Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rợn người lời khai của nghi can chích điện lên người bé trai

Thứ năm, 15:26 08/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong quá trình khám xét, công an thu giữ gần 50 clip bạo hành trẻ em trong điện thoại di động của nghi can Nguyễn Thành Dũng.

Chiều 8/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi) – nghi can bạo hành trẻ em ở Campuchia vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) bắt giữ có hộ khẩu tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang). Mẹ đẻ của Dũng hiện đang ở phường Bình Đức, TP Long Xuyên (An Giang).

“Qua xác minh, Dũng đã bỏ địa phương đi từ lâu nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với C45 để điều tra về lý lịch, nhân thân của đối tượng”,vị này cho hay.


Nghi can Nguyễn Thành Dũng bị bắt khi trên đường từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: CTV

Nghi can Nguyễn Thành Dũng bị bắt khi trên đường từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: CTV

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của nghi can Nguyễn Thành Dũng. Bước đầu, Dũng khai nhận dùng 1 thiết bị chích vào người bé trai trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Dũng cũng nói rõ rằng, bé trai bị chích điện là S. (3 tuổi, người Campuchia). Dũng thường xuyên được bố mẹ bé S. giao cho trông coi và thậm chí còn có ý định đem con cho nghi can Dũng làm con nuôi.

Tuy nhiên, nghi can Dũng lại đổ lỗi cho việc sử dụng ma túy đá, cần sa nên không điều khiển được hành vi của mình. Khi điều tra viên đưa cho nghi can xem lại các đoạn clip hành hạ trẻ em, nghi can Dũng nói rằng “không nhớ ở đâu và diễn ra khi nào...”.

Trước đó, sau hơn 30 giờ theo dõi nghi can, các trinh sát tinh nhuệ của Bộ Công an đã bắt giữ nghi can Dũng là người có hành vi bạo hành trẻ em khi anh ta đang lẩn trốn tại quận 7, TP.HCM. Khám xét, công an còn thu giữ gần 50 clip bạo hành trẻ em trong điện thoại di động của Dũng.

Sự việc trên được phát giác cách đây vài ngày khi mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip ghi cảnh một thanh niên nói tiếng Việt liên tục hành hạ bé trai không mặc quần áo.

Ngoài việc đánh đập, xối nước lên đầu bé, người này còn dùng cây nhét vào miệng, hậu môn và xô nạn nhân ngã nhào xuống đất.


Hình ảnh cắt từ clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ mạng xã hội những ngày vừa qua (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh cắt từ clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ mạng xã hội những ngày vừa qua (ảnh cắt từ clip)

Đến khi bé được mặc áo, kẻ hành hạ trói 2 tay nạn nhân ra sau rồi dùng kềm kẹp vào chân, mặt. Nạn nhận chỉ biết la khóc mỗi khi bị kẻ biến thái hành hạ. Ngay sau khi clip được phát tán đã gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Ở diễn biến liên quan, tờ Cambodia Daily đưa tin, Công an tỉnh Kompong Cham (Campuchia) xác nhận những người liên quan tới sự việc gồm: Một người mang quốc tịch Hà Lan (53 tuổi) nhưng có tên trong tiếng Campuchia là Ly Heng; 2 người Campuchia tên Ret Sothy (28 tuổi) và Oeu Nat (25 tuổi) đã bị bắt giam ở tỉnh Kompong Cham vào ngày 6/12.

Nghi phạm thứ 4, người Việt, tên Nguyễn Thanh Dũng, được biết là bạn trai của Ly Heng, vừa bị cảnh sát Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia bắt giữ ngày 7/12 tại TP.HCM.

Theo thông tin báo chí Campuchia cung cấp và báo cáo kiểm tra cơ thể từ phía cảnh sát cho hay cậu bé bị xâm hại qua đường hậu môn.


Đối tượng túm đầu bé và giật hoặc dùng súng điện dí vào tai bé trai (ảnh cắt từ clip)

Đối tượng túm đầu bé và giật hoặc dùng súng điện dí vào tai bé trai (ảnh cắt từ clip)

James McCabe, Trưởng ban Bảo vệ Trẻ em của một tổ chức từ thiện, đang theo dõi sát về vụ việc cho biết cháu bé 2 tuổi đang được họ chăm sóc và có thể còn nhiều trẻ em khác bị lạm dụng tương tự.

Kênh truyền hình Koh Santepheap TV vừa thực hiện một bản tin về gia đình cậu bé 2 tuổi người Campuchia xuất hiện trong clip bạo hành gây xôn xao mạng xã hội những ngày vừa qua.

Theo đó, Kheun cùng vợ và 3 con hiện sinh sống tại một đồn điền ca cao thuộc huyện Pichreada, tỉnh Mondolkiri (phía đông Campuchia, giáp Tây Nguyên).

Nạn nhân là con út của cặp vợ chồng trên. Vợ chồng Kheun gần như không biết gì về sự việc xảy ra với cậu bé. Khi cảnh sát tới thông báo, anh còn không tin vào những gì mình được nghe.

Theo lời Kheun, công việc chính của anh là bảo trì tại nhà máy. Phần lớn thời gian dành cho công việc và lo bữa ăn cho gia đình nên người cha không để ý tới những triệu chứng xảy ra ở con trai mình.

Tuy nhiên, anh cũng cung cấp thông tin mỗi khi đi chơi với người đàn ông tên Nguyễn Thành Dũng về, con trai đều tỏ ra sợ hãi, lo âu, mệt mỏi và xuất hiện những nốt phát ban trên cơ thể. Khi được hỏi, tên Dũng giải thích cậu bé bị ngã khi vui chơi.

Mẹ nạn nhân làm giúp việc tại đồn điền. Cô thường để 3 đứa con tự chơi với nhau. Người đầu bếp tên Dũng thỉnh thoảng nấu đồ ăn cho bọn trẻ, hoặc đưa con của cô đi chơi mỗi khi rảnh rỗi.

Sau lần thứ 3 đi cùng Dũng, cậu bé bắt đầu có những vết thương trên người nhưng gia đình vẫn không biết, thậm chí bé xỉu giữa nhà cũng không rõ vì sao.

Cha mẹ của nạn nhân khẳng định hai người không có xung đột với những kẻ xâm hại con trai mình. Họ không biết việc ông chủ và người đầu bếp có quan hệ đồng tính.

Ôm chặt con trai 2 tuổi trong lòng, người cha liên tục nói: “Tôi không biết, không ngờ tới”, khi cảnh sát miêu tả những tổn thương mà con trai anh gặp phải trong một thời gian dài.

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên dùng kìm chích điện lên người bé trai Công an vào cuộc vụ nam thanh niên dùng kìm chích điện lên người bé trai

GiadinhNet - Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh đối tượng hành hung trẻ em.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top