyễn Xuân Tuấn cầm đầu.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Tuấn cầm đầu gây ra 32 vụ chặt trộm cây gỗ sưa trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận (Hà Nội 17 vụ). Cơ quan điều tra đã bắt giữ 20 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp cây gỗ sưa này.
 
Hiện vẫn còn nhiều đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp cây sưa do Nguyễn Xuân Tuấn cầm đầu đang bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu các đối tượng liên quan trong ổ nhóm “sưa tặc” này hãy đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết các đối tượng trộm cắp cây sưa đang lẩn trốn tại đâu, đề nghị báo ngay tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng
ĐT: 0.913.505.638 - 0.913.212.896 và 04.39.396.242

Theo An ninh Thủ đô

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top