Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sài Gòn bùng phát cà phê, massage thoát y

Thứ bảy, 07:29 22/03/2008 | Pháp luật

Dưới ánh đèn leo lét trong quán cà phê trên đường Lạc Long Quân gần 10 tiếp viên váy ngắn, áo hai dây đang ngồi "chờ khách". Bên trong, một cô gái chỉ còn "nội y" đang thực hiện hành vi kích dục.

Tối 19/3, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM bất ngờ kiểm tra quán cà phê Thiên Duyên, số 16-18, Lạc Long Quân, quận 11. Bên ngoài, 9 tiếp viên trong trang phục mát mẻ.

Ở một góc khuất trong quán, Hạnh (26 tuổi, ngụ Vũng Tàu) đang ngồi trên đùi khách, với bộ váy áo ngoài được vứt trên ghế bố bên cạnh.

Vị khách đến uống cà phê tại quán cho biết, nhiều lần đến đây uống nước và đều được các tiếp viên phục vụ "nóng". Khách bỏ ra 80.000 đồng, trong đó, 50.000 đồng cho tiền được "thỏa mãn".

Quán cà phê này do Hoàng Thái Hưng (34 tuổi, ngụ quận 1) làm chủ, hoạt động được gần một năm. Nhưng hầu như Hưng không có mặt tại quán, mà giao lại cho Huỳnh Xuân Việt (ngụ Kiên Giang) quản lý.

Theo đoàn kiểm tra, các quán cà phê trên đường Lạc Long Quân là điểm nóng về tệ nạn mại dâm trá hình. Giá nước uống ở các quán đèn mờ này thuộc loại "cắt cổ". Các nhân viên thường ngồi ngoài cửa với những bộ trang phục thiếu vải.

"Tôi không hiểu tại sao những cà phê hoạt động mại dâm trá hình lộng hành, mà chính quyền cơ sở lại không biết. Suốt ngày chúng tôi phải chứng kiến cảnh các cô tiếp viên mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc thiếu vải mời gọi khách. Rất ảnh hưởng văn hóa khu phố", một người dân nói.

Cũng trong tối qua, tại doanh nghiệp tư nhân Đỗ Hoàng Yến, Bình Chánh, phía dưới bảng hiệu xông hơi, massage là băng rôn ghi khuyến mãi mua một suất tặng 1/2 suất. Tại quầy tiếp tân là giấy dán với dòng chữ phục vụ 24/24.

Khi Đoàn liên ngành ập vào chỉ thấy một số kỹ thuật viên massage đang chờ khách. Trong lúc đang lập biên bản, một nhân viên trong quán chạy qua nhà đối diện. Ở đây, đoàn liên ngành phát hiện tại hai phòng trên lầu 1 và 2 cũng có nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang massage cho khách.

Địa điểm kinh doanh này do Đỗ Cao Trí làm chủ (45 tuổi, chủ doanh nghiệp). Biên bản được lập với các lỗi tự phong sao cho khách sạn của mình, đăng ký kinh doanh dịch vụ khách sạn nhưng lại kèm theo loại hình massage, xông hơi xoa bóp không đúng với mục đích trong giấy phép kinh doanh...

Ông Nguyễn Trung Trực, Phó chi cục trưởng phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM cho biết, qua những lần theo đoàn kiểm tra liên ngành, ông nhận thấy các chủ kinh doanh không tỏ vẻ lo ngại gì khi bị kiểm tra. Bởi, họ chỉ cần nộp phạt xong, các dịch vụ vẫn tiếp tục hoạt động.

(Vnexpress)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top