Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run khi đưa con tới trường

Thứ tư, 13:33 28/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ cắt cổ hai phụ huynh khi đang đón con tan học trước trường tiểu học Tân Tạo A ở TPHCM xảy ra chiều 27/8. Trưa nay, dư âm vụ việc vẫn còn đó.

GiadinhNet xin gửi đến bạn đọc khoảnh khắc và tâm trạng của nhiều phụ huynh học sinh trường tiểu học Tân Tạo A đang đưa đón con trước cổng trường trưa nay (28/8), tại nơi xảy ra vụ việc cắt cổ một ngày trước đó:
 
Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run  khi đưa con tới trường 1
Chính tại cổng trường, nơi hai phụ huynh nam thình lình bị cứa cổ còn đang nằm bệnh viện, chuyện đưa đón con học hành vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên không phải ai cũng thấy "bình thường".
Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run  khi đưa con tới trường 2
Chị Nguyễn Thị Thiết cũng đưa con đến trường như bao phụ huynh khác trưa nay. Là người chứng kiến từ đầu vụ cắt cổ hai phụ huynh diễn ra chiều qua, chị Thiết nói: "Vị phụ huynh đó đậu xe cạnh xe tôi, vừa băng qua đường đang chờ con thì bị cắt cổ, giờ nghĩ lại còn thấy ớn, đưa con đi học mà run".
Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run  khi đưa con tới trường 3
Một phụ huynh khác cũng chứng kiến vụ việc là anh Dương Văn Minh. Vừa đưa con vào trường đang chuẩn bị vòng xe ra về, anh Minh nói: "Thấy tui cười vậy nhưng đừng tưởng là tui không sợ. Ráng cười để vợ và con yên tâm. Hôm qua thấy vụ cắt cổ, giờ tui còn ớn lạnh".
Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run  khi đưa con tới trường 4
Một số bà mẹ chở con đi học đứng lại bàn tán về vụ cắt cổ. Có người rụt vai lè lưỡi kinh sợ. Lại có người nói: "Sợ thì sợ chứ chẳng lẽ cho con nghỉ học, vẫn phải đưa chúng đi thôi. Chắc là phải có ân oán gì đó mới ra nông nổi vậy".
Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run  khi đưa con tới trường 5
Một số phụ huynh khác thì tỉnh rụi vì chả biết chuyện gì đã xảy ra. Vị phụ huynh này cười tươi rói nói: "Hôm qua tui không đi đón con nên đâu biết chuyện gì".
Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run  khi đưa con tới trường 6
Học sinh thì... vô tư đi. Các em vẫn tụm năm tụm bảy trước cổng trường xem hàng rong hấp dẫn, như chưa có việc gì xảy ra.
Sau vụ 2 người bị cắt cổ, phụ huynh run  khi đưa con tới trường 7
Ngay nơi hai phụ huynh bị cứa cổ, các em học sinh vẫn "bình thản" vì "ở giữa rừng già em có thấy gì đâu?". Âu cũng là chuyện hay bởi việc người lớn không dàn xếp được đến độ tổn thương tính mạng mà kinh động đến trẻ con thì quả là không tốt đẹp gì. Thông tin sơ bộ cho hay vụ việc là cuộc thanh toán mâu thuẫn giữa những người có..."thế lực".

Đỗ Bá

hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top