Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàng Keangnam hầu tòa: Xin được ngồi trả lời vì sức khỏe yếu

Thứ tư, 11:37 09/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại phiên tòa sáng 8/12, cho rằng mình có vấn đề về sức khỏe (bệnh gout), Tráng A Tàng (SN 1982, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) xin phép Hội đồng xét xử (HĐXX) được ngồi nghe và trả lời. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp nhận, HĐXX yêu cầu bị cáo phải đứng dậy trả lời, chỉ khi nào mệt thì mới được phép ngồi.

 

Bị cáo Tàng tại tòa ngày 8/12. Ảnh: X.Trường
Bị cáo Tàng tại tòa ngày 8/12. Ảnh: X.Trường

 

Bị truy tố ở khung hình phạt tử hình

Sáng 8/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) diễn ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. HĐXX gồm 5 người; Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Công Đồng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do trùm ma túy Tráng A Tàng cầm đầu. Khoảng 7h cùng ngày, Tàng được trích xuất từ phòng tạm giam để vào phòng xét xử. So với phiên tòa sơ thẩm cách đây khoảng 4 tháng, Tàng gầy và già hơn nhiều. Vẫn gương mặt lạnh lùng, Tàng trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử về quá trình phạm tội của mình.

Ngay khi chủ tọa bắt đầu phiên tòa, Tàng trình bày do vấn đề về sức khỏe (bệnh gout) nên xin HĐXX cho phép bị cáo được ngồi nghe và trả lời. HĐXX không chấp nhận, yêu cầu bị cáo vẫn phải đứng dậy khi tòa hỏi, khi nào mệt thì mới được phép ngồi.

Theo bản kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra (Bộ Công an), trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Bùi Việt Anh, luật sư Đoàn Văn Trung (Văn phòng Luật sư quốc tế Bình An) và luật sư Đào Anh Dũng (Văn phòng Luật sư Hoàng Sơn) trong việc bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Sồng A Nếnh. Trong các lần hỏi cung bị can Nếnh luôn có sự tham gia của các luật sư này.

Tương tự, Tráng A Tàng cũng được luật sư Phạm Trường Long (Văn phòng Luật sư Hưng Thạch - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa theo giấy chứng nhận người bào chữa do cơ quan điều tra cấp theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. Tại giai đoạn điều tra, luật sư Phạm Trường Long cũng nhiều lần tham dự hỏi cung đối với Tàng Keangnam và can phạm này thừa nhận lời khai của đối tượng từ đầu đến cuối đều đúng sự thật.

Trong vụ án này, Tàng cùng 11 đối tượng liên quan bị VKSND Tối cao (nay là VKSND cấp cao tại Hà Nội) ủy quyền cho VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố ra trước tòa cùng cấp về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo Khoản 4, Điều 194, Bộ luật Hình sự. Theo truy tố, đường dây ma túy do Tàng cầm đầu đã mua bán tổng cộng 2.181 bánh heroin và hơn 600 viên ma túy tổng hợp (thời gian từ 2009 đến tháng 7/2013). Trong đó, nhánh tội phạm do Tàng Keangnam trực tiếp cầm đầu mua bán 1.791 bánh và nhánh do Giàng A Nhà điều hành mua bán 390 bánh heroin. Đường dây ma túy “khủng” này bị triệt hạ vào ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng, Giàng Thị Sua và Tráng A Nếnh vận chuyển 265 bánh heroin cùng 553 viên ma túy lên Bắc Giang tiêu thụ thì bị phát hiện.

Nhận hết tội về mình

Khung cảnh phiên tòa.
Khung cảnh phiên tòa.

Tàng khai, bước chân vào nghề buôn bán ma túy từ năm 2006 và chỉ giao dịch với riêng Lương Thị Thảo. Toàn bộ số hàng trắng do chính tay Tàng nhét ma túy vào cánh cửa xe và thùng xe đã được "độ" để mang cho Thảo. Hôm bị bắt, Tàng và vợ ngồi ở một xe khác, Nếnh là người trực tiếp lái xe chở ma túy lên Bắc Giang. Hơn 500 viên hồng phiến mà Tàng mang theo lúc bị bắt là mang "tặng" riêng cho Thảo vì đã buôn bán với nhau nhiều lần. Tàng cho rằng: "Vợ và gia đình bị cáo không liên quan gì".

Trả lời thẩm vấn về phương tiện vận chuyển ma túy, Tàng cho biết, anh ta mua một chiếc xe ford bán tải rồi đưa sang Thái Lan “độ lại thùng”. Chiếc xe này Tàng đã vận chuyển 4 chuyến hàng cho Thảo. Tàng cho biết, chiếc thùng chế này có thể giấu được 200 bánh heroin. Việc lấy ma túy ra, Tàng cho biết chỉ cần một mình là có thể lấy được. Tàng một mực khẳng định, việc vận chuyển ma túy chỉ một mình anh ta thực hiện. Trước 2012, Thảo giao tiền trước cho Tàng thì Tàng mới chuyển ma túy về cho Thảo. Sau năm 2012 thì Tàng đưa hàng trước cho Thảo rồi mới nhận tiền. Thông thường, Thảo là người gọi điện trước cho Tàng và không cần đòi hỏi hàng phải như thế nào bởi vì hai bên đã giao dịch với nhau nhiều lần nên tin tưởng nhau.

Tuy nhiên, bị cáo Lương Thị Thảo phủ nhận việc Tàng đi một mình. Theo lời khai của Thảo, mỗi  một chuyến hàng khi giao đến nhà Thảo thì Tàng đều đi 2 người và thông thường là khoảng 11h trưa. Chỉ có một chuyến là Tàng đi một mình. Hầu hết, các chuyến giao hàng đều là Giàng A Nếnh đi cùng Tàng và Nếnh là người tháo, xếp hàng cho Thảo. Không mặc cả số lượng với Tàng, Tàng có bao nhiêu hàng thì mang xuống Thảo đều nhận hết. Nếu bán ít thì bán nhanh, còn nhiều thì bán lâu, nhiều lúc ế thì gọi điện thông báo. Do giao dịch với Tàng nhiều lần nên tin tưởng vào chất lượng hàng của Tàng vì Tàng giao hàng chuẩn, không bị sai lệch.

Kết thúc phiên xử ngày 8/12, Tàng cùng đồng bọn được áp giải về khu giam giữ. Bất ngờ, Tàng rớm nước mắt khi nhìn thấy người thân đứng phía bên kia hàng rào bảo vệ. Dự kiến hôm nay, (ngày 9/12), tòa tiếp tục làm việc.

 

Theo ghi nhận của PV, trong ngày xét xử đầu tiên, gia đình những bị cáo thuê 3 xe ô tô với khoảng 30 người từ Sơn La xuống Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, chỉ có một số ít người thân được vào theo dõi trực tiếp tại phiên tòa. Trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử tập trung vào phần đọc cáo trạng và xét hỏi nhằm làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy của Tàng và đồng bọn.

X.Trường - Bình Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top