Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ cháy rạp kịch ở TP HCM: Cần chú trọng an toàn cháy nổ

Thứ tư, 13:07 17/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Dân Sài thành thích loại hình giải trí kịch, phim những ngày qua phải giật mình trước mức độ an toàn của các rạp hiện hữu sau vụ cháy phòng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung tâm văn hóa Phú Nhuận.

 
Nhiều công trình cũ
 
TP HCM có hơn 20 rạp chiếu phim đang hoạt động. Song song với các rạp được đầu tư hiện đại gần đây như Cinema Box, chuỗi rạp Galaxy hoặc Megastar, vẫn còn nhiều rạp cũ với tên gọi quen thuộc như Thăng Long, Toàn Thắng, Đống Đa, Vinh Quang, Văn Hoa, Quốc Thái, Minh Châu, Đại Quang, Vườn Lài...
 
Trong số đó, rạp Thăng Long có từ trước năm 70 với tên gọi Việt Long. Đầu năm 70 được nâng cấp và đổi tên rạp thành Thăng Long. Rạp Vườn Lài cũng chẳng khá hơn vì thuộc diện “lão”, trước giải phóng rạp này có tên là Thành Chung. Truyền thống “xập xệ” của rạp Vườn Lài đã có từ rất lâu. Nhiều bậc cao niên nhớ lại cảnh tượng xem phim tại rạp Vườn Lài cách đây 30 năm còn “ớn óc” với chuyện nóng và mưa là dột.
 
Rạp Thăng Long có từ trước những năm 1970, nay được tân trang bên ngoài.
 
Để tiếp tục sử dụng những công trình được xây dựng hơn 30 năm qua, các rạp cũ có nơi được nâng cấp, nhưng có nơi vẫn xập xệ. Rạp Thăng Long được nâng cấp gần đây với sự hào nhoáng bên ngoài mặt tiền để “bằng chị bằng em” với Galaxy hay Megastar, nhưng bên trong vẫn không được người xem đánh giá cao.
 
Mặt khác, diện tích hạn chế khiến việc nâng cấp phòng chiếu dẫn đến lối đi hẹp, đồng nghĩa với việc thu hẹp cơ hội thoát hiểm của khán giả khi xảy ra sự cố. Không chỉ rạp Thăng Long, nhiều rạp khác cũng nâng cấp để tiếp tục sử dụng như Minh Châu, Đống Đa, Văn Hoa... cũng rơi vào tình trạng trên.
 
Một số công trình cũ khác vẫn tiếp tục được sử dụng, vẫn ngày ngày mở cửa đón khách xem phim như Vườn Lài, Toàn Thắng, Đại Quang... Những công trình này chỉ “tút” sơ sơ bên ngoài và tiếp tục là... rạp.
 
Về mặt chất lượng công trình xây dựng và chất lượng kỹ thuật của thiết bị, những rạp này không thể so bì với hệ thống Megastar hay Galaxy hiện đại, an toàn nhưng bù lại là ghế đôi “tình nhân”, là chiếu thường trực để các cặp đôi có thể “xem phim” thoải mái. Có thể bỏ qua yếu tố kỹ thuật khi lựa chọn rạp vì lý do nào đó, nhưng khán giả không thể xem thường yếu tố an toàn.
 
Quản lý lỏng lẻo
 
Đối với hệ thống rạp được xã hội hóa do tư nhân tham gia đầu tư xây dựng và quản lý, yếu tố lợi nhuận khiến các chủ rạp quan tâm nhiều đến cả hai yếu tố kỹ thuật hiện đại lẫn độ an toàn cao. Trong khi đó, hầu như các rạp “lão” đều thuộc sự quản lý của nhà nước thông qua một công ty trực thuộc như Công ty điện ảnh TP HCM...
 
Tuy nhiên, dù là rạp tư nhân hay rạp nhà nước quản lý vẫn phải tuân thủ những tiêu chí của công trình xây dựng, trong đó có tiêu chí an toàn phòng chống cháy nổ. Cho đến nay, việc đánh giá cần thiết này chưa được cơ quan nào quan tâm đúng mức. Năm 2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16 liên quan đến tính an toàn của công trình xây dựng, trong đó có rạp hát.
 
Trước đó, tháng 10/2005 Bộ Xây dựng cũng đã ban hành “tiêu chuẩn thiết kế nhà hát- phòng khán giả- yêu cầu kỹ thuật” theo quyết định số 35/2005/QĐ-BXD. Nếu chiếu theo các tiêu chuẩn này, trong đó có yêu cầu về bãi đỗ xe, diện tích tản người, tiêu chuẩn diện tích đối với phòng khán giả, cửa, độ dốc sàn thì nhiều rạp cũ phải... đóng cửa.
 
Trên thực tế, hàng loạt các rạp cũ tại TP HCM vẫn hoạt động. Một thành viên quản lý rạp Vườn Lài cho hay, dự án sửa chữa nâng cấp rạp đã có từ lâu nhưng chờ hoài chẳng thấy. Trong thời gian đó, rạp cứ tiếp tục mở cửa. Còn người vào là còn chiếu phim. Sự an toàn tại các rạp chiếu phim, sân khấu kịch hiện thuộc trách nhiệm của cơ quan nào đang là câu hỏi mù mờ, ngay cả với nhân viên rạp hát, huống chi là khán giả. Khi rủi ro xảy ra, khán giả biết kêu ai?!

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, 18h ngày 13/6 tại Trung tâm văn hóa Phú Nhuận ngọn lửa phát lên từ phòng chứa phông màn và đạo cụ, cảnh trí sân khấu khiến hàng trăm khán giả đang xem xuất biểu diễn phải bỏ chạy toán loạn. Đến 19h5, lực lượng PCCC mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, tuy nhiên khả năng lớn nhất là chập điện.
 
Hỏa hoạn tại phòng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung tâm văn hóa Phú Nhuận, một địa chỉ xem biểu diễn kịch nói quen thuộc của người Sài thành, đặt ra vấn đề lối thoát hiểm, hệ thống điện, khả năng chữa cháy tại chỗ của những công trình đang được sử dụng làm rạp chiếu phim hoặc sân khấu kịch trên địa bàn TP HCM.

Đỗ Bá

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top