Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự cố sập trụ cầu Pắc Chóm, Tuyên Quang: Hơn hai năm vẫn chưa ngã ngũ

Thứ sáu, 09:52 22/08/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau hơn hai năm xảy ra sự cố sập trụ T3 và hư hỏng trụ T2, cầu Pắc Chóm ở huyện Na Hang, Tuyên Quang, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây bức xúc trong dư luận.

Tháng 4/2005, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hoà Sơn (Công ty Hoà Sơn) ký hợp đồng thi công cầu Pắc Chóm với Công ty Cổ phần công trình giao thông Sông Đà (thuộc Tổng Công ty Sông Đà). Đến tháng 6/2006, 90% khối lượng được hoàn thành và đi vào hoàn thiện nốt phần còn lại. Tuy nhiên, ngày 12/6/2006 đã xảy ra sự cố sập trụ T3 và hư hỏng trụ T2.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc. Tại biên bản họp giữa các bên, gồm đại diện Ban Điều hành Dự án thuỷ điện, Công ty Hoà Sơn, UBND huyện Na Hang, VKSND và Công an tỉnh Tuyên Quang, CQĐT đã nêu rõ nguyên nhân làm đổ gẫy trụ T3, hư hỏng trụ T2 cầu Pắc Chóm là do việc phá dỡ “đảo thi công” không tuân thủ các quy định của pháp luật. Khi đơn vị thi công (Công ty Hoà Sơn) đề nghị Ban Điều hành dự án thuỷ điện Tuyên Quang cho phép đơn vị thi công được đặt cống dẫn dòng chảy để đảm bảo an toàn cho công trình nhưng không được chấp nhận. CQĐT nêu rõ: trách nhiệm này thuộc về một số cán bộ Ban Điều hành dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ ra nguyên nhân của việc phải phá dỡ “đảo thi công” là do trong quá trình xây dựng, Công ty Hoà Sơn đã đặt cống thoát nước không tốt, bị sập làm tắc nước gây ngập úng vùng thượng lưu suối Pắc Ca... Việc làm sai phạm của một số cán bộ có trách nhiệm thuộc các cơ quan, đơn vị nói trên có dấu hiệu phạm tội: “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 229 - Bộ Luật Hình sự. Cơ quan điều tra thấy có đủ căn cứ để khởi tố một số bị can về tội này để tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các bên liên quan bàn bạc, tự đi đến thống nhất về việc bồi thường thiệt hại, nên Công an tỉnh Tuyên Quang, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã hoãn việc khởi tố vụ án. Tại biên bản làm việc ngày 2/4/2007, sau khi nghe Công an Tuyên Quang thông báo kết luận vụ việc, các bên liên quan đã nhất trí cùng bàn bạc, giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù kết luận vụ việc đã có từ lâu, nhưng cho tới thời điểm hiện tại phía Ban Điều hành dự án thuỷ điện Tuyên Quang và Công ty Hoà Sơn vẫn chưa thể đi đến thống nhất để khắc phục sự cố. Phía Công ty Hoà Sơn cho rằng, việc Tổng công ty Sông Đà bắt Công ty Hoà Sơn phải chịu kinh phí khắc phục sự cố là không hợp lý.

Thiết nghĩ, sự việc này diễn ra đã lâu gây thiệt hại về kinh tế cho nhà nước, bức xúc trong người dân. Vì vậy, cơ quan chức năng cần nhanh chóng có chế tài giải quyết dứt điểm.     

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top