Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sông Lô đoạn Phú Thọ, Vĩnh Phúc: Sa tặc băm nát vùng quê

Thứ tư, 11:30 12/12/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Cuộc tranh giành tài nguyên trên dòng sông này ngày một nóng bỏng.

Sông Lô đoạn Phú Thọ, Vĩnh Phúc: Sa tặc băm nát vùng quê 1

Nhiều khu đất bãi như thế này đã được người dân bán cho “cát tặc”. Ảnh: Hà Châu.

Do mâu thuẫn trong việc khai thác cát trên sông Lô, đoạn giáp ranh địa phận huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc), giới “phu cát” luôn giấu dao, kiếm dưới khoang thuyền, sẵn sàng nghênh chiến khi có… biến. Cuộc tranh giành tài nguyên trên dòng sông này ngày một nóng bỏng.

Những hợp đồng ma quỷ

Dòng Lô chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang vào địa phận xã Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ trở nên quặn đỏ, đục ngầu. Dòng nước bị xé toạc bởi các tàu khai thác cát. Đứng ở bờ sông xã Tử Đà quan sát, chúng tôi ghi nhận có hàng chục chiếc tàu đang móc cát ngay giữa lòng sông. Bên cạnh là những chiếc xà lan cỡ lớn thu mua cát vừa khai thác. Theo quan sát của phóng viên, do nạo vét trong một thời gian dài, nguồn cát ở giữa lòng sông đoạn chảy qua xã Tử Đà đã dần cạn kiệt, vì vậy các tàu khai thác cát trái phép dồn vào gần bờ để múc cát.

Khu đất bãi bồi (đất 5%) thuộc khu 3, khu 4 xã Tử Đà những ngày này đang bị đội quân “cát tặc” tấn công mạnh mẽ. Cả đoạn sông dài hơn 200m này bị các đối tượng dùng máy xúc múc thành những vực sâu 4-5 m dựng đứng bên bờ sông. Được biết, khu vực bãi này UBND xã Tử Đà đã giao cho người dân quản lý, sử dụng vào mục đích trồng cây hoa màu, người dân hiện đang trồng ngô. Tuy nhiên, trong khu vực này xuất hiện các cọc tre, cọc gỗ, nhô lên khỏi mặt đất khoảng 30 cm. Một người dân ở đây cho biết, những chiếc cọc này là mốc giới mà người dân đã thỏa thuận ngầm bán đất cho chủ các tàu cát khai thác cát lậu. Điều tra của phóng viên cho thấy việc mua bán này có lúc dao động từ 15- 20 triệu đồng/sào, có lúc lên tới 50-60 triệu đồng/sào.

Chính vì có việc mua bán này nên các tàu cát mới ngang nhiên khai thác cát ngay trong bờ, ngoạm những “bờ xôi, ruộng mật” của người dân mà không bị xua đuổi. Được biết, chính quyền địa phương cũng nhiều lần ra quân xua đuổi nhưng khi cán bộ rút đi thì việc khai thác trái phép lại tiếp diễn. Vụ việc cũng đã được báo cho Phòng CSGT đường thủy, Công an Phú Thọ nhưng chính quyền địa phương cũng chỉ nhận được câu trả lời là phải chờ xin ý kiến thành lập đoàn kiểm tra.

Theo xác nhận của UBND xã Tử Đà thì đến nay đã có gần 5.000m2 đất bờ sông xã giao cho người dân trồng hoa màu đã bị ngầm bán cho các chủ khai thác cát. Cái lo nữa ở xã Tử Đà là nguy cơ kè nước tiền tỉ (kè ở khu 3, xã Tử Đà có chức năng nắn dòng chảy) mới được đầu tư sẽ bị dòng chảy thổi bay vì hoạt động xói mòn do khai thác cát quá mức.

Ông Vũ Minh Lý- Chủ tịch UBND xã Tử Đà xác nhận: “Lực lượng quá mỏng, nên chính quyền địa phương gần như bất lực với “cát tặc”. 
 
Sông Lô đoạn Phú Thọ, Vĩnh Phúc: Sa tặc băm nát vùng quê 2

Bờ kè số 01, khu 3 xã Tử Đà, Phù Ninh có nguy cơ bị cuốn trôi do hoạt động khai thác cát trái phép.

Giành giật đẫm máu

Có lẽ do lợi nhuận khổng lồ mà hoạt động khai thác cát mang lại (hơn 100.000 đồng/1m3) nên việc tranh giành lãnh địa làm ăn giữa các chủ thuyền khai thác cát nóng bỏng, tàn khốc hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận của phóng viên thì đoạn sông khu vực giáp ranh giữa xã Trị Quận, Phú Mỹ, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) với xã Bạch Lưu huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) luôn là khu vực nóng bỏng nhất. Các chủ tàu ngoài việc lo đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng còn sẵn sàng “nói chuyện” bằng đao súng khi có tranh chấp xảy ra. Các doanh nghiệp khai thác cát đã thuê các đối tượng hình sự ở nhiều địa phương khác đến bảo kê cho khai thác và sẵn sàng “xuống tay” khi có việc.

Thống kê của cơ quan chức năng cũng cho thấy, chỉ trong mấy tháng qua khu vực này đã liên tiếp xảy ra 7 vụ trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đốt tàu khai thác cát.

Không những chém giết lẫn nhau, các đối tượng khai thác cát trái phép còn hung hãn chém người dân bị trọng thương khi họ ngăn đuổi chúng. Anh Lê Xuân Thủy (khu 12, xã Đại Nghĩa, Đoan Hùng, Phú Thọ) vẫn hãi hùng khi nhớ lại vụ anh cùng vợ và con trai đi đuổi tàu cát. Khi đó, phát hiện tàu cát đang múc cát ở ruộng ngô nhà mình, anh Thủy cùng vợ và con ra đuổi. Ra tới nơi, chiếc tàu cát đã húc thẳng vào bụng cháu Lê Anh Tiến (con trai anh Thủy) làm cháu bị gãy xương đùi, mất 30% sức khỏe. Bản thân anh Thủy và vợ cũng bị các đối tượng hung hãn đuổi đánh khiến bị thương tật 4 - 6%.

Do tình trạng diễn biến phức tạp, mới đây Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc. Các đơn vị này đã thu được vũ khí nóng trên các tàu khai thác cát khu vực này (dọc tuyến sông Lô từ Phú Thọ về Vĩnh Phúc), xử phạt 27 người liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép. Công an đã bắt Nguyễn Tuấn Minh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Xuân Giang (ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), thu 3 khẩu súng. Khám nơi ở của họ, nhà chức trách thu giữ một số giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát của một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc. Minh, Giang thừa nhận dùng 3 khẩu súng làm phương tiện dằn mặt đối thủ trong việc khai thác cát trái phép.
 
Hà Châu
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top